Thagrico có thể niêm yết và trở thành công ty nông nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán

Trần Anh - 09:58, 10/01/2021

TheLEADERSau khi trở thành công ty mẹ của HAGL Agrico và mua lại một loạt công ty nông nghiệp, Thagrico đang có khoảng 84.000 ha đất vườn cây các loại.

Công ty Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) vừa tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nguồn vốn và thay đổi trong ban lãnh đạo trong bối cảnh công ty đang trên đà thua lỗ năm thứ ba liên tiếp và đối diện nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE.

Đại hội bất thường đã thông qua kế hoạch tăng vốn thêm 7.414 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 741 triệu cổ phiếu cho Công ty nông nghiệp Trường Hải (Thagrico), đổi tên từ Công ty Thadi, với giá 10.000 đồng/ cổ phần. Trong đó, 5.000 tỷ đồng vốn tăng thêm do việc cấn trừ nợ của Thagrico.

Sau đợt phát hành này, nhóm Thaco Group và gia đình ông Trần Bá Dương nắm giữ 63,08% cổ phần tại HAGL Agrico, nhóm HAGL nắm 26,82% và các cổ đông khác là 10,1%. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco cũng chính thức được bổ nhiệm Chủ tịch HAGL Agrico.

Ngoài ra, HAGL Agrico đã quyết định chuyển nhượng tiếp 4 công ty với tổng diện tích 20.744ha (gồm Công ty An Đông Mia, Công ty Hoàng Anh Quang Minh sở hữu 17.305ha tại Campuchia và Công ty Hoàng Anh Đắk Lắk, Công ty Bò Sữa Tây Nguyên sở hữu 3.439ha tại Việt Nam) cho Thagrico với giá 9.095 tỷ đồng và số tiền thu về được là 6.500 tỷ đồng, sau khi trả các khoản nợ.

Trong năm 2021, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 2.109 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây sẽ là mức doanh thu thấp nhất và thực tế sẽ cao hơn con số này. Ban lãnh đạo công ty đảm bảo công ty sẽ có lời dù là ít nhưng là lời thật và sẽ tăng lên hàng năm.

Định hướng phát triển giai đoạn 2021- 2023, HAGL Agrico đã công bố chiến lược đầu tư cho diện tích đất còn lại là 35.757ha tại Lào (27.383ha) và phía Bắc Campuchia (8.374ha). Công ty dự sẽ tập trung trồng trọt cây ăn trái (chuối, xoài, dứa) và xác định chăn nuôi bò sinh sản, nuôi bò thịt là lĩnh vực chiến lược của HAGL Agrico để đảm bảo nền tảng sản xuất nông nghiệp hữu cơ được quản trị theo phương pháp công nghiệp.

Thứ nhất, về trồng trọt cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến 31/12/2020 là 13.200ha (gồm chuối: 5.400ha, xoài 4.000ha, cây ăn trái khác 3.800ha).

Kế hoạch trồng mới các cây ăn trái chủ lực đến năm 2023 là 9.700ha (trong đó chuối: 5.200ha, xoài 2.500ha, dứa: 2.000ha). Tổng diện tích vườn cây ăn trái đến hết năm 2023 là 21.800ha và 8.434ha cây cao su.

Thứ hai, về chăn nuôi bò: Tổ chức chăn nuôi bò sinh sản, bò nuôi thịt theo mô hình bán chăn thả và bò vỗ béo tập trung với tổng đàn đến năm 2023 là 110.000 con (trong đó bò sinh sản là 75.000 con, bò nuôi thịt và vỗ béo là 35.000 con).

Thứ ba, nghiên cứu chiến lược phát triển Nông - Lâm và Chăn nuôi tại Lào với quy mô lớn; hình thành Khu công nghiệp chuyên chế biến nông - lâm sản tại Nam Lào.

Đáng chú ý, trước câu hỏi của cổ đông liệu sau khi trở thành công ty con của Thagirco, HAGL Agrico có hủy niêm yết không, ông Trần Bá Dương cho biết Thagrico sẽ tiếp tục duy trì và trân trọng quyết định của cổ đông để đảm bảo HAGL Agrico không hủy niêm yết.

Riêng trong quý 4, ban lãnh đạo công ty cho biết hiện các con số lợi nhuận chưa thể công bố cụ thể nhưng cơ bản là công ty có lời. Việc Thagrico cũng nhận chuyển nhượng các công ty con của HAGL Agrico cũng nhằm đảm bảo HAGL Agrico có lời trong năm 2020.

Về khả năng sáp nhập 2 công ty lại với nhau, Thagrico cho biết trước mặt HAGL Agrico là công ty con của Thagrico, trong trường hợp Thagrico niêm yết thì vẫn sẽ đảm bảo lợi ích của các cổ đông HAGL Agrico. Sau khi mua lại các công ty con của HAGL Agrico, Thagrico của đang sở hữu khoảng 80.000 ha diện tích các vườn cây.

Đối với số cổ phần HAGL Agrico mà HAGL Group đang sở hữu, tập đoàn của Bầu Đức cho biết dù HAGL Group rất tâm huyết với HAGL Agrico và rất muốn đồng hành cùng công ty, song thực tế sẽ phải xem xét tình hình tài chính của HAGL để đưa ra quyết định thích hợp.