Tình trạng khớp lệnh tại các mã vừa và nhỏ vẫn đang rất nhộn nhịp và tạo sự khác biệt đáng kể so với đa số các mã lớn. Tuy nhiên, điều này không giúp ích nhiều cho chỉ số chính.
Việc tăng điểm trở lại của các mã lớn khiến VN-Index tăng hơn 13 điểm tuyệt đối.
Khối lượng giao dịch lại trở thành vấn đề, chỉ số VN-Index mất điểm trở lại.
Khối lượng giao dịch giảm hơn 38% so với phiên trước khi lực cầu suy yếu. VN-Index tăng điểm nhờ vào áp lực bán ra giảm mạnh.
Tính đến 10h30 sáng nay, trên biểu giá của Vietcombank, đồng USD đang ở mức 22.820 đồng (mua vào) - 22.890 đồng (bán ra), tăng 45 đồng kể từ cuối tuần trước.
Từ mức giảm 45 điểm, dòng tiền vớt đáy mạnh mẽ nhập cuộc cùng với sự trở lại của nhóm ngân hàng đã giúp VN-Index trụ được trên mốc 960 điểm khi chốt phiên.
Tuy lực cầu bắt đáy cũng không nhỏ nhưng lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi đó, các mã lớn vẫn giảm giá sâu khiến chỉ số VN-Index mất đà giảm sâu.
Sau nhiều sự kiện tuần trước, đầu tuần này, chỉ số đồng USD đã đạt đỉnh cao nhất trong 7 tháng qua.
Lực nâng đỡ hôm nay quá yếu khiến chỉ số VN-Index suýt rơi vào phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp.
Đồng Euro ghi nhận mức giảm lớn nhất trong ngày kể từ cuộc bầu cử Brexit tại Anh.