Diễn đàn quản trị
Khát vọng phụng sự của nhà sáng lập Tập đoàn TH
Khởi nguồn từ tâm niệm vì cộng đồng của nhà sáng lập Thái Hương, Tập đoàn TH đã khơi dậy một hành trình tập thể, nơi mỗi con người đều chung khát vọng “nâng cao tầm vóc Việt”. Mang trong mình tinh thần phụng sự vươn mình cùng đất nước, TH vẫn đang không ngừng nỗ lực đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Khi cái tên “Tập đoàn TH” được xướng lên tại lễ trao giải Vinh quang Việt Nam 2025, niềm tự hào chợt lan toả trong chị Phan Thị Thảo Nhi – công nhân tại trang trại bò sữa số 4 thuộc cụm trang trại bò sữa công nghệ cao khép kín (đã được chứng nhận kỷ lục “lớn nhất thế giới”) của TH true MILK tại Nghệ An.
“Khoảnh khắc ấy, tôi càng tin tưởng hơn vào nơi mình đã gắn bó làm việc và nỗ lực cống hiến bao năm và con đường mà Anh hùng Lao động Thái Hương đã lựa chọn và lãnh đạo. Là một công nhân, tôi cố gắng đóng góp những giá trị dù là nhỏ bé, vì tôi tin rằng khi cộng hưởng lại, những điều nhỏ sẽ tạo thành điều lớn lao”, chị Nhi chia sẻ.
Lễ trao giải Vinh quang Việt Nam 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” được tổ chức vào tháng 6 vừa qua đã tôn vinh Tập đoàn TH với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, gắn liền với các mục tiêu phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn. Phía sau những thành tựu đầy tự hào đó, là những nỗ lực từ một Nhà Sáng lập đề cao tinh thần phụng sự và một tập thể luôn khát vọng vì hạnh phúc đích thực, vì những điều tốt đẹp hơn.
Đóng góp công sức trong hành trình đó, anh Đậu Hoàng Linh, một nhân viên bộ phận kỹ thuật của Tập đoàn TH, đã cùng đồng đội chế tạo chiếc máy băm ngô “made by TH” đầu tiên. Dù công ty đã nhập 9 thiết bị từ Mỹ trị giá gần 16 tỷ đồng, anh Linh vẫn đề xuất tự làm thiết bị tương đương. Kết quả, máy do TH chế tạo có công suất gấp đôi thiết bị nhập khẩu, rồi gấp ba sau cải tiến.
Gắn bó với TH từ những ngày đầu, trong hành trình đã kéo dài tới năm thứ 14, điều anh Linh cảm thấy tự hào nhất khi gặp gỡ bạn bè đó là anh đang làm việc trong một môi trường tạo ra những sản phẩm tử tế , tự nhiên,mang tới sự an tâm cho người tiêu dùng. “Người thân trong gia đình từ con cái, bố mẹ đều được tôi khuyên sử dụng sản phẩm của TH true MILK”, anh Linh chia sẻ.
Hai con người, hai vị trí khác nhau, nhưng cùng chung một tinh thần: âm thầm góp phần sức lực của mình để tạo nên những “sản phẩm thật” – như ý nghĩa chữ “true” trong tên gọi của thương hiệu. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong hành trình của Tập đoàn TH – một doanh nghiệp khởi nguồn từ khát vọng thay đổi, hướng tới “True Happiness – Hạnh phúc đích thực”.

Tạo nên tiêu chuẩn mới
Tinh thần phụng sự của Tập đoàn TH được khởi nguồn và gieo trồng từ nhà sáng lập – Anh hùng Lao động Thái Hương. Năm 2008, bà đã lặng người khi bản tin truyền hình đưa tin hàng triệu trẻ em đối mặt nguy cơ chảy máu thận do uống sữa bột nhiễm melamine tại thị trường Trung Quốc, trong khi vào thời điểm đó Việt Nam chủ yếu nhập sữa bột về pha lại. Chưa có kinh nghiệm trong ngành sữa, cũng chưa từng học nông nghiệp, nhưng ngay sáng hôm sau, bà đã triệu tập cuộc họp với hội đồng đầu tư và tuyên bố một quyết định táo bạo: làm “sữa tươi thật” cho trẻ em Việt, “bằng trái tim và tấm lòng người mẹ”.
