Tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân Phú Quốc để đón du khách quốc tế

Hứa Phương - 13:53, 15/07/2021

TheLEADERHơn 6 vạn người làm du lịch, dịch vụ…ở Phú Quốc sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19 để đáp ứng điều kiện thực hiện thí điểm đón khách quốc tế.

Tỉnh Kiên Giang vừa có kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 127.607 người ở thành phố Phú Quốc.

60.000 người làm du lịch, dịch vụ ở Phú Quốc được tiêm vaccine phòng covid-19
60.000 người làm du lịch, dịch vụ ở Phú Quốc được tiêm vaccine phòng Covid-19

Trong đó có 60.000 người đang trực tiếp làm việc trong các khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và người lao động tham gia cung ứng dịch vụ, hàng hóa.

Dự kiến mũi 1 sẽ được tiêm từ ngày 15/7 và mũi 2 từ ngày 1/9. Vaccine được phân bổ từ Bộ Y tế hoặc nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Tiêm vaccine cho toàn bộ những người thuộc diện được tiêm là một trong những điều kiện để thành phố đảo Phú Quốc được thí điểm mở cửa đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine.

Trước đó, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã đề xuất thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc từ tháng 10/2021. Thời gian thí điểm kéo dài trong 6 tháng, chia đều 2 giai đoạn.

Trong đó giai đoạn đầu, thành phố Phú Quốc thí điểm đón 2.000 - 3.000 khách mỗi tháng, qua các chuyến bay thuê bao, phục vụ trong phạm vi, địa điểm hạn chế. Giai đoạn hai mở rộng 5.000 - 10.000 khách mỗi tháng và qua các chuyến bay thương mại, mở rộng phạm vi, địa điểm.

Phú Quốc là hòn đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, nơi có ngành du lịch phát triển hàng đầu ở phía nam. Năm 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19), Phú Quốc đón hơn 4 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 600 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch trên 5.700 tỷ đồng, chiếm trên 90% tổng doanh thu du lịch của toàn tỉnh Kiên Giang.