Như tuyên bố trước đó, Mỹ mới đây đã tung ra biện pháp thuế quan nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và rõ ràng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng đang tỏ ra không hề kém cạnh với hành động trả đũa.
Trong ngày hôm nay, 10/11, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bước vào ngày làm việc thứ 5 với rất nhiều sự kiện quan trọng. Nổi bật trong số này là cuộc đối thoại của lãnh đạo cấp cao với thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC).
Đà Nẵng - thành phố chủ nhà của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã đón Tổng thống Mỹ Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đến đàm phán về thương mại và an ninh.
Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, động thái mới nhất từ Trung Quốc sẽ thắt chặt đáng kể nguồn tài chính cho các nhà máy nhiệt điện mới trong thời gian tới.
Trung Quốc đang và sẽ tăng cường đầu tư mạnh vào Việt Nam, không chỉ ở những lĩnh vực truyền thống dệt may mà còn là những dự án sản xuất, chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ cao hơn.
Chiều ngày 11/3, dự thảo "Sửa đổi hiến pháp nước CHND Trung Hoa" đã được bỏ phiếu thông qua tại phiên toàn thể lần thứ ba, trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13.
Sau Huawei, Washington đã đưa thêm 5 cái tên liên quan đến công nghệ của Bắc Kinh vào danh sách đen với lý do an ninh quốc gia ngay trước thềm cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo tại G20.
Chính phủ Nhật Bản dự định hợp tác với Trung Quốc trong sáng kiến 'Một vành đai, Một con đường' bằng cách hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác công tư (PPP). Động thái của Tokyo nhằm cải thiện quan hệ song phương với nước láng giềng.
Khoảng hơn 13h trưa nay (10/11), chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự APEC 2017 đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Đây là 3 trong số những từ khóa liên quan đến lĩnh vực tài chính được tìm kiếm nhiều nhất qua Google trong năm 2017.