Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ngừng giao dịch đất đai ở bán đảo Sơn Trà
Nhằm thực hiện quyết định thanh tra các dự án tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo dừng chuyển nhượng các dự án tại đây.
Không có việc xây dựng các hạng mục khác của dự án Khu Du lịch biển Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà mà chỉ là công tác xây dựng bờ kè bảo vệ chống sạt lở.
Sở Xây dựng Đà Nẵng đã khẳng định như vậy trong thông cáo báo chí phát đi chiều nay để phản hồi thông tin việc xây dựng trở lại tại dự án Khu du lịch biển Tiên Sa, quận Sơn Trà.
Phản ứng của Sở Xây dựng được đưa ra ngay sau khi một trang facebook sáng nay đăng ba hình ảnh cho rằng công trình đang triển khai thi công trở lại với dòng trạng thái: "Sáng nay, ngày 30/11/2017 công trường dự án Biển Tiên Sa. Ai cấp phép thi công trở lại khi Chính phủ đang thanh tra toàn diện bán đảo Sơn Trà?".
Sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đối chiếu với các hồ sơ liên quan.
Sở Xây dựng khẳng định, việc chủ đầu tư triển khai xây dựng hiện nay tại dự án Khu Du lịch biển Tiên Sa là việc xây dựng kè chắn để bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5689/UBND-SXD ngày 26/7/2017 và đã được UBND thành phố gia hạn thời gian thi công tại Công văn số 9498/UBND-SXD ngày 22/11/2017.
Theo công văn này, dự án đã ngừng thi công từ ngày 19/3/2017, nhưng do nguy cơ sạt lở và trượt đất khối lượng lớn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến rạn san hô đỏ nên UBND TP Đà Nẵng cho phép chủ đầu tư thi công bờ kè chống sạt lở.
“Không có việc xây dựng lại các hạng mục khác tại dự án”, thông cáo của Sở Xây dựng viết.
Kèm theo thông cáo là bốn hình ảnh ghi nhận việc xây dựng bờ kè chống sạt lở của dự án này vào hồi 10h sáng nay.

Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà và báo cáo kết quả thanh tra toàn diện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.
Dự án Khu Du lịch biển Tiên Sa nằm trên bán đảo Sơn Trà do Công ty CP Du lịch biển Tiên Sa làm chủ đầu tư đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết và báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2009; đồng thời được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng hạng mục giao thông và thoát nước nằm trong ranh giới đất được cấp.
Nhưng đến tháng 9/2016, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới dự án từ 142,1ha lên gần 147,2 ha, sau đó được Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng chấp nhận giãn tiến độ đầu tư với thời hạn hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ là trong tháng 12/2017.
Mặc dù dự án chưa lập hồ sơ cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo hồ sơ điều chỉnh nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành xây dựng hạ tầng giao thông, thoát nước, phần móng và cột thép của 40 căn biệt thự.
Sau khi dư luận phản đối vì một bức ảnh của người dân cho thấy một mảng lớn của rừng Sơn Trà bị cày xới nham nhở do tác động của việc thi công dự án, quận Sơn Trà đã tiến hành xử phạt hành chính và yêu cầu ngừng thi công tất cả những hạng mục công trình chưa có giấy phép xây dựng.
Đầu tháng này, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà vì thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm xây dựng không có giấy phép tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa.
Nhằm thực hiện quyết định thanh tra các dự án tại bán đảo Sơn Trà, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo dừng chuyển nhượng các dự án tại đây.
Người bị kỷ luật là ông Nguyễn Thành Nam và đối tượng liên quan là Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa cà Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast.
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà từ 2003 đến hết 2016, kết quả thanh tra báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.
Bên cạnh nội dung về hiện trạng các dự án đầu tư, Đà Nẵng cũng báo cáo chi tiết với Thủ tướng về quan điểm và nguyên tắc phát triển bán đảo Sơn Trà.
Khi giá nhà mặt tiền tại Hồ Tây chạm mốc 2 tỷ đồng/m2 và quỹ đất thấp tầng không còn khả năng mở rộng, thị trường bất động sản Tây Hồ Tây đang chứng kiến sự thăng hạng chưa từng có trên bản đồ tái thiết Thủ đô.
Thanh khoản chung cư Hà Nội đang có dấu hiệu chậm lại rõ nét do áp lực từ nguồn cung giá cao và lãi suất có xu hướng tăng.
Quý I/2026, mặt bằng giá chung cư tại khu vực trung tâm Hà Nội trung bình đạt khoảng 124 triệu đồng/m2, tiếp tục tăng mạnh 14% theo quý, giữa bối cảnh lãi suất neo cao.
Những đại đô thị thế hệ mới như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có thể là điểm đến mới cho các nhà đầu tư ngoại đang đặt cược dài hạn vào Việt Nam, một thị trường bất động sản giàu dư địa tăng trưởng.
Kỳ vọng quá nhiều về bài toán mua bất động sản để khai thác kinh doanh, mang lại dòng tiền, nhưng việc tính toán sai tiềm năng của dự án đó mang lại, chính là yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư 'mắc cạn'.
Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất thị trường.
PVcomBank đã triển khai bộ giải pháp bán hàng toàn diện, mang đến những đặc quyền trọn vẹn nhằm hỗ trợ khách hàng Hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản thanh toán, thuế và các hoạt động giao dịch theo quy định của pháp luật.
Chính phủ đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay về 0 đến hết 30/6/2026.
Khi giá nhà mặt tiền tại Hồ Tây chạm mốc 2 tỷ đồng/m2 và quỹ đất thấp tầng không còn khả năng mở rộng, thị trường bất động sản Tây Hồ Tây đang chứng kiến sự thăng hạng chưa từng có trên bản đồ tái thiết Thủ đô.
Số tiền huy động được sẽ được phân bổ cho các dự án hợp tác với Vingroup như VinWonders Vũ Yên, VinWonders Mỹ Lâm và dự án khách sạn Mỹ Lâm.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 9/4, dầu diesel giảm mạnh nhất gần 10.000 đồng mỗi lít.
Giữa dòng du khách ngày một đông và kỳ vọng ngày càng cao về trải nghiệm lễ hội, Lễ hội Đền Hùng 2026 đã có nhiều điều điểm mới đáng chú ý trong cách tổ chức và vận hành.