Analytic
Hotline: 08887 08817

Ủy ban kinh tế: Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân vẫn ở mức cao

Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân vẫn ở mức cao và tín dụng tăng trưởng thấp , cho thấy những khó khăn trong khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế. Nợ xấu có xu hướng tăng. Tổng cầu yếu đã ảnh hưởng trực tiếp lên tổng cung của nền kinh tế. Một số động lực chính đều giảm. Do đó, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là vô cùng khó khăn, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhận định.

Cán bộ phải dám nghĩ, dám làm để phục hồi đà tăng trưởng

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Đỗ Thành Trung, cần có giải pháp để làm sao cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, từ đó vực dậy đà tăng trưởng cho các địa phương.

Triển vọng kinh tế Việt Nam: Khó khăn tiếp diễn quý II

HSBC trong phân tích mới nhất nhận định, nhìn chung, Việt Nam tiếp tục đối mặt với các thách thức trong quý II/2023, sau những kết quả kinh tế của quý I không mấy khả quan.

Diễn biến trái chiều trên thị trường bất động sản công nghiệp

Trong khi bất động sản công nghiệp miền Bắc ghi nhận cả nguồn cung, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy tăng mạnh thì tại miền Nam, thị trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức rất lớn do nhu cầu thuê giảm và những vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung hạn chế.

Chìa khóa thúc đẩy tư nhân đầu tư cơ sở hạ tầng

Sự tham gia của khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách tài trợ cho cơ sở hạ tầng, giúp các nền kinh tế đạt được các mục tiêu về kinh tế - xã hội.

GS. Trần Văn Thọ: Tài sản vô hình quyết định năng lực cạnh tranh

Yếu tố quyết định năng suất lao động nói riêng và năng lực cạnh tranh nói chung của quốc gia cũng như doanh nghiệp là tài sản vô hình, đặc biệt là nguồn nhân lực mới.

Thủ tướng Lý Cường: Trung Quốc là sự chắc chắn giữa biến động

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mới đây đã gọi Trung Quốc là “mỏ neo cho hòa bình thế giới”, đồng thời, bày tỏ sự lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này trong bài phát biểu mới đây tại Diễn đàn Bác Ngao châu Á.

GDP quý I tăng 3,32% thấp hơn nhiều so với các dự báo

Mức tăng trưởng 3,32% trong quý I năm nay thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia và tổ chức quốc tế trước đó, khoảng 4,8 – 5,6%.

Amcham đề xuất bỏ kiểm soát tăng trưởng tín dụng bằng hạn mức

Theo Amcham, tổ chức tài chính nên được giám sát dựa trên các tỷ lệ đảm bảo an toàn.