Doanh nghiệp
An Quý Hưng ráo riết thế chấp tài sản để vay tiền mua cổ phần Vinaconex?
Công ty An Quý Hưng được cho là đã đấu giá thành công lô cổ phần Vinaconex trị giá gần 7.400 tỷ đồng và sẽ phải thanh toán cho bên bán là SCIC trước ngày 5/12.
Một nguồn tin cho biết, Công ty An Quý Hưng hôm nay đã thực hiện thế chấp hàng loạt các lô đất thuộc dự án Geleximco – Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn cho ngân hàng Indovina, chi nhánh Thiên Long.
Các lô đất nằm trong hợp đồng mua bán giữa An Quý Hưng và Tập đoàn Geleximco có tổng giá trị khoảng 250 tỷ đồng, theo các biên bản định giá tài sản hôm 23/11.
Đây là số tiền rất nhỏ so với con số gần 7.400 tỷ đồng mà An Quý Hưng, được cho là nhà đầu tư đã trả giá cao hơn 35% so với giá khởi điểm để mua 255 triệu cổ phần Vinaconex do SCIC đưa ra đấu giá hôm 22/11 vừa qua.
Trước phiên đấu giá này An Quý Hưng đã phải đặt cọc 10% ở mức giá khởi điểm, khoảng 550 tỷ đồng theo quý định của đợt đấu giá. Ước tính công ty sẽ phải huy động thêm khoảng 7.000 tỷ đồng.
Được biết đến với vai trò là một công ty xây dựng với khoảng 60 dự án lớn nhỏ đã thi công. Ngoài ra công ty cũng tham gia vào thị trường bất động sản với vài trò môi giới và hợp tác đầu tư.
Công ty có thể tiếp tục huy động thêm vốn ngân hàng từ việc thế chấp các tài sản là quyền lợi phát sinh từ các dự án như Khu nhà ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Hay quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án The Terra Hào Nam với Văn Phú InVest.
Trước đó, An Quý Hưng đã tăng vốn lên 500 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính. Theo thông tin công bố trước đợt đấu giá, đến cuối năm 2017, công ty có vốn điều lệ 360 tỷ đồng và tổng nguồn vốn khoảng 1.000 tỷ đồng.

An Quý Hưng gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Xuân Đông, người từng là thành viên HĐQT của Vimeco, công ty thành viên của Vinaconex đến tháng 4/2017. Công ty An Quý Hưng từng nắm giữ đến 30% cổ phần của Vimeco nhưng đã thoái vốn toàn bộ từ cuối năm 2016. Ông Đông hiện cũng là thành viên HĐQT của Hải Phát, một doanh nghiệp bất động sản mới niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
Sau khi thương vụ này thành công, Vinaconex sẽ trở thành công ty con của An Quý Hưng. Bằng việc kiểm soát hoạt động của Vinaconex, ông chủ mới có thể sử dụng một phần tiền mặt của Vinaconex để trả bớt các khoản nợ vay để mua cổ phần từ SCIC.
Theo báo cáo tài chính mới nhất của Vinaconex, công ty mẹ đang có khoảng 1.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra Vinaconex đang thực hiện bán cổ phần tại nhiều công ty con sẽ mang về nguồn tiền đáng kể trong tương lai.
Tuy vậy, với tỷ lệ 58%, An Quý Hưng vẫn chưa có đủ tỷ lệ sở hữu để có toàn quyền quyết định các hoạt động quan trọng của công ty. Theo Điều lệ của Vinaconex, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, chào bán cổ phiếu, tổ chức lại doanh nghiệp, các giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn... chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết.
Trong đợt đấu giá vừa qua, ngoài SCIC, Viettel cũng đã đưa ra đấu giá toàn bộ 21,3% cổ phần nắm giữ tại Vinaconex với giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Chỉ có hai nhà đầu tư tham giá đấu giá số cổ phần này và một trong số đó đã mua thành công với giá không quá xa mức giá khởi điểm.
Nếu nhà đầu tư này mua thêm cổ phiếu Vinaconex và tăng tỷ lệ lên trên 35% họ sẽ có quyền phủ quyết các quyết định của nhóm cổ đông chiếm đa số cổ phần đưa ra. Ngược lại An Quý Hưng nếu muốn toàn quyền quyết định phải tăng sở hữu Vinaconex lên trên 65%.
Mục tiêu của cả hai bên có thể là một quỹ đầu tư nước ngoài có tên PYN Elite Fund. Quỹ này đang nắm giữ khoảng 7% cổ phần của Vinaconex, trị giá khoảng 560 tỷ đồng, dựa trên giá cổ phiếu VCG hiện nay là 18.500 đồng..
Thách thức huy động 7.400 tỷ đồng để làm chủ Vinaconex của An Quý Hưng
Vietcombank tài trợ tín dụng cho dự án của FLC
Nguồn tài trợ của Vietcombank đến khi một cựu lãnh đạo của nhà băng này - ông Phạm Mạnh Thắng vừa gia nhập FLC.
CEO Nguyễn Thị Xuân Mãi tìm không gian tăng trưởng mới cho Wepar
Bước vào năm 2026, Wepar chọn tăng trưởng chiều sâu thay vì mở rộng bằng mọi giá. Theo CEO Nguyễn Thị Xuân Mãi, không gian tăng trưởng mới nằm ở việc nâng giá trị, chuẩn hóa hệ thống và xây dựng niềm tin dài hạn.
Vingroup muốn huy động 350 triệu USD trái phiếu quốc tế
Vingroup dự kiến phát hành tối đa 350 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm nhưng có tùy chọn quyền nhận cổ phiếu Vinpearl.
Xanh SM tăng vốn lên 43.400 tỷ đồng
Nền tảng tài chính được tăng cường cùng thị phần nội địa vững chắc được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho tham vọng niêm yết quốc tế.
Trungnam Group muốn làm điện gió ngoài khơi
Trungnam Group đề nghị Bộ Nông nghiệp và môi trường giao khu vực biển 18.600ha tại tỉnh Lâm Đồng để đo đạc khảo sát phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi.
Vinaconex bổ nhiệm thêm thành viên ban tổng giám đốc
Việc bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương vào ban tổng giám đốc là động thái kiện toàn nhân sự mới nhất tại Vinaconex sau thay đổi vị trí chủ tịch HĐQT vào giữa tháng 2.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị
Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc đến thăm chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sỹ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27/2/2026.
Khoa học công nghệ không thể thay thế y đức
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học có thể tiến bộ từng ngày, trang thiết bị có thể hiện đại từng giờ, nhưng yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là người thầy thuốc - người trực tiếp mang tri thức và tấm lòng để cứu chữa người bệnh.
Khi du lịch Việt chạm ngưỡng chịu tải
Mô hình tăng trưởng theo số lượng của ngành du lịch đang tiến sát giới hạn khi hạ tầng và môi trường dần chạm ngưỡng chịu tải.
Chủ tịch KSB Phan Tấn Đạt ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM
Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.
Doanh nghiệp Việt tăng tốc bằng nội lực
Thay vì mở rộng dàn trải, nhiều doanh nghiệp tập trung tối ưu hiệu quả, phát triển hệ sinh thái tích hợp và nâng cấp chuỗi giá trị để gia tăng sức cạnh tranh dài hạn.
Loạt doanh nghiệp nhà nước đối mặt nguy cơ hủy niêm yết vì mất tư cách đại chúng
Gần đây, nhiều doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trên thị trường chứng khoán đã thông báo về việc chưa đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng theo quy định mới.




















































