Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Cục thuế giám sát chặt chẽ doanh nghiệp FDI

T.P - 21:20, 13/10/2017

TheLEADERHiện Hà Nội có trên 4.000 doanh nghiệp FDI, trong đó chỉ có 966 doanh nghiệp báo có lãi, số còn lại chỉ báo hòa hoặc lỗ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Cục thuế giám sát chặt chẽ doanh nghiệp FDI
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh Thanh Niên

Theo thông tin Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, tại Hội nghị lần thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Cục thuế Hà Nội quán triệt ngành thuế thành phố cần giám sát, kiểm tra chặt chẽ khối doanh nghiệp FDI để không thất thoát nguồn thu. 

Theo ông Chung, hiện Hà Nội có trên 4.000 doanh nghiệp FDI, trong đó chỉ có 966 doanh nghiệp báo có lãi, số còn lại chỉ báo hòa hoặc lỗ. 

Báo cáo thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm, kinh tế Hà Nội tăng trưởng 8,1%, thu ngân sách đạt hơn 146 nghìn tỷ đồng tăng 16,2% so với cùng kỳ, chi ngân sách đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán. 

Cũng trong 9 tháng, Hà Nội thu hút 398 dự án FDI với số vốn đăng ký 2,16 tỷ USD. Đồng thời, có 22 dự án đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư khoảng 60 nghìn tỷ đồng. Thành phố cũng chấp thuận chủ trương đầu tư cho 125 dự án ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư khoảng 84 nghìn tỷ đồng. 

Có 18.685 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 10% so với cùng kỳ), tổng số vốn đăng ký 144 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có 225,7 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. 

Tổng lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt 3,54 triệu lượt, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Hà Nội quyết hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%