Tổng Bí thư: Hà Nội đẩy mạnh các dự án lớn tránh lãng phí đất đai
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh các dự án lớn, tránh lãng phí đất đai, đồng thời đảm bảo quy hoạch dài hạn, phát triển bền vững.
Thanh tra Chính phủ đang thanh tra dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác thanh tra hai dự án nêu trên trong 40 ngày, áp dụng cho giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2024, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này.
Với tính chất
đặc biệt quan trọng, cuộc
thanh tra nhằm đánh giá chấp hành pháp luật trong triển khai hai dự án, phát hiện
những hạn chế, vi phạm (nếu có), xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân
liên quan cũng như bất cập, sơ hở của pháp luật - qua đó có biện pháp xử lý và
đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Theo thông tin của Bộ Y tế, khó khăn, vướng mắc của hai dự án này xảy ra từ năm 2020 và tạm dừng thi công từ đó. Các vướng mắc khá phức tạp liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng, ký kết hợp đồng, triển khai dự án, thậm chí có nội dung chưa tuân thủ đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành.
Vì vậy, qua rà soát, Bộ Y tế cho biết đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết khó khăn, vướng mắc của hai dựa án này.
Hiện tại, về xây dựng, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thiện 97%, cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức đạt 85%. Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, hai dự án hoàn toàn có thể triển khai xong phần xây dựng trong sáu tháng.
Liên quan tới thiết bị y tế, Bộ Y tế cho biết sẽ rà soát để đối chiếu với thực tiễn và tổ chức mua sắm thiết bị y tế, mỗi dự án gần 1.000 tỷ đồng.
Bộ nãy cũng nhấn mạnh, sẽ cố gắng hoàn thành và đưa hai dự án này vào hoạt động trong năm nay.
Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức do Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (trực thuộc Bộ Y tế) làm chủ đầu tư.
10 năm trước, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khám chữa bệnh với chất lượng và yêu cầu ngày càng cao, đồng thời cấp bách giảm tải bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối, Chính phủ đồng ý cho phép xây 5 bệnh viện trung ương tại tỉnh Hà Nam và TP.HCM với tổng mức đầu tư 20 nghìn tỷ đồng.
Tại lễ khởi công dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tại Hà Nam) vào tháng 12/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây sẽ là hai bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng và cũng là lần đầu tiên có bệnh viện được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
Theo đó, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được xây dựng với quy mô 1.000 giường bệnh trên diện tích hơn 20ha; diện tích sàn khoảng 120.000m2, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
Dự kiến thời gian khánh thành giai đoạn I vào tháng 12/2016, hoàn thành toàn bộ tháng 12/2017 – tức đúng theo tiến độ nêu trong đề án được Thủ tướng phê duyệt vào đầu năm 2014.
Với tổng giá trị khoảng 10 nghìn tỷ đồng, hai dự án này được thực hiện theo gói thầu EPC, tức vừa thiết kế, vừa thi công và vừa cung cấp thiết bị công nghệ.
Theo lãnh đạo Bộ Y tế, do thực hiện theo loại hình đầu tư mới ở thời điểm năm 2014, nên trong quá trình triển khai đã gặp một số khó khăn, vướng mắc và nhà thầu đã tạm dừng thi công từ 4 năm nay.
Trước tình trạng chậm trễ kéo dài của hai dự án, hai năm trở lại đây, ghi nhận nỗ lực, quyết tâm cao độ của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhằm rà soát để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Điển hình, một Tổ công tác rà soát khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện hai dự án đã được thành lập vào tháng 2/2023. Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Y tế đã tổ chức trên 20 cuộc họp nhằm xác lập các phương cách giải quyết khó khăn.
Ngày 6/1 vừa qua, tổ công tác do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm tổ trưởng, đã hoàn thiện phương án và chính thức có tờ trình Chính phủ.
Bộ Y tế khẳng
định sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị thi công tích cực phối hợp với
các bộ, ngành triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau khi được
cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo.
Hai dự án được hưởng một số cơ chế đặc thù như: cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (trong tường hợp cần thiết), nguồn vốn do Bộ Tài chính thu xếp cấp, UBND tỉnh Hà Nam giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho chủ đầu tư.
Ghi nhận thực tế của TheLEADER cho thấy, tới cuối tháng 12 vừa qua, hai siêu dự án vẫn ngút ngàn cỏ dại, cửa đóng then cài, nhiều hạng mục hoàn thành và dang dở nằm xen lẫn.
Đối lập với
thực trạng ì ạch “đắp chiếu” nhiều năm, lãng phí đất vàng ngay giữa thành phố
ngã ba sông, chỉ cách bức tường bao quanh khu đất hai dự án vài bước chân, nhịp
sống đô thị và hơi thở chuyển mình của Phủ Lý vẫn dồn
dập từng giờ, từng phút.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh các dự án lớn, tránh lãng phí đất đai, đồng thời đảm bảo quy hoạch dài hạn, phát triển bền vững.
Sau 3 năm triển khai, dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam hiện mới chỉ xong phần thô và đã dừng thi công 18 tháng.
Ngày 21/9/2017, tại Bộ Y tế, Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định về việc thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan.
20 toa tàu hạng sang tuyến Hà Nội - Hải Phòng, mang phong cách Indochine sắp được đưa vào vận hành.
Những ghềnh đá nhấp nhô ẩn hiện trong làn nước trong có thể nhìn thấu đáy, vừa là bãi tắm tự nhiên vừa là điểm cắm trại trong những ngày hè oi bức.
Người dân và du khách vỡ òa hạnh phúc khi hai chuyến tàu từ miền Bắc thân thương và miền Nam ruột thịt gặp nhau tại khúc ruột miền Trung trong ngày vui lớn của toàn dân tộc.
Các thiên đường du lịch trên khắp dải đất hình chữ S đều rợp cờ đỏ sao vàng, rộng ràng không khí lễ hội sôi động, đưa du khách hòa mình vào ngày hội lớn của dân tộc.
Hai đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn sẽ gặp nhau tại ga Đà Nẵng vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu trong năm 2025 để huy động vốn phát triển hai dự án bất động sản lớn tại Hải Phòng.
Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà tăng trưởng bền vững.
Nhà sáng lập Đất Xanh Group, Lương Trí Thìn khẳng định tập đoàn sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng để trở thành công ty cấp trung và cỡ lớn.
BIM Land – thành viên BIM Group, khởi động tổ hợp căn hộ cao cấp phong cách khách sạn SkyM tại khu đô thị vịnh biển Halong Marina (Quảng Ninh). Dự án được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình nghỉ dưỡng – lưu trú – đầu tư ngay tại trung tâm du lịch năng động bậc nhất miền Bắc.
Mùa đại hội năm nay chứng kiến các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam thể hiện tinh thần "chỉ tiến không lùi", như lời khẳng định về nội lực quốc gia trước những bất ổn toàn cầu.
V-Green và các đối tác gồm Chargecore, Chargepoint, Amarta Group và CVS, cam kết đầu tư 300 triệu USD để phát triển hạ tầng trạm sạc tại Indonesia.
Được kỳ vọng là dự án chiến lược tại Việt Nam nhưng đến hiện tại, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn đang gây áp lực tài chính lớn cho Tập đoàn SCG.