Caravan thiện nguyện trong đại dịch

Kim Anh - 09:00, 08/12/2021

TheLEADERMặc dù Việt Nam đã khống chế được đại dịch Covid-19 nhưng tại từng địa phương dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, và mỗi địa phương lại có cách chống dịch khác nhau. Trong bối cảnh đó, làm công tác thiện nguyện với đông người cũng rất khó khăn và phức tạp, nhưng CLB Doanh nhân 2030 vẫn quyết tâm thực hiện chuyến caravan thiện nguyện đi qua các tỉnh: TP.HCM, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng theo kế hoạch đã đề ra từ nhiều tháng trước.

Đây là caravan thư viện lần thứ 12 mang tên “Ngược ngàn thắp giấc mơ bay”, diễn ra trong 4 ngày từ ngày 2-5/12, nhằm xây dựng thư viện và hỗ trợ đồ dùng học tập cho các học sinh dân tộc ít người ở vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Chuyến caravan lần này thành công bởi CLB Doanh nhân 2030 đã làm việc rất chặt chẽ với các lãnh đạo và bộ phận chống dịch của các địa phương, để vừa thực hiện tốt mục đích của chuyến đi vừa đảm đảm an toàn sức khỏe cho các thành viên tham gia là các doanh nhân và đồng bào địa phương.

Caravan thiện nguyện 2030 trong đại dịch
80 xe với hơn 200 người đã làm lễ xuất phát tại trạm dừng chân cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Đồng Nai. Danh sách doanh nhân tham gia còn có thể nhiều hơn nếu ban tổ chức không giới hạn số lượng, điều này cho thấy nhiều doanh nhân rất tích cực và nhiệt tình tham gia caravan thiện nguyện truyền thống của CLB Doanh nhân 2030
Caravan thiện nguyện 2030 trong đại dịch 1

Tại Trường tiểu học Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, doanh nhân Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng ban tổ chức caravan thư viện lần thứ 12, đại diện ban chủ nhiệm câu lạc bộ làm lễ trao thư viện xanh 2030.

Caravan thiện nguyện trong đại dịch 2

Thư viện được cải tạo nâng cấp trên nền phòng học cũ, thêm nhiều hạng mục gồm: 12 bộ bàn học sinh nhóm, 8 bộ máy tính và bàn ghế, hơn 10 kệ tủ sách, tivi, điều hòa, quạt trần, hơn 2.000 đầu sách với khoảng 10.000 quyển, không gian đọc sách và các hạng mục bổ trợ khác… với tổng giá trị hỗ trợ là 1,6 tỷ đồng.

Caravan thiện nguyện 2030 trong đại dịch 3
400 phần quà là đồ dùng học tập, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh trường tiểu học Sơn Hiệp và Sơn Trung, thuộc huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
Caravan thiện nguyện 2030 trong đại dịch 4
Các doanh nhân đã thắp nhang tại đài tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Đài tưởng niệm được xây dựng trên một ngọn đồi, giữa rừng dương, bên cạnh bãi biển xanh bạt ngàn. Đây là những giây phút lắng đọng nhất của chuyến caravan, tưởng nhớ các chiến sĩ hải quân đã hi sinh giữa lòng biển khơi để bảo vệ biển đảo của tổ quốc
Caravan thiện nguyện 2030 trong đại dịch 5
Đêm lửa trại tại Đà Lạt là phút gần gũi nhau nhất của các doanh nhân, vừa ca hát vừa ôn lại những kỷ niệm, cảm xúc trong các chuyến đi thiện nguyện của CLB Doanh nhân 2030
Caravan thiện nguyện 2030 trong đại dịch 6
Chặng đường caravan đi và về trên 1.000km đã kết thúc tốt đẹp. Đây là chuyến đi đặc biệt vì diễn ra trong đại dịch, đòi hỏi tính kỷ luật và đoàn kết của hơn 200 thành viên tham gia
Caravan thiện nguyện 2030 trong đại dịch 7
Nhà báo Quốc Vĩnh, người sáng lập CLB Doanh nhân 2030 cách đây 19 năm (năm 2002), khi ấy phụ trách Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Hiện nay, anh đang công tác tại báo TheLEADER. Anh đã dự hơn 20 trên tổng 28 chuyến caravan do CLB 2030 tổ chức

Nhà báo Quốc Vĩnh bày tỏ cảm xúc: “Có lẽ đây là chuyến đi ấn tượng nhất đối với tôi vì diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh chưa đến hồi kết, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính nhưng vẫn cố gắng đóng góp công sức, vật chất cho các học sinh người dân tộc ở vùng xa xôi hẻo lánh tại Khánh Hòa. Nhìn thấy những ánh mắt rạng rỡ của các thầy cô và các em học sinh nhận quà tặng đồ dùng học tập từ câu lạc bộ, các thành viên tham gia đoàn caravan và tôi đều thấy vui và thanh thản vì tấm lòng nhân ái của tập thể doanh nhân được đón nhận”.