Đại gia Singapore thâu tóm 2 dự án bất động sản tại TP. HCM

Đặng Hoa - 08:29, 19/12/2017

TheLEADERKeppel Land tiếp tục gia tăng danh mục dự án bất động sản tại Việt Nam thông qua thương vụ thâu tóm thêm 2 dự án ở Nam Sài Gòn và Quận 9.

Đại gia Singapore thâu tóm 2 dự án bất động sản tại TP. HCM
Keppel Land đang sở hữu 20 dự án bất động sản ở Việt Nam

Tập đoàn bất động sản Singapore Kepple Land vừa thông báo đã đạt được thoả thuận có điều kiện để mua lại 100% lợi ích đối với hai dự án đắc địa tại TP. HCM. Tổng vốn đầu tư cho hai dự án này lên tới 297 triệu USD.

Dự án thứ nhất tại khu vực Nam Sài Gòn, tổng vốn đầu tư lên đến 235 triệu USD, dự kiến bao gồm 220 căn nhà thấp tầng và 1.029 căn hộ chung cư cao cấp với tổng diện tích sàn tương ứng khoảng 36.110 m2 và 141.540 m2. Dự án này nằm giữa các khu dân cư cao cấp đông đúc, dễ dàng tiếp cận với khu vực trung tâm thương mại của thành phố.

Đối với dự án thứ hai tại Quận 9 nằm tiếp giáp với Quận 2, Kepple Land dự kiến đầu tư khoảng 62 triệu USD xây dựng 300 căn nhà thấp tầng với tổng diện tích sàn khoảng 55.000m2.

Ông Ang Wee Gee, Tổng Giám đốc điều hành Keppel Land, cho rằng những dự án này sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung đối với nhà ở thấp tầng và chung cư cao cấp tại các khu vực gần trung tâm thành phố.

“Hiện nay Kepple Land đã đầu tư xây dựng hơn 20.000 căn hộ tại Việt Nam. Là một tập đoàn bất động sản hàng đầu châu Á với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn cao, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các dự án chất lượng được thiết kế công phu, thỏa niềm mong ước sở hữu những căn hộ khang trang của người Việt.”

Thị trường bất động sản tại Việt Nam nói chung và TP. HCM tiếp tục phát triển rất tốt trong thời gian qua. Trong năm 2017, số lượng căn hộ chung cư được bán ra tại TP. HCM lên tới 23.200 căn, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2017, đã có tới 2.300 nhà ở thấp tầng được bán ra, tương đương với số lượng bán ra của cả năm 2016.

Keppel Land là công ty bất động sản thuộc Tập đoàn Keppel Corporation, một trong những Tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Singapore với các ngành kinh doanh chính là dầu khí và hàng hải, cơ sở hạ tầng và bất động sản.

Công ty này đã bán ra tổng cộng 1.010 căn nhà ở Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017, gấp bốn lần số lượng căn hộ bán ra so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 472 căn hộ dự án Tilia Residences – Empire City giai đoạn 2 được xây dựng trên khu đất có quy mô 1,2ha ra mắt hồi tháng 7; tính đến tháng 9/2017 đã có tới 90% căn hộ tại dự án được đặt mua.

Hiện Keppel Land đang phát triển 20 dự án tại Việt Nam, trong đó tập trung tại TP. HCM với những dự án quy mô lớn đang triển khai như Palm City (30ha) và Empire City (tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD).