Warburg Pincus muốn thâu tóm The Grand Hồ Tràm

Phương Anh - 11:54, 20/03/2019

TheLEADERGiai đoạn 1 của The Grand Hồ Tràm có vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD, gồm 541 phòng khách sạn, một sòng bạc 90 bàn và một sân golf.

Warburg Pincus muốn thâu tóm The Grand Hồ Tràm
Sau khi hoàn thành khách sạn thứ hai, tổng số phòng sẽ lên tới con số 1.100

Theo nguồn tin từ tạp chí Inside Asian Gaming (IAG), Công ty quản lý Quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới Warburg Pincus đang nhắm tới việc mua lại khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm.

Giai đoạn 1 của The Grand Hồ Tràm có vốn đầu tư khoảng 600 triệu USD, gồm 541 phòng khách sạn, một sòng bạc 90 bàn và một sân golf do Greg Norman thiết kế.

Một khách sạn thứ hai đang trong quá trình xây dựng sau khi hoàn thành sẽ đưa tổng số phòng đạt 1.100 phòng. Chủ đầu tư dự án cho biết đã triển khai kế hoạch vốn khoảng 1,1 tỷ USD.

Từ lâu, The Grand Hồ Tràm là một trong số gần 10 casino được cấp phép chỉ dành cho người nước ngoài tại Việt Nam như Casino Đồ Sơn, Royal International Gaming Club (Hạ Long), Casino Lợi Lai (Móng Cái), Aristo International Hotel & Casino (Lào Cai), Casino Crowne (Đà Nẵng). Một dự án lớn khác là Casino Nam Hội An đang được chủ đầu tư HongKong xây dựng.

Trong khi đó, chương trình thí điểm cho phép người Việt đánh bài tại caisno đầu tiên đã được trao cho khu nghỉ dưỡng và sòng bạc duy nhất ở Phú Quốc. Sòng bạc thứ hai dự kiến được phát triển tại Vân Đồn, Quảng Ninh.

Các quỹ của Warburg Pincus đã đầu tư khoảng 40 tỷ USD vào bán lẻ, sản xuất công nghiệp, năng lượng, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, công nghệ, truyền thông và bất động sản.

Tại Việt Nam các quỹ đầu tư của Warburg Pincus đang đầu tư vào Vincom Retail, công ty điều hành hệ thống 60 trung tâm thương mại của Vingroup, và ngân hàng Techcombank (370 triệu USD).

Ngoài ra quỹ này còn đầu tư vào liên doanh xây dựng khác sạn trong khu vực Đông Nam Á với VinaCapital và liên doanh cơ sở hạ tầng với Becamex IDC (200 triệu USD).