Chứng khoán ngày 11/4: VN-Index mất hơn 30 điểm, nỗ lực 2 tuần thành công cốc
Toàn bộ 20 mã chứng khoán có sức ảnh hưởng nhất sàn HOSE đều đỏ rực vào lúc chốt phiên, khiến VN-Index giảm hơn 30 điểm.
Thanh khoản giảm mạnh trên cả 2 sàn, áp lực bán ra cũng yếu dần. Tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn sau phiên giao dịch hôm qua.
HOSE - Tâm lý chung: thận trọng
Áp lực bán mạnh từ cuối chiều qua vẫn tiếp tục sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục sáng nay, khiến VN-Index rơi tiếp hơn 14 điểm tuyệt đối so với giá tham chiếu, xuống mức 1.153,64 điểm (-1,15%) vào lúc 9h30. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này trong 13 phiên trước đó.
Đợt sụt giảm này chủ yếu đến từ việc giảm giá mạnh của đa số các blue-chip như VIC xuống 121.500 đồng /1 cổ phiếu (-3,57%), VNM, VCB, SAB,…
Lực đẩy dường như quá yếu khiến VN-Index chao đảo liên tục. Thêm nữa tâm lý của nhiều nhà đầu tư khá thận trọng trong việc đặt lệnh mua bán vào hệ thống, khi chứng kiến tình trạng bán tháo vào hôm qua, khiến VN-Index sụt giảm không phanh gần 50 điểm sau hơn 1 phiên giao dịch.
Vớt đáy chật vật sau cú sẩy chân khá sâu, VN-Index leo lên trên 1.170 điểm, khi các trụ lớn đạt đỉnh gồm VIC (lên 127.800 đồng /1 cổ phiếu), VNM (đạt 196.500 đồng /1 cổ phiếu), CTG, PLX,…
Mang sắc xanh chỉ trong 15 phút ngắn ngủi rồi lại đỏ rực khi lực nâng đỡ yếu dần. Cho đến giờ nghỉ trưa, chỉ số này tạm dừng ở sát mức tham chiếu 1.167,11 điểm.
Điều dễ dàng nhận thấy nhất trong sáng nay là hành động bán tháo giảm dần, thị trường giao dịch chậm lại và thanh khoản giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư nhảy vào bắt đáy. Khối lượng giao dịch giảm 30% so với sáng qua.
Áp lực lớn nhất đến từ ROS giảm 6,16%, BVH giảm 3%, HDB giảm 1,3%, VCB giảm 0,84%,… Tuy nhiên, trong đó VCB đã cải thiện khá nhiều trên biểu đồ giá so với đầu phiên.
Không còn hiện tượng đồng loạt đào sâu về giá trong top 20 mã chứng khoán có sức ảnh hưởng lớn nhất sàn, sáng nay hiện tượng phân hóa lớn dần khi VNM tăng 0,15%, VIC tăng 0,79%, MSN tăng 2,04%, CTG tăng 0,14%, PLX tăng 0,13%,…

Đến chiều, VN-Index đã ít chao đảo hơn. Chỉ số này chỉ tụt đáy đáng kể một lần duy nhất vào gần 14h, khi lực đỡ mạnh gần như biến mất chỉ còn GAS, VCB, MSN là đáng kể, trong khi VIC, VNM, BID, SAB, PLX,… cũng tạo đáy sâu trên biểu đồ giá.
Tuy nhiên, lần vớt đáy này đã đưa VN-Index liên tục đi lên trở lại cho đến khi đóng cửa tại mức 1.173,02 điểm, tăng 5,91 điểm (+0,51%).
Thanh khoản giảm mạnh, khối lượng giao dịch tụt hơn 37% so với hôm qua, đạt gần 180 triệu đơn vị, tương ứng với 5,96 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 157 mã tăng giá, 131 mã giảm giá và 53 mã đứng giá. Trong đó, có 14 mã tăng trần và 5 mã giảm sàn.
Hầu như trụ được sắc xanh trong cả phiên giao dịch hôm nay, GAS (+3,16%) và MSN (+4,08%) đã trở thành 2 mã chứng khoán góp phần nhiều nhất trong thành tích của VN-Index hôm nay, lần lượt tương ứng 2,8 điểm và 1,7 điểm ảnh hưởng.
Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng lại phân hóa mạnh khi chỉ có VPB tăng nhẹ 0,45% và CTG đứng giá. Trong khi, các cổ phiếu còn lại đều giảm giá gồm VCB giảm 0,42%, BID giảm 0,23%, MBB giảm 1,14%, HDB giảm 2%, STB giảm 0,32%. Mức độ ảnh hưởng của ngành nên lên thành tích chung của sàn khá thấp.
