Hành trình 5 năm phát triển của Khu đô thị Vạn Phúc

Lam Giang - 11:05, 08/06/2020

TheLEADERLà một trong 3 bán đảo đẹp nhất TP.HCM, Khu đô thị Vạn Phúc với quy mô 198 ha là đại đô thị ven sông lớn nhất khu Đông.

Hành trình 5 năm phát triển của Khu đô thị Vạn Phúc
Khu đô thị Vạn Phúc

Chỉ trong vòng 5 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc chủ đầu tư Khu đô thị Vạn Phúc đã đổ nguồn lực đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng biến Khu đô thị Vạn Phúc trở thành đại đô thị ven sông đáng sống bậc nhất thành phố.

Với quy mô gần 200ha, Khu đô thị Vạn Phúc là đại đô thị lớn thứ 2 của thành phố và là đô thị ven sông lớn nhất khu Đông.

Từ một vùng đất hoang sơ, ít người sinh sống đã vươn mình trở thành khu đô thị được quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với đầy đủ tiện ích, là nơi an cư của gần 40.000 cư dân sinh sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của quận Thủ Đức cũng như TP.HCM.

Năm 2020, Chủ đầu tư hoàn thiện và thông xe 2 trục giao thông chính huyết mạch, hoàn thành tuyến kè ven sông và tuyến đường vành đai 3,4 km dọc theo bờ sông Sài Gòn. Ngoài ra hơn 20 km hạ tầng nội khu đã được đầu tư hoàn chỉnh đảm bảo giao thông thông suốt toàn khu đô thị.

Hành trình 5 năm phát triển của Khu đô thị Vạn Phúc
Hành trình 5 năm phát triển của Khu đô thị Vạn Phúc.

Với vị trí đắc địa nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc thành phố, KĐT Vạn Phúc kết nối thuận lợi với các khu vực trọng điểm kinh tế miền Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh Tây Nguyên.

Nơi đây được ví như một ốc đảo xanh, nằm giữa Sài Gòn, ôm trọn 3 mặt bởi sông Sài Gòn xanh mát, hồ Đại Nhật rộng 16ha ở trung tâm khu đô thị cùng với kênh Sông Trăng hiền hòa dài gần 2km.

Chỉ sau 5 năm khu đô thị Vạn Phúc đã hiện diện hệ thống trường học hàng đầu khu vực với Trường Song ngữ Quốc tế liên cấp Emasi chất lượng, hệ thống trường công lập từ mẫu giáo đến cấp 2 và trường mầm non tư thục.

Bên cạnh đó, các tiện ích đi kèm gồm 10 ha cảnh quan công viên với hồ bơi, clubhouse, khu vui chơi dành cho trẻ em, dành cho gia đình, cảnh quan công viên xanh tươi, khu tập thể thao ngoài trời, sân tennis, sân bóng đá, đường đi dạo, phố đi bộ ngắm cảnh dọc theo kênh Sông Trăng và bờ sông Sài Gòn, các khu vực mua sắm, ăn uống, thư giãn rất tiện lợi, sang trọng.

Một trong những điểm cộng của chủ đầu tư là tiến độ xây dựng thần tốc, ngoài cơ sở hạ tầng, tiện ích, còn có việc đảm bảo cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ. Hơn 1.500 căn nhà với khoảng 700.000m2 sàn xây dựng đã được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng trong những năm vừa qua.

Chủ đầu tư tiên phong với dòng sản phẩm shophouse cao cấp, kiến trúc hoàn mỹ với mặt tiền nhân đôi 7-9m, cao 5-6 tầng tích hợp công năng vừa ở, vừa kinh doanh, dòng sản phẩm shop villa, biệt thự ven sông, căn hộ cao cấp độc đáo, chất lượng cao.

Tỷ lệ lấp đầy giai đoạn 1 đạt trên 90% cư dân về ở. Cộng đồng dân cư tại Vạn Phúc hiện đã gắn kết với gần 3.000 cư dân đang sinh sống tại đây.

Với vị trí ngay khu vực cửa ngõ Đông Bắc thành phố, Khu đô thị Vạn Phúc trở thành tâm điểm giao thương với gần 300 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn rất chú trọng đến các hoạt động cộng đồng như các chương trình lớn dành cho các hoàn cảnh khó khăn, các lễ hội Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung Thu, hội hoa xuân dành cho cư dân, chương trình đi bộ đồng hành cùng người nghèo hay Lễ hội cánh đồng hoa hướng dương, là điểm đến yêu thích của người dân thành phố.

Theo chủ đầu tư, tại thời điểm bàn giao nhà, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đã được hoàn tất, sẵn sàng cho công tác hoàn công, cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở.

Năm 2020, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc đầu tư 2.500 tỷ đồng với mục tiêu khánh thành đưa vào hoạt động 10 hạng mục công trình hạ tầng, tiện ích và khởi công 6 hạng mục công trình mới nhân kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn.