Tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay (12/10) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ, cử tri cho rằng Hà Nội đã chậm trễ trong việc xử lý sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (quận Ba Đình).
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Trước thắc mắc của cử tri, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố đã chỉ đạo sát sao tháo gỡ phần sai phép của công trình, đến nay đã dỡ xong tầng 19.
"Theo giấy phép xây dựng của công trình 8B Lê Trực, từ tầng 15 có giật cấp đến tầng 18. Tuy nhiên để tiếp tục phá dỡ cần có thẩm định của các nhà khoa học cũng như các cơ quan chuyên môn. Thành phố đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, bộ đã trưng cầu ý kiến các kiến trúc sư của Đại học Xây dựng Hà Nội và Viện Kiến trúc xây dựng Trung ương. Trong tháng 10 sẽ có kết luận phương án cuối cùng" - ông Chung thông tin.
Cũng theo ông Chung, qua trao đổi với các nhà khoa học thì việc xử lý phần giật cấp sẽ không đảm bảo an toàn cho tòa nhà. "Cho nên thành phố đang kiến nghị xử lý công trình theo hướng vẫn đảm bảo quy định trong giấy phép xây dựng, đảm bảo mật độ xây dựng, yêu cầu cắt bớt tầng theo chiều cao để đảm bảo đúng chiều cao theo quy định" - ông Chung nói.
Theo ông Chung, cắt trọn vẹn các tầng của tòa nhà "mới đảm bảo kỹ thuật, cắt giật cấp không đảm bảo".
Ông Chung cam kết trước các cử tri: "Sau khi có ý kiến các nhà khoa học về phương án "cắt ngọn" đảm bảo an toàn cho tòa nhà, thành phố sẽ chỉ đạo quận Ba Đình thực hiện tiếp việc xử lý công trình".
Ông Chung cũng thừa nhận việc xử lý chậm sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực có trách nhiệm của chính quyền thành phố. "Trách nhiệm này, mới đây tại phiên giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi cũng nhận trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, tôi cũng giải thích rõ nguyên nhân chậm là do việc đảm bảo an toàn" - ông Chung nói.
"Việc của doanh nghiệp vẫn phải kêu, còn gửi đơn thư kiến nghị đến đâu được thì vẫn phải gửi, còn kêu không được nữa thì chết", ông Lê Văn Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty CP May Lê Trực chia sẻ.
Theo luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu, không thể có chuyện cả một dự án lớn như vậy tồn tại suốt nhiều năm mà UBND phường không biết, thanh tra để im... đến khi mọi chuyện bung ra lại đổ hết cho doanh nghiệp.
UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình - Hà Nội đã có văn bản chính thức gửi Công ty cổ phần may Lê Trực thông báo sẽ khóa cổng công trình 8B Lê Trực để bản đảm an ninh trật tự tại đây.
Bất động sản công nghiệp vẫn giữ vững vị thế, thị trường khách sạn phục hồi mạnh mẽ, chi phí xây dựng tăng, là ba trong số 10 xu hướng định hình thị trường M&A bất động sản Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, giá nhà quá cao khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời. Thế nhưng, số liệu thống kê bất ngờ lại cho thấy điều ngược lại, tỷ lệ người trẻ mua nhà đang tăng lên, thậm chí chiếm lĩnh ở một số dự án.
Sự cộng hưởng từ sáp nhập tỉnh thành, một loạt siêu dự án hạ tầng và các chính sách đột phá của Chính phủ đang tạo ra sức hấp dẫn lớn cho bất động sản công nghiệp Đồng bằng sông Hồng.
Gamuda Land Việt Nam “bắt tay” với Samsung nhằm đồng hành trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh vào lĩnh vực bất động sản.
Bất động sản hàng hiệu không đơn thuần là tài sản gắn với tên tuổi thương hiệu, mà là hành trình trải nghiệm chuẩn mực sống khác biệt, nơi đặc quyền, dấu ấn cá nhân được khắc họa một cách tinh tế.
Nền tảng Kết nối Logistics sẽ mang đến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giải pháp tích hợp về logistics, tài chính và công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.
Bất động sản công nghiệp vẫn giữ vững vị thế, thị trường khách sạn phục hồi mạnh mẽ, chi phí xây dựng tăng, là ba trong số 10 xu hướng định hình thị trường M&A bất động sản Việt Nam.
Thiên Long đang chuyển mình thành một doanh nghiệp quốc tế dựa trên nền tảng vững chắc từ thị trường Việt Nam với khát vọng lan tỏa tri thức Việt ra toàn cầu.
Kế hoạch niêm yết mảng nông nghiệp của Hòa Phát được kỳ vọng mở ra giai đoạn tái định vị hệ sinh thái sau gần một thập kỷ không phát hành mới của tập đoàn.