Về khối lượng giao dịch, mã STB (-0,32%) với lượng giao dịch đạt 10,1 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là HAG (-2,76%) với 8,3 triệu đơn vị và MBB (-1,14%) đạt gần 7,9 triệu đơn vị.
Trong khi, SSI dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 2,1 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là HDB, HPG, STB.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là KBC với 2,36 triệu đơn vị. Theo sau là VIC, HAG, VCB.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, DAH (Tập đoàn Khách sạn Đông Á) tăng 6,3 lần, PXI (CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí) tăng 6,1 lần, DCL (CTCP Dược Phẩm Cửu Long) tăng 4,6 lần.
HNX - Xanh trở lại
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sáng nay, nhận hỗ trợ từ sự tăng giá tốt của các trụ lớn như PVS tăng 2,87%, ACB tăng 0,41%, VCG tăng 1,86%, VGC tăng 1,72%, VCS tăng 0,83%, khiến HNX-Index chuyển xanh nhanh chóng chỉ sau 20 phút giao dịch đầu.
Chỉ số này đã duy trì độ cao trên giá tham chiếu khi biến động với biên độ hẹp, cho đến giờ nghỉ trưa, HNX-Index tạm dừng ở mức 134,35 điểm (+0,46%).
Đến chiều, diễn biến HNX-Index trở nên sáng sủa hơn, tuy có chao đảo nhưng liên tục duy trì trên mốc tham chiếu. Chỉ số này thực sự leo đỉnh sau 14h, và chưa một lần quay đầu cho đến khi đóng cửa tại mức 135,63 điểm, tăng 1,89 điểm (+1,41%).

Khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 27%, đạt hơn 54 triệu đơn vị, tương ứng gần 0,9 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 95 mã tăng giá, 86 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.
ACB (+2,25%) trở thành mã chứng khoán nâng đỡ mạnh nhất của chỉ số HNX-Index hôm nay khi góp tới 0,666 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 13 mã tăng giá kịch trần, 20 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (0%) dẫn đầu khi đạt gần 13,78 triệu đơn vị. PVS (+7,18%) theo sau với 7 triệu đơn vị, ACB đạt gần 3,6 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, SHB là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 1,17 triệu đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là VGC với 842,8 nghìn đơn vị.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 2 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm SDG, EBS.
Toàn bộ 20 mã chứng khoán có sức ảnh hưởng nhất sàn HOSE đều đỏ rực vào lúc chốt phiên, khiến VN-Index giảm hơn 30 điểm.
Sau 4 phiên tăng giá mạnh trước đó, tạo nên lực nâng đỡ mạnh giúp VN-Index đạt được ngưỡng kháng cự 1.200 điểm. Đến hôm nay, VIC lại quay đầu giảm mạnh, chỉ với mức giảm 2,89%, cổ phiếu này đã tạo gánh nặng lớn nhất cho VN-Index với -3,783 điểm ảnh hưởng.
Tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân với nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học.
Theo Ninety Eight, lĩnh vực blockchain và tài sản số tại Việt Nam đang có nhiều tiềm năng cả về nhân lực, pháp lý và cơ hội hút vốn quốc tế.
Hiệu suất 3 tháng qua của đa phần quỹ mở bị âm, bất chấp VNIndex vẫn duy trì ở vùng đỉnh 1.700 điểm. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, có tới 52/76 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất kém xa so với mức tăng của chỉ số VN-Index.
Theo mô hình tổ chức, Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động theo định hướng một trung tâm, hai điểm đến, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.
Gói tài chính sẽ đi kèm với viện trợ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực của BIDV trong quản lý môi trường và rủi ro.
Trung ương đã cho ý kiến hoàn thiện báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tại Hội nghị Trung ương 15.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp tổ chức sự kiện vinh danh các ngân hàng, trong đó có SHB vì những đóng góp xuất sắc trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần thúc đẩy kinh tế bền vững và nâng cao vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Đô thị hóa tăng tốc, gánh nặng carbon ngành xây dựng ngày càng rõ. Bài toán không còn là xây nhiều hay nhanh, mà là xây thế nào để không cản trở Net Zero 2050.
Quy định mới về hóa đơn điện tử khiến rủi ro thuế không còn là lỗi thủ tục mà trở thành bài toán quản trị của lãnh đạo doanh nghiệp
Công ty con của Tập đoàn Thaco sẽ triển khai dự án bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai – Giáp Bát rộng hơn 8ha, sau khi AEON Mall rút khỏi dự án.
Tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân với nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam.