Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp ngoại chiếm gần 80% xuất khẩu da giày

Hiệp hội Da – Giầy Việt Nam vừa công bố tổng kết tình hình 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong 8,7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến gần 80%.

Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2017

Dự báo và phân tích của Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Dòng tiền Trung Quốc ồ ạt chảy vào Việt Nam: Chọn cách chơi khôn ngoan

Trong dòng chảy kinh tế thế giới, Việt Nam không thể “không chơi” với Trung Quốc, nhưng chọn cách chơi nào để có hiệu quả và bền vững chính là bài toán khó đối với Việt Nam.

ASEAN: Nam châm FDI tiếp theo của châu Á

Dòng vốn đổ vào Ấn Độ và các nước ASEAN sẽ tăng gấp 2,4 lần khi Trung Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng.

Samsung, Teakwang đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư FDI số một tại Việt Nam

Trong 7 tháng qua, các nhà đầu tư tư Hàn Quốc đăng ký đầu tư 5,62 tỷ USD vào Việt Nam.

M&A và chuyện “cá lớn nuốt cá bé” và “cá nhanh nuốt cá chậm”

Phần lớn các cuộc thâu tóm thương hiệu Việt của nhà đầu tư nước ngoài thời gian gần đây đều đến từ Thái Lan, Singapore và Trung Quốc.

Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc vào FDI

"Sự tăng trưởng kinh tế không xuất phát từ những yếu tố nội tại, từ cái lõi của nền kinh tế, một ngày nào đó khi vốn ngoại quay đầu, sẽ rất khó có thể lường trước những hệ lụy sẽ xảy ra".

Vốn ngoại vẫn đổ mạnh vào bất động sản

6 tháng đầu năm 2017, có tới gần 1,2 tỷ USD vồn FDI đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Giải ngân 6,15 tỷ USD vốn FDI sau 5 tháng

Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục là các nhà đầu tư vốn FDI lớn nhất vào Việt Nam.