Doanh nghiệp
Bất động sản thanh lọc, chủ tịch Phát Đạt tự tin báo tin vui
Hai dự án Bắc Hà Thanh, Thuận An 1&2 sắp đủ điều kiện bán hàng và dự kiến sẽ mang nguồn tiền lớn cho Phát Đạt.
Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt chưa đạt kế hoạch doanh thu sáu tháng đầu năm nhưng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt tự tin nhấn mạnh "lợi nhuận đang đi về đích."
Trong nửa đầu năm, Phát Đạt ghi nhận 170 tỷ đồng doanh thu thuần và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 12% và 66% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy vậy, trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư bán niên tổ chức hôm qua, ông Đạt khẳng định "nửa cuối năm công ty sẽ có nhiều tin vui hơn."
Đại diện Phát Đạt cho biết, trong nửa đầu năm, mục tiêu trọng tâm được ưu tiên hàng đầu là "phải sống, phải tồn tại" nên công ty bán một số tài sản để lấy dòng tiền. Nhưng trong nửa cuối năm, công ty sẽ tập trung bán hàng tại những dự án trọng điểm.
Cụ thể, trong quý III/2024, Phát Đạt sẽ có hai dự án trọng điểm đủ điều kiện bán hàng, trong đó dự án Bắc Hà Thanh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đang chuẩn bị hoàn tất tính tiền sử dụng đất, dự kiến đủ điều kiện bán hàng trong tháng 9.

Còn dự án Thuận An 1 & 2 ở Bình Dương hiện đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giấy phép xây dựng, dự kiến tháng 10 sẽ xong tính tiền đất, tháng 11 nghiệm thu và đủ điều kiện bán hàng.
Thị trường bất động sản những năm qua trầm lắng, sàng lọc bớt các doanh nghiệp yếu nên Chủ tịch Phát Đạt cho rằng, các doanh nghiệp tồn tại hiện nay có nội lực mạnh hơn sẽ có điều kiện để mở rộng kinh doanh thời gian tới.
Ông Đạt nhận định thị trường Bình Dương đang ghi nhận mức tiêu thụ và giá bán tốt ở cả phân khúc đất nền và chung cư. Ở Bình Định, phân khúc đất nền gần như không có sản phẩm đưa ra thị trường nên Phát Đạt có nhiều cơ hội.
"Những doanh nghiệp có sức chịu đựng tốt hơn, trong tương lai gần, chậm nhất năm 2025, mọi thứ sẽ tốt hơn", ông Đạt khẳng định.
Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc Phát Đạt cho biết, nguồn lực tài chính đã được bổ sung từ đợt phát hành thành công riêng lẻ và hiện hữu, thu đủ tiền về.
Ngoài ra, Phát Đạt còn có sự tài trợ từ các ngân hàng lớn cho việc phát triển dự án và bán hàng, trong đó có các gói tài trợ hấp dẫn cho khách hàng.
Ông Đạt cho biết, Phát Đạt mới được giao thêm 15,8ha ở dự án Bắc Hà Thanh, nâng quỹ đất lên 90%.
“Theo luật mới, trước khi giao đất, địa phương sẽ rà soát cả 63 tỉnh, thành nếu doanh nghiệp không vi phạm mới giao đất được, điều này đồng nghĩa Phát Đạt hiện không có vi phạm nào liên quan Luật Đất đai”, ông Đạt nói thêm.
Trong ba năm tới, ba dự án trọng điểm gồm Bắc Hà Thanh, Thuận An 1 & 2 và Cadia Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ mang lại cho Phát Đạt là 35.000 tỷ đồng tổng giá trị bán hàng.
Phát Đạt cũng sẽ trở lại với mảng bất động sản công nghiệp, vừa qua đã đấu thầu khu công nghiệp 400ha ở Quảng Ngãi và đang nghiên cứu một dự án khác 1.300ha.
Ở Đồng Tháp, Phát Đạt còn nghiên cứu gần 2.000ha đất khu công nghiệp và trong tương lai sẽ mở rộng ra thị trường Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu.
Ông Đạt khẳng định, Phát Đạt vẫn còn nhiều dự án và sẽ chỉ bán tài sản "nếu buộc phải sống". Nhưng ông tin rằng, khi những dự án đủ điều kiện bán hàng cuối năm nay thì công ty sẽ không phải bán tài sản.
