Giá xăng dầu tăng kỳ thứ 5 liên tiếp
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 340 – 395 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 5 liên tiếp.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 558 – 797 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 7 kể từ tháng 11/2020.
Theo thông báo của liên bộ Công thương – Tài chính, ở kỳ điều hành chiều 12/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đều được điều chỉnh tăng.
Cụ thể, mỗi lít, giá xăng E5RON92 tăng 691 đồng; xăng RON95-III tăng 797 đồng; giá dầu diesel tăng 558 đồng; dầu hỏa tăng 563 đồng; dầu mazut tăng 642 đồng/kg.
Sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 tối đa 17.722 đồng/lít; RON95-III ở mức 18.881 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 14.401 đồng/lít, dầu hoả 13.173 đồng/lít và dầu mazut 13.769 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành này, liên bộ quyết định ngừng trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) đối với tất cả các loại xăng dầu.
Đồng thời, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá cho các loại xăng dầu gồm xăng E5RON92 ở mức 2.000 đồng/ lít, xăng RON95 ở mức 1.100 đồng/lít, ba loại dầu gồm dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut đều ở mức 600 đồng/lít/kg.
Thông báo nêu rõ, tình hình dịch bệnh trong nước đang dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân bắt đầu được khôi phục trở lại nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, liên bộ đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện đang chi ở ở mức từ 800 đồng – 2.000 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu).
Tính từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 200-2.000 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu.
Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.158-2.690 đồng/lít/kg.
Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tiếp tục xu hướng tăng, có thời điểm giá xăng RON95 đã tăng lên mức 76,39 USD/thùng, xăng RON92 lên mức 74,56 USD/thùng. Đây là mức cao nhất trong 14 tháng trở lại đây. Giá xăng dầu thành phẩm bình quân nửa tháng qua tăng từ 2,39-5,75%
Cụ thể, giá xăng RON92 (loại dùng pha chế xăng E5RON 92) tăng 5,75%, ở mức 71,636 USD/thùng. Xăng RON95 là 73,165 USD/thùng, tăng 5,7%. Dầu diesel 0.05S ở mức 70,106 USD/thùng, tăng 2,72%; dầu hỏa ở mức 68,198 USD/thùng, tăng 2,39%; dầu mazut là 387,669 USD/tấn, tăng 4,49%.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 340 – 395 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 5 liên tiếp.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh từ 330 – 484 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay, ghi nhận kỳ tăng giá thứ 3 liên tiếp.
Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trở lại từ 200 – 656 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay.
Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh trở lại từ 576 – 651 đồng/lít/kg từ 15h chiều nay.
Bình Định đang nhận được quan tâm rõ nét của nhiều tập đoàn quốc tế đối với một số lĩnh vực chủ lực như công nghiệp năng lượng hay bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch.
Thoả thuận này nâng tổng kim ngạch thương mại của hãng hàng không này với các doanh nghiệp Mỹ lên tới 64 tỉ USD.
Việt Nam và Mỹ thống nhất khởi động đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng nhằm hướng tới quan hệ kinh tế ổn định, đôi bên cùng có lợi.
Hàng không đang trở thành cú hích quan trọng, mở ra cánh cửa đưa du lịch Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.
Tổng thống Donald Trump vừa hạ mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các đối tác thương mại của Hoa Kỳ xuống còn 10% trong 90 ngày để cho phép đàm phán thương mại.
Ngành ngân hàng thống nhất triển khai chương trình này theo tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".
Kế hoạch bán đấu giá 300 triệu cổ phiếu của Becamex IDC bị hoãn lại trong bối cảnh ngành bất động sản công nghiệp chịu áp lực lớn từ chiến lược thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong khi việc thanh toán quỹ đất cho dự án làm đường bị bế tắc, Văn Phú - Invest chuyển hướng sang mua bán - sáp nhập để có thể thâm nhập vào thị trường bất động sản TP.HCM.
Khi ngay cả những doanh nghiệp lớn còn vấp váp trên hành trình xanh, con đường vào thị trường carbon với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ lại càng thêm gập ghềnh.
Ngành khách sạn sẽ ứng phó ra sao khi chi phí nhân sự, năng lượng, trang thiết bị, thực phẩm đều “rủ nhau” tăng cao?
Nhờ đâu F88 đã liên tục nhận được những cái gật đầu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như ngân hàng MB, CIMB, Thế Giới Di Động?
Thay vì lao vào cuộc đua giảm phí, SHS sẽ tập trung nâng cao năng lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, quản lý tài sản.