Tiêu điểm
13 người chết và tiếng chuông báo động từ vụ cháy chung cư Carina Plaza
Vụ cháy kinh hoàng tại toà nhà Carina Plaza, TP. HCM lấy đi sinh mạng của 13 người là lời cảnh báo đến những chủ đầu tư dự án chung cư vẫn còn xem nhẹ an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nằm trên đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Carina Plaza do Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy và Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh làm chủ đầu tư từng được quảng bá như chung cư cao cấp.
Dự án được triển khai thi công vào năm 2008, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý III năm 2011 với kỳ vọng sẽ mang lại một chất lượng cuộc sống "kết nối giấc mơ" cho cư dân.
Tuy nhiên, vụ hoả hoạn tại Carina Plaza xảy ra đêm 22/3/2018 cướp đi sinh mạng của 13 người khiến cư dân và dư luận không khỏi bàng hoàng, đau đớn. Đây có lẽ là vụ cháy chung cư gây thiệt hại nặng nề nhất về người trong thời gian đây.
Vụ hoả hoạn tại Carina Plaza gợi nhớ đến thảm họa ITC chấn động Sài Gòn 16 năm trước, một trong những sự kiện đau thương nhất trong ký ức người dân cả nước.
Thảm họa xuất phát từ việc hàn giàn đèn trên trần vũ trường Blue ở tầng 3 tòa nhà đã làm vảy xỉ nhiệt độ cao bắn vào lớp xốp cách âm gây cháy. Đám cháy xuất phát từ tầng 3, sau đó cháy lan xuống tầng 2 và nhanh chóng bùng phát dữ dội lên các tầng phía trên. Chỉ trong vòng vài chục phút, vụ hoả hoạn đã dẫn đến thảm hoạ kinh doanh với 60 người đã chết và 70 người bị thương.
Mới đây, hồi cuối tháng 12/2017, hàng trăm cư dân tòa nhà chung cư Golden Westlake, 162A Hoàng Hoa Thám, Hà Nội cũng đã vô cùng hoảng loạn khi phát hiện ngọn lửa to bùng cháy dữ dội cùng khói đen dày đặc tại tầng trên cùng của toà nhà.
Vụ cháy may mắn không xảy ra thiệt hại về người, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh lớn đối với những cư dân sống tại tòa nhà này khi dự án không nằm trong danh sách các chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy của Hà Nội nhưng vào thời điểm xảy ra cháy, họ không hề nghe thấy chuông báo cháy, cũng không có loa thông báo của ban quản lý tòa nhà.
Trường hợp tương tự xảy ra tại tầng hầm tại một toà chung cư thuộc Khu đô thị Xa La, Hà Nội, thiêu trụi một số lượng lớn ô tô và xe máy của người dân để dưới tầng hầm.
Thực tế, các vụ cháy chung cư không phải chuyện hiếm gặp trong thời gian gần đây, nhưng điều đáng nói là trong các vụ xảy ra hoả hoạn, hầu hết người dân thoát thân khỏi toà nhà chủ yếu do có "linh cảm" hoặc nhận được điện thoại báo cháy của người thân thay vì những cảnh báo từ ban quản lý và chuông báo cháy. Điều này cho thấy nguy cơ chết người vẫn đang bị nhiều chủ đầu tư xem nhẹ.
Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội, qua công tác điều tra cơ bản, hiện trên địa bàn thành phố có gần 800 công trình nhà chung cư cao tầng. Trong đó, tính đến tháng 10/2017, thành phố còn 58 công trình nhà chung cư vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng.
Sai phạm chủ yếu của các dự án này là chưa đảm bảo ngăn cháy giữa các tầng và kết cấu buồng thang bộ thoát nạn của toà nhà.
Bên cạnh đó, một số công trình ẫn chưa có giải pháp ngăn cháy cho khu vực thông tầng, hệ thống hút khói khu vực thương mại, văn phòng; sảnh thông tầng khu vực thương mại, đặc biệt là tại khu vực tầng hầm, tầng kỹ thuật nơi có nhiều vật dễ cháy nổ, nếu xảy ra cháy sẽ dẫn đến nhưng hậu quả khôn lường.
Nghiêm trọng hơn, nhiều công trình đã đưa vào hoạt động và người dân đã chuyển về sinh sống đông đúc nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, gây tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cho cư dân.
Như ngày 5/1/2018, cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội kiểm tra nghiệm thu đối với khối đế từ tầng 2 đến 4 của dự án Gold Silk Complex tại 430 phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã phát hiện nhiều nội dung không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy như lối ra thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan, hệ thống phòng cháy chữa cháy... và chưa đủ điều kiện để cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cho khu vực phòng tập gym, lớp học mầm non, gara để xe đi vào hoạt động vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Đối với những sai phạm như thế này, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội cho biết đã xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy theo quy định; đồng thời ban hành các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với một số hạng mục, công trình có nguy hiểm về cháy, nổ.
Tuy nhiên, việc xử lý các công trình vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy dường như vẫn chưa đủ mạnh để các chủ đầu tư dự án cao ốc tỉnh ngộ.
Vừa qua, cư dân toà nhà Capital Garden tại 102 Trường Chinh, Hà Nội - một dự án có tên trong danh sách các dự án chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy - đã phải tự đòi quyền lợi và sự an toàn cho chính mình bằng cách tập trung căng băng rôn "tố" hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư về hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu nhưng đã đưa người dân về ở từ lâu.
Hiện nay, danh sách các dự án chung cư, công trình cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy được cập nhật khá thường xuyên trên trang web của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội; nhưng chưa có trên trang web của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. HCM.
