Tại Việt Nam, số lượng cũng như tổng giá trị các khoản đầu tư từ cộng đồng vào các dự án blockchain tăng mạnh trong hai năm qua, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch.
Mặc dù Blockchain đang dần có chỗ đứng, đồng thời chứng minh được vị thế và sức ảnh hưởng của nó đến các lĩnh vực kinh tế, nhưng vẫn còn đó những tác động tiêu cực cần được hạn chế.
Mặc dù chưa có một thống kê chi tiết và cụ thể, nhưng hiện đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bắt tay vào nghiên cứu và ứng dụng blockchain trong các sản phẩm, dịch vụ công nghệ.
Lần gần nhất, Sky Mavis cho biết đã huy động được 152 triệu USD vòng Series B, với định giá lên tới 3 tỷ USD.
Trước đó vào năm 2019, Sky Mavis đã huy động được 1,5 triệu USD từ quỹ tiền điện tử Hashed (Hàn Quốc), quỹ blockchain Pangea (Thụy Sĩ), ConsenSys (Mỹ) và 500 Startups.
Sky Mavis đã trải qua 3 vòng gọi vốn, huy động được 215 triệu USD, với định giá hiện tại tương đương 3 tỷ USD.
Sự gia tăng vượt bậc trong việc áp dụng tiền điện tử đã khiến khu vực Trung Á và Đông Nam Á trở thành thị trường tiền điện tử lớn thứ tư thế giới.