Ngày 6/3, tại Hải Phòng, chiếc xe VinFast Lux SA2.0 đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp, đánh dấu thành công của chu trình sản xuất thử nghiệm dòng ô tô thương mại “made in Vietnam”.
Thị trường bất động sản Hải Phòng đang có động lực bứt phá mạnh mẽ nhờ sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng giao thông và dòng vốn đầu tư tăng mạnh.
Cầu Bạch Đằng, cây cầu dây văng 2 mặt phẳng, nhiều nhịp nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 7.000 tỷ đồng sẽ khánh thành ngày 1/9 tới.
Dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được đưa vào sử dụng ngày 1/9 tới sẽ rút ngắn 50km đường từ Hạ Long đến Hà Nội, thời gian đi ô tô chỉ còn 1,5 giờ thay vì 3,5 giờ như trước đây.
Dự kiến sau khi được đưa vào khai thác trở lại, đường bay Đồng Hới - Cát Bi sẽ được Jetstar Pacific Airlines tăng dần chuyến và thời gian, mục tiêu đến năm 2019 đạt 3 chuyến/tuần.
Đây là cảng thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng quốc tế Lạch Huyện sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.
'Quán quân' năm 2017 về đầu tư vốn FDI vào Việt Nam, Nhật Bản đã vắng bóng trong top 3 quốc gia đầu tư vốn FDI lớn nhất trong quí I năm 2018.
Trong năm 2017, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tập trung cao cho cải cách hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để gần với doanh nghiệp hơn đồng thời nâng cao năng lực hạ tầng.
Do thời tiết xấu, một số chuyến bay đi/đến giữa Hải Phòng, Vinh và TP. HCM đã phải tạm dừng khai thác hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Dự kiến đến năm 2020 sân bay Cát Bi sẽ phục vụ 5 triệu lượt hành khách mỗi năm.