Số tỷ phú năm 2017 tăng kỉ lục

Đức Anh - 15:07, 25/12/2017

TheLEADERNăm 2017 là năm kỷ lục về số lượng người giàu trên thế giới với số lượng tỷ phú tăng 13%, lên mức 2.043 người. Sự thay đổi số lượng tỷ phú với mức tăng 233 người là con số lớn nhất trong vòng 31 năm trở lại đây.

Tổng giá trị ròng của những tỷ phú này tăng 18%, lên mức kỷ lục 7,67 nghìn tỷ USD.

Bill Gates tiếp tục là người giàu nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp và là người giữ ví trí này 18 lần trong vòng 23 năm qua. Năm 2017, tổng tài sản của Bill Gates chạm mức 86 tỷ USD, tăng so với mức 75 tỷ USD năm trước.

Số tỷ phú năm 2017 tăng kỉ lục
Bill Gates tiếp tục là người giàu nhất thế giới năm 2017. Ảnh: CNBC

Jeff Bezos của Amazon đã có một năm thành công nhất khi thêm vào tài sản của mình 27,6 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên mức 72,8 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên ông có mặt trong top 3 thế giới so với vị trí thứ năm của năm ngoái.

Warren Buffett tiếp tục có một năm tăng trưởng cao thứ hai trong cuộc đời và là năm có được giá trị cao nhất kể từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống vào tháng 11/2016.

Bước nhảy vọt 14,8 tỷ USD trong vòng 12 tháng đã giúp Warren Buffett giành lại vị trí thứ hai từ Amancio Ortega, người sáng lập chuỗi quần áo Tây Ban Nha Zara. Tài sản của Ortega đã tăng 4,3 tỷ USD so với năm ngoái nhưng ông vẫn rơi xuống vị trí thứ tư trên thế giới khi không thể theo kịp với những gã khổng lồ.

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên lên vị trí thứ 5 sau khi tài sản của anh tăng thêm 11,4 tỷ USD trong năm 2017.

Trong khi đó, Carlos Slim Helu của Mexico - một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới đã rơi xuống vị trí thứ sáu và đây là lần đầu tiên người đàn ông này rớt khỏi top 5 trong vòng 10 năm trở lại đây.

Số tỷ phú năm 2017 tăng kỉ lục 1
Danh sách 5 người giàu nhất thế giới năm 2017

Trong danh sách các tỷ phú của thế giới, Mỹ tiếp tục là quốc gia chiếm số lượng lớn nhất với con số 565 người, tăng so với con số 540 của năm ngoái. Trung Quốc đang dần rút ngắn khoảng cách với 319 tỷ phú. Đức là quốc gia xếp vị trí thứ ba với 114 người và Ấn Độ thứ tư với 101.

Trong số 195 tỷ phú mới, có tới 76 người đến từ Trung Quốc và 25 người đến từ Mỹ.