Analytic
Hotline: 08887 08817

Kim loại ‘bẩn’ cho ô tô ‘sạch’?

Trong bối cảnh khủng hoảng chất bán dẫn toàn cầu, nhu cầu khai thác các loại kim loại như niken đang tăng cao. Tuy nhiên, khai thác thiếu bền vững kim loại này có thể gây ra nhiều hệ lụy với môi trường.

Thế Giới Di Động bắt tay Erafone chinh phục thị trường Indonesia

Chủ tịch Thế Giới Di Động tin tưởng, liên doanh Era Blue giữa Erafone và MWG sẽ trở thành nhà bán lẻ điện máy số 1 và uy tín nhất tại Indonesia.

Thế Giới Di Động sắp mở cửa hàng ở Indonesia

Đây là thị trường nước ngoài thứ hai Thế Giới Di Động (MWG) dự kiến đặt chân tới, trước đó, công ty từng chinh phục thị trường Campuchia.

Ô tô nhập khẩu tăng mạnh dịp cuối năm

Lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 10 tăng mạnh 77,2%, tương ứng tăng tới gần 6.700 chiếc so với tháng trước đó, chủ yếu từ Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia.

Mâu thuẫn giữa phát triển xe điện và bảo vệ rừng?

Chuyển đổi sang xe điện và bảo vệ rừng là 2 cam kết quan trọng tại COP26. Tuy nhiên, có thể xuất hiện sự mâu thuẫn giữa 2 mục tiêu kể trên, bởi nhu cầu khai thác khoáng sản phục vụ cho ngành công nghiệp xe điện.

Nguồn vốn khởi nghiệp Indonesia dịch chuyển về Việt Nam

"Chúng tôi cho rằng nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam có thể chậm hơn Indonesia 3-4 năm, nhưng khoảng cách có thể sớm được thu hẹp tương đối nhanh", đại diện quỹ East Ventures nhận định.

Cơ hội lớn cho thuỷ sản Việt từ làn sóng Covid-19 mới

Thủy sản của Việt Nam đang có cơ hội giành thị phần tại các nước nhập khẩu lớn từ các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ, Thái Lan...

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc tăng đột biến

Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc 4 tháng đầu năm nay tăng mạnh tới 56% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xe xuất xứ Trung Quốc gây chú ý khi tăng đột biến 480%.

Đích đến tiếp theo của Gojek

Gojek đang cho thấy quyết tâm chinh phục những thị trường mới ngoài Indonesia, đặc biệt sau khi củng cố mặt tài chính gần đây.

Thép không gỉ từ Trung Quốc bị Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thêm 5 năm

Bộ Công Thương đã quyết định gia hạn thời gian áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan thêm 5 năm, kể từ ngày 26/10/2019.