Hết thời lơ mơ, ESG thành trọng tâm trong quản trị doanh nghiệp
Một bước tiến quan trọng kể từ 2022 cho tới nay là việc chính thức hóa vai trò lãnh đạo công tác quản lý ESG, theo PwC.
 
                            Một bước tiến quan trọng kể từ 2022 cho tới nay là việc chính thức hóa vai trò lãnh đạo công tác quản lý ESG, theo PwC.
Trong dòng chảy thực hành ESG, một xu hướng lãnh đạo mới đang được hình thành là sự xuất hiện của các giám đốc tài chính có sự am hiểu về phát triển bền vững.
Mặc dù nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có kế hoạch và cam kết ESG, các doanh nghiệp vẫn cần thêm các chiến lược hành động cụ thể để tạo ra kết quả hữu hình, thay vì chỉ dừng lại ở “ý định tốt”, theo PwC.
Theo dự đoán của PwC, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ là một trong những ngành dẫn đầu hoạt động M&A tại Việt Nam vào năm 2023.
“Nghĩa vụ làm mẹ” là một trong những yếu tố gia tăng khoảng cách thu nhập giữa hai giới, theo nghiên cứu của PwC.
Kể từ ngày 1/7/2023, ông Mai Viết Hùng Trân sẽ chính thức giữ cương vị Tổng giám đốc PwC, kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân sau 12 năm bà Vân nắm giữ vai trò này.
Theo báo cáo của PwC được công bố bên thềm COP27, Việt Nam và New Zealand là 2 quốc gia tính đến nay đã hoàn thành vượt mục tiêu giảm phát thải carbon dựa trên NDC (mục tiêu đóng góp do quốc gia tự quyết định).
Vừa qua, tại Hà Nội, Meey Land và PwC Việt Nam đã chính thức triển khai hợp tác “Tư vấn Rà soát mục tiêu chiến lược và Mô hình kinh doanh” với tầm nhìn dài hạn. Việc hợp tác này nằm trong lộ trình hành động của Meey Land nhằm mục tiêu kiện toàn hoạt động kinh doanh, lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp cho doanh nghiệp trong 3-5 năm tới.
Ông Hoàng Đức Hùng, Phó tổng giám đốc PwC Việt Nam cho rằng, ban kiểm soát không chỉ mang tính giám sát mà thậm chí còn đi vào kiểm tra chi tiết, làm công việc thực thi, thẩm định nhưng cơ chế hiện nay tại nhiều doanh nghiệp làm cho ban kiểm soát hoạt động thiếu hiệu quả.
Theo báo cáo của PwC, công nghệ AI, blockchain và tự động hóa sẽ là một trong những xu hướng chủ chốt làm thay đổi môi trường cạnh tranh trong ngành dịch vụ tài chính đến năm 2020.
Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng giám đốc PwC Việt Nam cho rằng, trong chuỗi giá trị của sản phẩm, sản xuất là khâu mang lại giá trị gia tăng thấp nhất, do đó, đầu tư thâu tóm công ty sản xuất trong thời điểm hiện tại có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho doanh nghiệp.
Báo cáo kiểm toán của 4 công ty Kiểm toán hàng đầu thế giới: E&Y, Deloitte, KPMG và PwC (Big 4) được đánh giá là có độ tin cậy cao hơn, thậm chí còn mang lại lợi ích vô hình cho doanh nghiệp.
Báo cáo của PwC nhận định về 5 lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, khách sạn cao cấp, ngân hàng bán lẻ và dịch vụ thuê ngoài ở Việt Nam.
Mới đây, hai hãng kiểm toán lớn toàn cầu là KPMG và PwC đã phải nhận những khoản phạt khổng lồ lần lượt là 6,2 triệu USD và 6,6 triệu USD do liên quan đến các hành vi gian lận kiểm toán.