Dòng tiền cá nhân quay lại thị trường chứng khoán

Trần Anh - 16:06, 08/07/2023

TheLEADERDòng tiền cá nhân quay trở lại thị trường chứng khoán trong bối cảnh thị trường được đánh giá đã trải qua “những gì xấu nhất”. Riêng quý 2, dòng tiền cá nhân đã mua ròng hơn 9.500 tỷ đồng và là lực đỡ mạnh mẽ cho thị trường.

Số liệu mới nhất từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, trong bối cảnh thị trường hồi phục mạnh, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 145.864 tài khoản chứng khoán, con số này tăng hơn 45.000 tài khoản so với tháng trước và là mức cao nhất trong vòng 10 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội tăng mạnh sau khi chạm đáy vào tháng 4 vừa qua. Tính đến cuối tháng 6, tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt mức 7,25 triệu tài khoản.

Các nhà đầu tư trong nước tăng mở tài khoản trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tăng đáng kể. Sau 4 lần giảm lãi suất điều hành của NHNN, mặt bằng lãi suất huy động đã có xu hướng giảm trong thời gian gần, kích thích dòng tiền chuyển sang những kênh đầu tư khác.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong giai đoạn này. Giá trị giao dịch bình quân trên cả 3 sàn liên tục gia tăng từ tháng 3 và đạt 19,8 nghìn tỷ đồng/phiên vào tháng 6.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2023, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên chỉ đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Thống kê cho thấy, nhà đầu tư cá nhân cũng là bên mua ròng từ giữa tháng 3 và trở thành lực đỡ thị trường với tổng giá trị mua ròng 9,5 nghìn tỷ đồng trong quý 2.

Dòng tiền cá nhân quay trở lại thị trường chứng khoán trong bối cảnh thị trường được đánh giá đã trải qua “những gì xấu nhất”. Bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc phân tích cổ phiếu của SSI Research nhận định, hầu hết doanh nghiệp sẽ tạo đáy lợi nhuận khi kết thúc quý 3.

Với quý 2 năm nay, xu hướng lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn sẽ là giảm, với mức sụt giảm toàn thị trường có thể nhẹ hơn so với quý 1.

"Lợi nhuận các doanh nghiệp chỉ có xu hướng tốt lên từ các quý tới, do nền so sánh thấp (lợi nhuận quý 4/2022 đã giảm mạnh), từ đó có thể kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp khá hơn ở các quý cuối năm", bà Trang cho biết.

Nhận định về những yếu tố định hình xu hướng thị trường nửa cuối năm, bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc trung tâm tư vấn và phân tích đầu tư của SSI cho biết ở giai đoạn hiện tại, yếu tố dòng tiền đóng vai trò rất quan trọng với thị trường, lãi suất từ đầu năm đến nay đã giảm mạnh (lãi suất huy động tại các ngân hàng đã giảm khoảng 3% so với đỉnh hồi tháng 1), cộng hưởng với dòng tiền từ nước ngoài với cách tiếp cận dài hạn.

"Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường trong nửa cuối năm, đặc biệt thanh khoản thị trường hiện đang rất thấp so với hai năm trước, do đó chỉ cần có dòng tiền vào thị trường thì khả năng sẽ có sự ảnh hưởng", bà Phương nhấn mạnh.

Dòng tiền trong thời gian qua đã liên tục xoay chuyển giữa các nhóm ngành khác nhau để tìm kiếm những ý tưởng, cơ hội đầu tư mới. Đầu tiên là từ bất động sản, chứng khoán (những ngành nhạy cảm với việc giảm lãi suất) cho đến những ngành có khả năng hồi phục từ quý 3, quý 4 năm nay (như thép).

Trong giai đoạn còn lại của năm, đại diện của SSI cho rằng dòng tiền vẫn là yếu tố đóng vai trò rất quan trọng, bên cạnh yếu tố cơ bản của thị trường liên quan đến việc các doanh nghiệp có thể cải thiện doanh thu, lợi nhuận trong các quý cuối năm hay không.

"Đây là hai vấn đề có thể tách biệt, hiện tại dòng tiền đang đi trước dẫn dắt thị trường, dòng tiền sẽ định giá và phản ánh luôn kỳ vọng của các nhà đầu tư từ nay đến cuối năm", bà Phương chia sẻ.