Analytic
Hotline: 08887 08817

5 nhiệm vụ của ngân hàng năm 2020

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 14% trong năm 2020 và phấn đầu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng xuống dưới 2%.

Lơ lửng 'bóng ma' chiến tranh tiền tệ

Việc giảm giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ kéo theo phản ứng hạ lãi suất của nhiều ngân hàng, tạo ra nguy cơ chiến tranh tiền tệ đe dọa hệ thống tài chính.

Đối sách nào cho Việt Nam khi nhân dân tệ hạ giá giữa thương chiến Mỹ - Trung

Các chuyên gia cho rằng đồng VND vẫn còn dư địa để chống chọi với các tác động từ bên ngoài nhưng cần thận trọng với việc Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách nhóm các nước thao túng tiền tệ.

Nhân dân tệ rớt đáy 10 năm, nguy cơ chiến tranh thương mại lan sang tiền tệ

Đồng tiền của Trung Quốc đã phá vỡ ngưỡng tâm lý 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD.

Chính sách thông minh của Ngân hàng Nhà nước giúp kinh tế ổn định

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ thông minh, phối hợp với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu chính phủ nhuần nhuyễn là điểm sáng trong ngành ngân hàng thời gian vừa qua.

Fed ngược chiều Tổng thống Trump, nâng lãi suất giữa căng thẳng thương mại

Trong bối cảnh đối mặt nguy cơ từ chiến tranh thương mại, Fed mới đây đã quyết định tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm nay.

IMF cảnh báo nguy cơ giảm 80 tỷ USD dòng vốn đổ vào thị trường mới nổi

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo về việc suy giảm dòng vốn đầu tư vào các thị trường mới nổi với mức trung bình khoảng 40 tỷ USD trong năm 2018 và 2019.

Bài viết của Thủ tướng về tình hình kinh tế vĩ mô

Trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua, những bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan điểm chủ đạo về điều hành trong thời gian tới của Chính phủ. Sau đây là toàn văn bài viết.

6 nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng năm 2018

Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018 hôm qua (9/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu đánh giá cao kết quả điều hành thành công trên tất cả các lĩnh vực mà NHNN đảm nhiệm trong năm qua.

Ấn Độ bơm 32 tỷ USD cho ngân hàng giải quyết nợ xấu

Chính phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đô la - một chính sách sẽ làm thay đổi hoàn toàn vấn đề nợ xấu của đất nước.