Nhằm siết chặt quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro khi xảy ra cháy nổ tại các chung cư, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM cho rằng, trong thời gian tới, các toà nhà chung cư trước khi đưa vào sử dụng cần được nghiệm thu hết sức chặt chẽ. Trong đó, hạng mục bắt buộc hoàn thành là đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.
Theo ông Châu, tại một số dự án khi xảy ra cháy nổ không nghe thấy chuông báo cháy khiến người dân hoàn toàn bị động trong việc xử lý tình huống, đồng thời chứng tỏ việc kiểm tra, bảo hành thiết bị phòng cháy chữa cháy không được thực hiện đúng quy định hoặc có vấn đề trong việc nghiệm thu.
Ông Châu cho rằng, trách nghiệm của việc này thuộc về phía chủ đầu tư dự án, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành và cả trách nhiệm của cơ quan phòng cháy chữa cháy.
"Cần có cơ chế quản lý nghiêm vấn đề phòng cháy chữa cháy trong chung cư, thậm chí luật hoá để quy rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân", ông Châu nhấn mạnh.
Bị dân phản đối, Đà Nẵng chỉ đạo tháo dỡ rào chặn lối xuống biển tại dự án Nam Ô Resort
Cháy tại chung cư Golden Westlake: Cư dân không nghe thấy chuông báo cháy
Khoảng 13h trưa ngày 25/12/2017, hàng trăm cư dân tòa nhà chung cư Golden Westlake, 162A Hoàng Hoa Thám, Hà Nội đã vô cùng hoảng loạn khi phát hiện ngọn lửa to bùng cháy dữ dội cùng khói đen dày đặc tại tầng trên cùng của toà nhà.
Cháy tại chung cư Golden Westlake 162A Hoàng Hoa Thám
Tòa nhà chung cư Golden Westlake 162A Hoàng Hoa Thám/151 Thụy Khuê đang cháy. Đám cháy bắt đầu khoảng hơn 13h trưa nay (25/12) và đến 14h vẫn đang cháy. Lực lượng chữa cháy đã có mặt ngay sau đó.
Căn hộ cao cấp tăng giá chóng mặt vẫn cháy hàng
Giá bán một số dự án căn hộ cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh có xu hướng đi ngược với sự sụt giảm chung trên toàn thị trường.
Nghịch lý thị trường biệt thự, nhà phố Hà Nội: Chỗ cháy hàng, chỗ ế chỏng chơ
Có những căn biệt thự hét giá vài chục tỷ vẫn được săn đón, trong khi một số dự án giá giảm sâu mà vẫn không có khách ngó ngàng tới.
Chính sách 'luồng xanh' và đầu tư công: Động lực tăng trưởng 2025
Đầu tư công và chính sách “luồng xanh” thu hút FDI là động lực tăng trưởng kinh tế năm 2025, thúc đẩy hạ tầng và sản xuất công nghệ cao.
Dự thảo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Giảm điện gió
Lý do cắt giảm là tổng công suất tính toán thừa so với nhu cầu dự báo và gió thường xuất hiện vào những thời điểm phụ tải thấp.
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Đáp ứng tăng trưởng hai con số
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh hướng tới đảm bảo mục tiêu phát thải NetZero năm 2050, dự phòng cho mức tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030.
Xuất nhập khẩu tháng 1 giảm tốc giữa biến động toàn cầu
Xuất nhập khẩu Việt Nam giảm trong tháng đầu năm nay do nhu cầu suy yếu và biến động kinh tế toàn cầu, dù cán cân thương mại vẫn duy trì xuất siêu hơn 3 tỷ USD.
Định hướng của Chính phủ nhằm tăng GDP từ 8% trong năm 2025
Nhằm hướng tới GDP tăng 8% trở lên trong năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế, tăng tín dụng 16%, điện năng 13%, đẩy mạnh đầu tư công từ đầu năm.
Kinh tế tuần hoàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới?
Kinh tế tuần hoàn nhằm tiết kiệm tài nguyên, tối ưu hóa hiệu suất của doanh nghiệp, có thể trở thành động lực tăng trưởng theo lý thuyết kinh tế học.
Lao động ngoài trời gánh chịu biến đổi khí hậu
Lao động ngoài trời, yếu tố giúp thành phố vận hành trơn tru, phải chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu nhưng lại bị bỏ qua trong lưới an sinh xã hội.
Xe đạp Thống Nhất: Từ hào quang lụi tàn đến màn trở lại bùng nổ
Quyết tâm trẻ hoá thương hiệu đã đưa Thống Nhất từ một hãng xe đạp vắng bóng nhiều năm trên thị trường, dần trở lại mạnh mẽ, từng bước lấy lại niềm tin và tăng sự hiện diện trong từng ngôi nhà Việt.
Doanh nghiệp vật liệu, xây dựng sẵn sàng 'vào sóng'
Sau kết quả có phần chững lại năm vừa qua, doanh nghiệp xây dựng, đầu tư công được kỳ vọng sớm bứt phá trở lại, trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng năm 2025.
3 cơ hội của GIMO trong thời kinh tế số
GIMO đang tận dụng sức mạnh của công nghệ và nhu cầu về tài chính linh hoạt để phát triển những giải pháp thiết thực, mang lại giá trị bền vững cho người lao động.
F88 vươn tầm bằng văn hóa doanh nghiệp
Câu chuyện về F88 không chỉ đơn giản là câu chuyện của một công ty cung cấp dịch vụ tài chính mà là một quá trình nuôi dưỡng con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh và tạo dựng sự khác biệt qua những giá trị tử tế, xuất phát từ trái tim.
Chính sách 'luồng xanh' và đầu tư công: Động lực tăng trưởng 2025
Đầu tư công và chính sách “luồng xanh” thu hút FDI là động lực tăng trưởng kinh tế năm 2025, thúc đẩy hạ tầng và sản xuất công nghệ cao.