VNG bán cổ phiếu quỹ giá 178.000 đồng trước ngày lên sàn UPCom

Việt Hưng Thứ sáu, 02/12/2022 - 16:26

Tháng trước, 3 cổ đông ngoại là Gamvest, Prosperous Prince Enterprises, Tenacious Bulldog Holdings đã thoái vốn khỏi VNG.

Sau khi công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom), Công ty Cổ phần VNG trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua phương án bán hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ.

Mục đích của việc chào bán là để cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động, vốn cho đầu tư và hoạt động kinh doanh để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng và phát triển thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài của công ty.

Cụ thể, Hội đồng quản trị VNG trình ĐHĐCĐ phê duyệt không phải chào mua công khai đối với nhà đầu tư dự kiến được mua cổ phiếu quỹ là Công ty Công nghệ BigV với giá chào bán là 177.881 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.264 tỷ đồng.

Cổ phiếu VNG được chào giá 178.000 đồng trước ngày lên sàn UPCom
Cổ phiếu VNG được chào giá 178.000 đồng trước ngày lên sàn UPCom

Trước đó, Công ty Công nghệ BigV đang sở hữu hơn 1,6 triệu cổ phiếu của VNG, tương đương tỷ lệ sở hữu là 5,7%. Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu quỹ được VNF chào bán, BigV sẽ nâng sở hữu lên 8,75 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 30,5%.

Phía VNG khẳng định, Công ty Công nghệ BigV là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không phải là công ty con của VNG. BigV có vốn điều lệ 101 tỷ đồng, được thành lập từ tháng 08/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, cụ thể là dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng.

Tháng trước, 3 cổ đông ngoại là Gamvest, Prosperous Prince Enterprises, Tenacious Bulldog Holdings đã thoái vốn khỏi VNG này. Các giao dịch này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc cổ đông của VNG phục vụ cho mục đích IPO.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, VNG thông qua việc miễn trừ chào mua công khai đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của VNG Limited - một pháp nhân mới được thành lập vào ngày 1/4/2022 tại Cayman Islands.

VNG Limited sẽ nhận chuyển nhượng 16,9 triệu cổ phần, tương đương 47,359% tổng số cổ phần của VNG từ 13 cổ đông nước ngoài. Đây có thể là pháp nhân thực hiện niêm yết thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).

Với việc chào bán cổ phiếu quỹ mới đây, cơ cấu cổ đông còn lại của VNG sẽ cô đặc với phần lớn cổ phần nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài và các cổ đông liên quan đến nhà sáng lập, ban lãnh đạo công ty. Tính đến hết quý 3/2022, VNG có vốn điều lệ đạt 358 tỷ đồng, với tổng tài sản lên tới 9.200 tỷ đồng.

VNG đưa cổ phiếu lên sàn UPCom

VNG đưa cổ phiếu lên sàn UPCom

Doanh nghiệp -  1 năm
Công ty Cổ phần VNG có cơ cấu cổ đông cô đặc với phần lớn cổ phần nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài và các cổ đông liên quan đến nhà sáng lập, ban lãnh đạo công ty.
VNG đưa cổ phiếu lên sàn UPCom

VNG đưa cổ phiếu lên sàn UPCom

Doanh nghiệp -  1 năm
Công ty Cổ phần VNG có cơ cấu cổ đông cô đặc với phần lớn cổ phần nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài và các cổ đông liên quan đến nhà sáng lập, ban lãnh đạo công ty.
Phát Đạt liên tục mua lại trái phiếu trước hạn

Phát Đạt liên tục mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp -  1 năm

Trong khoảng 2 tháng vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã liên tục thanh toán các khoản vay và mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị gần 560 tỷ đồng.

Novaland thay đổi hội đồng quản trị

Novaland thay đổi hội đồng quản trị

Doanh nghiệp -  1 năm

Novaland cho biết đang thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi cơ cấu HĐQT, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 và bầu cử lại thành viên HĐQT.

Masan nhận giải ngân thành công 600 triệu USD vốn quốc tế

Masan nhận giải ngân thành công 600 triệu USD vốn quốc tế

Doanh nghiệp -  1 năm

Khoản vay được sắp xếp bởi BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC và Standard Chartered Bank. Giao dịch được bảo lãnh phát hành và thu hút 37 tổ chức tài chính quốc tế đăng ký vượt mức.

Công ty mẹ EVN ước lỗ hơn 31.000 tỷ đồng

Công ty mẹ EVN ước lỗ hơn 31.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp -  1 năm

Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022 của Công ty Mẹ EVN lỗ khoảng 15.758 tỷ đồng, dự kiến ước tính cả năm có thể lỗ ở mức khoảng 31.360 tỷ đồng.

Selex Motors đem giao thông xanh đến Đà Nẵng

Selex Motors đem giao thông xanh đến Đà Nẵng

Doanh nghiệp -  13 giờ

Selex Motors tin rằng, giải pháp "đổi pin như đổ xăng" sẽ thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam, cũng như sự phổ cập của xe máy điện.

Thách thức đưa ba luật liên quan đến bất động sản vào thực tiễn

Thách thức đưa ba luật liên quan đến bất động sản vào thực tiễn

Tiêu điểm -  13 giờ

Đẩy mạnh phổ biến và tập huấn các quy định mới về pháp luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản là một yêu cầu cấp bách

Coteccons tham vọng ‘Go Global’

Coteccons tham vọng ‘Go Global’

Doanh nghiệp -  15 giờ

Chủ tịch Bolat Duisenov chia sẻ, đây là chiến lược của mang tên “follow the client" – theo chân khách hàng của Coteccons.

Idico liên tục mở rộng quỹ đất khu công nghiệp

Idico liên tục mở rộng quỹ đất khu công nghiệp

Doanh nghiệp -  16 giờ

Việc được phê duyệt thêm những dự án khu công nghiệp mới hoặc mở rộng được kỳ vọng giúp Idico có nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Chuyển nhầm tiền không lo khi đã có chuyên gia 'check var' ChatPay

Chuyển nhầm tiền không lo khi đã có chuyên gia 'check var' ChatPay

Nhịp cầu kinh doanh -  18 giờ

ChatPay của TPBank cập nhật hàng loạt cải tiến mới, giao dịch nhanh – tiện lợi, rảnh tay hơn bao giờ hết và vẫn bảo mật tuyệt đối với tính năng “paste to pay”.

CEO Truedoc: Khởi nghiệp lĩnh vực y tế không thể có đường tắt

CEO Truedoc: Khởi nghiệp lĩnh vực y tế không thể có đường tắt

Doanh nghiệp -  18 giờ

Startup Truedoc sau khi sáp nhập cùng AiHealth đã nhận đầu tư từ quỹ TNB Aura và trở thành một "hiện tượng" của thị trường khởi nghiệp trong mùa đông gọi vốn.

CEO Đào Thế Vinh chia sẻ về thị trường thịt thế giới và 'khẩu vị' của Golden Gate

CEO Đào Thế Vinh chia sẻ về thị trường thịt thế giới và 'khẩu vị' của Golden Gate

Phát triển bền vững -  19 giờ

"Nhu cầu nhập khẩu thịt của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng trong năm 2025 khi thương mại thịt và các sản phẩm từ thịt trên thế giới được dự báo sẽ phục hồi sau 2 năm sụt giảm liên tiếp".