Trên sàn HOSE, chỉ số VN-Index đảo chiều khá ngoạn mục khi biên độ dao động lên tới 30 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại đạt mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2017.
Giá dầu tăng cao chính là nguyên nhân chính khiến lạm phát tại Mỹ cao hơn dự đoán của thị trường. Điều đó đã làm đồng USD tiếp tục suy yếu.
Trên cả 2 sàn, sắc đỏ lan rộng vào chiều nay, đặc biệt là áp lực chốt lời tăng mạnh tại các blue-chips, khiến chỉ số chính lùi sâu.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm giá vào hôm nay, tạo gánh nặng lớn lên chỉ số VN-Index.
Cú đánh ATC vào những phút cuối cùng, mới thực sự khiến chỉ số VN-Index đổi sắc đỏ và đóng cửa tại mức 1.060,45 điểm, giảm 1,81 điểm (-0,17%).
Hôm nay, hầu hết trụ lớn trên cả 2 sàn đều đã hồi phục giá khá tốt, khiến các chỉ số chính tăng vọt.
Sáng nay, giá USD trên thế giới giảm mạnh do báo cáo việc làm tại Mỹ gây thất vọng.
Trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh trở lại, thì VIC và GAS lại hồi phục khá tốt giúp VN-Index thoát được một phiên giảm điểm.
Trên biểu giá của nhiều ngân hàng sáng nay, đồng USD đã được điều chỉnh cao hơn.
Tuy lực cầu vẫn còn yếu nhưng dường như tín hiệu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhất định về mặt tâm lý.