Hơn 200 nghìn khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi

Hứa Phương - 08:24, 14/02/2019

TheLEADERDịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, TP.HCM đón hơn 200 nghìn khách quốc tế, trong đó có khoảng 95 nghìn khách đến từ thị trường châu Âu, châu Mỹ.

Hơn 200 nghìn khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi

Ngày 14/2, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở du lịch TP.HCM cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (từ ngày 31/1/2018 đến ngày 10/2 /2019) khách quốc tế đến thành phố ước đạt 221.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ.

Hơn 200 nghìn khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết nguyên đán
Hơn 200 nghìn khách du lịch quốc tế đến TP.HCM dịp tết nguyên Đán

Trong đó khách từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ khoảng 95 nghìn, tăng từ 10 - 15%, riêng các thị trường Đông Bắc Á tăng trưởng mạnh.

Các tour miền Tây, Phú Quốc, Nha Trang, Bình Thuận, Đà Nẵng và tuyến điểm miền bắc như Hà Nội, Hạ Long, Sapa được khách Inbound ưa thích lựa chọn nhiều nhất trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đón và phục vụ gần 4.800 du khách tàu biển đến tham quan Việt Nam và lượng khách Inbound năm nay của công ty là 1.745 lượt. Công ty du lịch Bến Thành cũng có lượng khách tăng 5%, ước đạt gần 1.100 khách.

Tháng 1/2019, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 793.662 lượt khách, tăng 21% so cùng kỳ. Doanh thu du ước đạt 13.526 tỷ đồng, tăng 26.1% so với cùng kỳ.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.799 cơ sở lưu trú du lịch với 46.257 phòng. Trong đó: có 190 nhà nghỉ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch (1.236 phòng), 1.224 khách sạn 1 sao (21.019 phòng), 261 khách sạn 2 sao (8.159 phòng), 76 khách sạn 3 sao (5.720 phòng), 26 khách sạn 4 sao (3.500 phòng), 20 khách sạn 5 sao (6.257 phòng), 2 căn hộ cao cấp (366 phòng).