Ông Đạt tiết lộ thêm công ty cũng đang phát triển ba dự án rất lớn ở Bà Rịa Vũng Tàu, gồm Serenity với diện tích 7,3ha, Tropicana có diện tích 12,7ha và Poulo Condor 12ha.
Phát Đạt dự kiến thu lãi từ thương vụ thoái vốn Bidici
Phát Đạt vẫn theo đuổi bất động sản công nghiệp
Mặc dù đã bán công ty phát triển bất động sản công nghiệp nhưng động thái mới nhất cho thấy Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt vẫn chưa từ bỏ mảng kinh doanh này.
Realty Holdings vay Phát Đạt hơn 600 tỷ đồng
Khoản phải thu với Realty Holdings xuất hiện dẫn đến số dư tiền mặt của Phát Đạt giảm mạnh từ 505 tỷ đồng về 19 tỷ đồng theo báo cáo tài chính gần nhất.
Phát Đạt quay về cốt lõi
Tập trung là tiêu chí tiên quyết để Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt thiết lập đà tăng trưởng mới năm nay.
3 công ty bí ẩn vay nợ Vinaconex nghìn tỷ
Giữa lúc áp lực nợ vay vẫn tiếp tục tăng lên, khoản 5.460 tỷ đồng Vinaconex cho nhóm Biển Đông, Phú Thịnh Phát, Đức Mai vay trở thành một băn khoăn lớn với các cổ đông.
Novaland đặt cược doanh thu gấp 3, hoàn tất tái cấu trúc
Sau giai đoạn “co mình để tồn tại”, Novaland bước vào năm 2026 với mục tiêu đầy tham vọng: doanh thu tăng hơn 3 lần, quay lại quỹ đạo có lãi và khép lại quá trình tái cấu trúc.
Coteccons đầu tư nền tảng quản trị, lấy con người làm trung tâm
Coteccons đã hợp tác cùng Workday triển khai hệ thống quản trị nhân sự bằng AI, hướng tới quản trị minh bạch, vì con người và vì sự phát triển của ngành xây dựng.
Điều gì chờ đợi Gelex sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn quay lại ghế chủ tịch?
Bước vào giai đoạn mới, Gelex xác định rõ bốn trụ cột chiến lược gồm công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính.
Vinamilk duy trì chính sách trả cổ tức cao
Năm 2026, Vinamilk vẫn tiếp tục lựa chọn chiến lược quen thuộc nhưng hiệu quả: tăng trưởng thận trọng đi kèm cam kết dòng tiền bền vững cho cổ đông.
Giá vé máy bay sẽ tăng mạnh
Cục Hàng không Việt Nam vừa có đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu bay nội địa từ 1/4 với mức cao nhất lên đến gần 700 nghìn đồng/vé, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay tăng mạnh.
Ngân hàng đồng hành thúc đẩy kinh tế địa phương, ưu tiên phát triển bền vững
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
3 công ty bí ẩn vay nợ Vinaconex nghìn tỷ
Giữa lúc áp lực nợ vay vẫn tiếp tục tăng lên, khoản 5.460 tỷ đồng Vinaconex cho nhóm Biển Đông, Phú Thịnh Phát, Đức Mai vay trở thành một băn khoăn lớn với các cổ đông.
Novaland đặt cược doanh thu gấp 3, hoàn tất tái cấu trúc
Sau giai đoạn “co mình để tồn tại”, Novaland bước vào năm 2026 với mục tiêu đầy tham vọng: doanh thu tăng hơn 3 lần, quay lại quỹ đạo có lãi và khép lại quá trình tái cấu trúc.
Thanh khoản chứng khoán Việt Nam kỳ vọng bứt phá sau nâng hạng
Thanh khoản TTCK Việt Nam hiện đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Market) đang dần trở thành hiện thực trong giai đoạn 2025-2026.
Coteccons đầu tư nền tảng quản trị, lấy con người làm trung tâm
Coteccons đã hợp tác cùng Workday triển khai hệ thống quản trị nhân sự bằng AI, hướng tới quản trị minh bạch, vì con người và vì sự phát triển của ngành xây dựng.
Điều gì chờ đợi Gelex sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn quay lại ghế chủ tịch?
Bước vào giai đoạn mới, Gelex xác định rõ bốn trụ cột chiến lược gồm công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính.




















































