Tỷ phú Warren Buffett: "Tiền ảo rồi sẽ có kết cục tồi tệ"
Minh Hoàng
Thứ năm, 11/01/2018 - 07:03
Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett nhận định rằng, cơn sốt gần đây về Bitcoin và các loại tiền ảo khác sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Warren Buffett, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway. Ảnh: David A. Grogan/CNBC
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway nói: "Đối với vấn đề tiền ảo, nhìn chung, tôi có thể nói một cách gần như chắc chắn rằng, chúng sẽ không có kết thúc tốt đẹp".
"Điều đó sẽ xảy ra bằng cách này hay cách khác, tôi không biết", ông nói.
"Nếu có thể mua từng loại trong số các loại tiền tệ số với thời hạn 5 năm, tôi sẽ rất sẵn lòng khi làm điều đó nhưng tôi sẽ không bao giờ chi một đồng nào cho kiểu đầu tư ngắn hạn", ông nói thêm.
Ông Buffett cũng cho biết rằng ông sẽ không đầu tư vào hợp đồng tương lai bitcoin.
"Chúng tôi không sở hữu bất kỳ đồng bitcoin nào, chúng tôi không mua đi bán lại dù chỉ một chút, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu tư vào nó", ông nói.
"Tôi đã gặp đủ rắc rối với những thứ tôi nghĩ mình biết chút ít về nó", ông nói thêm. "Vậy tại sao tôi lại phải cân nhắc nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn cho một thứ gì đó mà tôi chẳng biết gì".
Các sàn giao dịch như CME Group và Cboe Global Markets đã cho phép các giao dịch tương lai của bitcoin được thực hiện.
Giá bitcoin đã giảm 3,69% xuống còn 13.907 USD vào thứ Tư, theo số liệu từ trang CoinDesk. Loại tiền kỹ thuật số này đã tăng lên hơn 1.500% trong 12 tháng qua.
Ông Jamie Dimon - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase (một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới) đang thay đổi những lời chỉ trích trước đây của mình về tiền ảo.
Cuộc gặp được truyền thông nước này miêu tả đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Congo và một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, mở ra triển vọng triển khai các dự án trọng điểm thuộc Chương trình hành động của Chính phủ Suminwa.
Trong thời gian tới, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng
Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 yêu cầu các tổ chức kinh tế hoạt động ngoại hối tại TP.HCM và Đồng Nai tuân thủ quy định trước biến động của thị trường tự do.
Một trong những tín hiệu tích cực trong báo cáo tài chính quý III của Phát Đạt là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và tài chính chuyển sang dương, đạt 90,8 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng tại TP.HCM ước gần 5 triệu tỷ đồng, tăng 9,79% so với cuối năm 2024, chủ yếu tập trung vào sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quyết định chuyển hai khu “đất vàng” thành công viên công cộng của TP.HCM được ví như tuyên ngôn về tư duy phát triển đô thị mới, chuyển từ 'thành phố kinh tế' sang 'thành phố đáng sống'.