Kích cầu du lịch Tây Bắc
Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá, phát triển du lịch sẽ là một con đường nhanh nhất tạo động lực phát triển cho vùng Tây Bắc.
Sau Đồng bằng sông Cửu Long, cơ chế hội đồng điều phối vùng cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.
Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng kinh tế xã hội có diện tích lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 35% tổng diện tích tự nhiên của cả nước. Đây là vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, có vị trí chiến lược về chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Trung du miền núi Bắc Bộ cũng được biết đến là vùng có kinh tế khó khăn bậc nhất cả nước, với quy mô kinh tế nhỏ, cơ cấu chưa hiện đại, tốc độ chuyển dịch kinh tế và thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo lại ở mức cao.
Những khó khăn của khu vực này đến từ điều kiện tự nhiên với địa hình không thuận lợi, khó phát triển cơ sở hạ tầng. Mặt khác, đây cũng là khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước còn gặp phải không ít cản trở.
Tuy nhiên, trung du và miền núi Bắc Bộ cũng có những lợi thế riêng. Đó là sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng và phong phú về văn hóa truyền thống dân tộc. Khu vực này cũng có nhiều thuận lợi để phát triển những ngành kinh tế hướng đến phát triển bền vững như các giải pháp lưu giữ carbon dựa vào tự nhiên; nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao; du lịch sinh thái, du lịch văn hóa…
Xác định được những khó khăn và lợi thế của trung du miền núi Bắc Bộ, Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa vùng này trở thành hình mẫu về phát triển xanh của cả nước. Bên cạnh đó, mục tiêu phát triển kinh tế của vùng cũng được gắn chặt với mục tiêu về đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Những nhiệm vụ, mục tiêu được đặt ra cho vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đều mang tính chất “vùng”, tức là cần một cơ chế chung để các địa phương cùng hợp tác hành động thay vì “mệnh ai nấy chạy”. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, gần như chưa có cơ chế liên kết vùng cho khu vực này.
Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Duy Đông cho biết, trước đây đã thành lập Ban chỉ đạo Tây Bắc, đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, có sự tham gia của Phó thủ tướng, đại diện lãnh đạo các địa phương và đại diện các bộ, ngành. Ban chỉ đạo Tây Bắc có nhiệm vụ điều phối hoạt động của vùng, đặc biệt là cơ chế liên kết vùng.
Tuy nhiên, Ban chỉ đạo Tây Bắc, cùng với 2 ban chỉ đạo khác cho vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ đều không tạo ra tác động mang tính thực chất do chưa rõ ràng về nguồn lực và cơ chế hoạt động. Vì vậy, sau khi tổng kết hoạt động, 3 ban chỉ đạo này không được thành lập nữa.
“Sau khi Ban chỉ đạo Tây Bắc không còn được thành lập, có thể nói vùng trung du và miền núi phía Bắc không còn cơ chế nào để liên kết vùng”, Thứ trưởng cho biết.
Để thực hiện được những nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra cho vùng, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng và trình Chính phủ quy chế hoạt động của hội đồng vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Theo Thứ trưởng, hiện tại, quy chế hoạt động của hội đồng điều phối vùng đang trong quá trình xin ý kiến của các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ.
Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi Bắc Bộ được xây dựng tương tự như Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình này giúp giải quyết nhiều khúc mắc trong cơ chế liên kết vùng, từ đó huy động được nguồn lực để giải quyết các vấn đề chung.
Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá, phát triển du lịch sẽ là một con đường nhanh nhất tạo động lực phát triển cho vùng Tây Bắc.
Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024, dự án giúp hoàn chỉnh thêm mạng lưới giao thông, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, tăng khả năng kết nối khu vực, đảm bảo giao thông trong trường hợp mưa lũ lớn xảy ra cho các tỉnh miền núi phía Bắc.
Một chuyến đi hành xác nhưng được tưởng thưởng bằng khung cảnh thần tiên ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc.
Hội nghị "Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc" đã diễn ra sáng nay (16/12) tại Lào Cai.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kéo dài thêm nửa ngày, dự kiến bế mạc vào sáng 24/4.
Quảng Ninh đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên thể chế, hạ tầng và năng lực tổ chức phát triển nhằm tiến tới vị thế thành phố trực thuộc trung ương.
Điều doanh nghiệp tư nhân cần nhất là một khung pháp lý vững chắc, ổn định và có tính dự báo, theo đại biểu Quốc hội.
Thị trường vốn không thiếu nhưng không còn dễ dãi, minh bạch dòng tiền đang trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp xây dựng gọi được vốn.
Công ty CP Năng lượng XCE đăng ký nghiên cứu, phát triển bảy dự án điện mặt trời nổi, tổng công suất thiết kế 1.125MW, trên các hồ thủy lợi tại Lâm Đồng.
Bản chất là công ty đầu tư và quản lý vốn, song lựa chọn của PAN lại cho thấy khuynh hướng quản trị và khẩu vị đầu tư khác biệt.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ kéo dài thêm nửa ngày, dự kiến bế mạc vào sáng 24/4.
Quảng Ninh đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên thể chế, hạ tầng và năng lực tổ chức phát triển nhằm tiến tới vị thế thành phố trực thuộc trung ương.
One Capital Hospitality dự kiến sẽ dùng toàn bộ 2.500 tỷ đồng để thực hiện các thương vụ M&A lớn trong năm 2026, trong đó, đáng chú ý là kế hoạch chi hơn 1.421 tỷ đồng để mua 22,85 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu hơn 20% cổ phần tại Công ty CP IDS Equity Holding.
Điều doanh nghiệp tư nhân cần nhất là một khung pháp lý vững chắc, ổn định và có tính dự báo, theo đại biểu Quốc hội.
Chủ tịch MB khẳng định sẽ không tham gia lập sàn tài sản số, mà chọn vai trò cung cấp hạ tầng thanh toán và dịch vụ cho các nhà đầu tư.
Nhiều lần biến động cổ đông lớn chỉ trong 4 tháng và dự án đất vàng 277 Nguyễn Trãi trở thành vấn đề nóng của Giầy Thượng Đình tại đại hội cổ đông sắp tới.