Bước ngoặt sống còn của doanh nghiệp gia đình thời tư nhân trỗi dậy
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình của Việt Nam.
Với 100% đại biểu tán thành, ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ 11 ngày 3/11 đã thông qua kết quả công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2016.
Cụ thể, nhất trí để ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI thôi giữ chức Chủ tịch VCCI, thôi tham gia ban chấp hành, ban thường trực khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bầu đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 tham gia ban chấp hành và giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu trên cương vị mới, ông Hùng bày tỏ, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách lớn.
“Tôi xin hứa, bằng tri thức, kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau sẽ không ngừng nỗ lực cầu thị học hỏi, nâng cao năng lực công tác, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và doanh nghiệp; tận tâm, tận lực trong công tác vì sự phát triển bền vững của của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cơ quan VCCI trong kỷ nguyên mới”, ông Hùng nhấn mạnh.

VCCI tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh chính là xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có khát vọng và tinh thần dân tộc, đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng vì hạnh phúc của nhân dân; hỗ trợ phát triển một lực lượng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghiệp, vững vàng hội nhập vươn ra thế giới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Để hoàn thành tốt sứ mệnh trên, theo ông Hùng, VCCI phải đặt mình trọng bối cảnh mới hiện nay, theo xu hướng mới của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Theo đó, VCCI cùng đội ngũ doanh nhân phải phối hợp, hợp tác, kết nối chặt chẽ với các cơ quan quản lý các cấp, đóng góp vào quá trình đối mới cơ chế quản lý, tiên phong mở đường trong các lĩnh vực mới, then chốt, khai mở các thị trường mới giàu tiềm năng.
"Đây cũng chính là quá trình gỡ khó, gỡ vướng cho doanh nghiệp, là quá trình hỗ trợ, hậu thuẫn cho doanh nghiệp lớn lên, đủ sức cạnh tranh ở cả sân nhà lẫn khu vực và quốc tế”, ông Hùng bày tỏ.
Ông Hùng sinh năm 1968, quê quán tại tỉnh Nghệ An. Ông được công nhận học vị tiến sĩ về kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa tai Đại học Kinh tế quốc dân năm 1996 và được phong học hàm Phó giáo sư năm 2012.
Đồng chí đã có gần 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong đó có 4 năm làm phó cục trưởng và 9 năm làm Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp.
Đến tháng 10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hùng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC). Tháng 2/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Tại đây, ông đảm nhận các nhiệm vụ xây dựng chính sách và chỉ đạo thực hiện chính sách thuộc mảng pháp chế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hội, tạp chí, xuất bản và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
Đồng chí đã góp phần trực tiếp trong xây dựng các quy phạm pháp luật tháo gỡ các điểm nghẽn như Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công...
Ngày 16/10/2025, đồng chí được trao quyết định làm Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình của Việt Nam.
“Luồng xanh” là thủ tục đầu tư, kinh doanh đặc biệt theo phương thức hậu kiểm, được đánh giá là chìa khóa quan trọng tạo cơ chế bứt phá cho nền kinh tế.
Mức thuế cao bất ngờ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng như quan hệ song phương.
Việc Quảng Ninh lùi xuống vị trí thứ hai sau 7 năm dẫn đầu bảng xếp hạng PCI cho thấy sự chuyển động mới trong cuộc cạnh tranh về chất lượng điều hành kinh tế.
Nghị quyết mới của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030 được xem là cú hích quan trọng với điện gió ngoài khơi – lĩnh vực vốn nằm chờ nhiều năm vì vướng cơ chế, thẩm quyền và giá điện.
Hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong năm 2025 tiếp tục tăng trưởng mạnh so với năm 2024.
Du lịch Quảng Ninh đang cho thấy sự chuyển dịch chiến lược rõ nét, trong đó, giá trị trải nghiệm và tính bền vững dần trở thành thước đo của tăng trưởng.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại nhà máy xi măng Quang Sơn, nguy cơ thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.
Mức độ phủ rộng gần như tất cả gia đình tại Việt Nam cũng đặt ra bài toán cho Masan Consumer khi bước tăng trưởng tiếp theo sẽ nằm ở đâu?
Ngành nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực tìm giải pháp phòng trừ bệnh héo vàng hại chuối, hướng đến mục tiêu đưa loại trái cây chủ lực này lên mốc xuất khẩu tỷ USD.
Ngành hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Theo Cục Hàng không, sản lượng hành khách năm 2025 có thể đạt 84 triệu lượt và chạm mốc 95 triệu vào năm 2026, trong khi hàng hóa hàng không vẫn giữ mức tăng trưởng 2 chữ số, vượt 1,6 triệu tấn.
Khi thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang chịu áp lực chuyển đổi mạnh mẽ, OPES nổi lên như một hiện tượng với định vị là một tổ chức công nghệ kinh doanh bảo hiểm. Sự khác biệt này không nằm ở khẩu hiệu, mà thấm sâu vào từng điểm chạm trong môi trường làm việc, tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt so với các doanh nghiệp truyền thống.
M&A ngày nay là chiến lược phát triển tất yếu chứ không phải giải pháp cứu cánh. Và tất nhiên, khi chọn M&A, doanh nghiệp phải có khát vọng, chiến lược và dám hành động.
Không dừng lại ở việc tuân thủ quy định, quá trình chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp đang mở ra cơ hội nâng chuẩn quản trị và vận hành. TPBank đồng hành từ khâu pháp lý, tài khoản đến số hóa dòng tiền, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt và hiệu quả hơn.
Việc "cởi trói" thị trường bằng giao dịch T+0 có thể giúp tăng mạnh sự linh hoạt cho nhà đầu tư nhưng cũng đòi hỏi hệ thống giao dịch phải sẵn sàng ở mức cao.