Tại buổi họp Ban Chỉ đạo 389 thành phố về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2017 diễn ra chiều 8-11, ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết: “Chín tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 1.353 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá gần 139 tỷ đồng”.
Báo cáo của Chi cục quản lý thị trường TP.HCM tại buổi họp cũng nêu, trong chín tháng đã phát hiện, xử lý gần 22.000 vụ vi phạm, khởi tố 29 vụ, số đối tượng bị khởi tố là 32, tổng thu nộp ngân sách gần 3,2 tỷ đồng.
Một đại diện của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết, hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá, thuốc tân dược, ngà voi, sừng tê giác, nhất là là lá khát (loại ma túy mới), cỏ Mỹ (chất gây nghiện) diễn ra ngày càng nhiều.
Mặc dù vậy, việc xử lý gặp khó khăn do những vướng mắc trong quy định. Đơn cử như hiện nay lá khát, cỏ Mỹ chưa có trong danh mục chất gây nghiện, hoặc ngà voi, sừng tê giác chưa định giá được cụ thể.
Tình trạng khó xác định chủ mưu các vụ buôn lậu; khó khăn trong thu thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử; khó khăn trong quản lý hóa chất; chi phí cao khi lưu trữ hàng hóa tang vật… cũng được một số đại biểu nêu lên.
Trong đó, tình trạng khó xác định chủ mưu trong các vụ buôn lậu được nhiều đại biểu nêu ra. Ông Phạm Quốc Hùng cho rằng, có tình trạng sau khi bắt giữ hàng hóa, đi xác minh, kiểm tra đối tượng chủ mưu, chủ của doanh nghiệp thì phát hiện chủ doanh nghiệp… nằm trong bệnh viện tâm thần. Vì vậy, gây khó khăn đối với việc điều tra, khởi tố, xác định chủ mưu vụ việc.