Không chỉ gia nhập thị trường, TH hướng tới tạo chuẩn mực mới cho thị trường. Từ khát khao tạo nên dòng sữa sạch cho con trẻ, ý tưởng về hệ thống trang trại khép kín từ đồng cỏ tới ly sữa, minh bạch quy trình, truy xuất nguồn gốc, những điều từng được xem là viển vông thời đó, đã dần trở thành tiêu chuẩn mới cho sữa Việt.
Tất nhiên, hành trình của TH không phải là dễ dàng. Khi gia nhập thị trường năm 2009, TH bước vào một thị trường sữa với 92% sản phẩm sữa dạng lỏng là sữa bột pha lại và hơn 500 nhãn hiệu với các quy định ghi nhãn sữa còn chưa đủ minh bạch về nguyên liệu đầu vào. Đấy là chưa kể, nông nghiệp luôn lĩnh vực “khó nhằn”, đòi hỏi thời gian đầu tư dài và kiên nhẫn, vòng quay vốn chậm, rủi ro cao.
Trong khi đó, bà Thái Hương lại chọn Nghĩa Đàn, vùng đất mùa hè nắng cháy, mùa đông gió lạnh, khí hậu khắc nghiệt của tỉnh Nghệ An, được cho là không thích hợp để chăn nuôi bò sữa.
Không ít người từng nghi ngờ quyết định của TH khi công ty vừa chọn ngành khó, đất đai khắc nghiệt, mô hình chưa có tiền lệ. Nhưng như TS. Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, từng đánh giá: “Phẩm chất đầu tiên của doanh nhân là khả năng chấp nhận rủi ro. Rủi ro cao thì thành công lớn. Bà Thái Hương hội tụ đầy đủ tầm nhìn, bản lĩnh và sự dấn thân của một doanh nhân dân tộc. Bà nhìn ra tiềm năng của vùng đất Nghĩa Đàn, của thị trường, và đặc biệt, tạo được mối quan hệ gắn bó bền vững với người nông dân”.

Phần còn lại trong câu chuyện của TH đã trở thành lịch sử. TH true MILK khi xuất hiện trên thị trường đã tạo nên một “cuộc các mạnh sữa tươi sạch”, nhanh chóng định nghĩa khái niệm “sữa tươi sạch” tại Việt Nam. TH trở thành doanh nghiệp đầu tiên được phép ghi nhãn “sữa tươi sạch”; là đơn vị tiên phong công khai đấu tranh cho các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ghi nhãn sản phẩm sữa – để người tiêu dùng có thể phân biệt rõ ràng sản phẩm sữa tươi và sữa hoàn nguyên trên thị trường, vì quyền lợi của người tiêu dùng.
Năm 2020, dự án của TH ở Nghĩa Đàn được Liên minh Kỷ lục thế giới ghi nhận kỷ lục “Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới”.
Đến nay, TH sở hữu gần 70.000 con bò sữa, vùng nguyên liệu hơn 8.000ha, công suất nhà máy 500 triệu lít sữa/năm (tính riêng vùng nguyên liệu và nhà máy tại Nghệ An), tổng đầu tư hơn 1,2 tỷ USD. Tập đoàn TH không chỉ đứng đầu thị phần sữa tươi khu vực thành thị với tỉ lệ gần 52%, mà còn trở thành biểu tượng cho nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.
Với sự góp mặt của TH, thị trường sữa tại Việt Nam đã có bước thay đổi ngoạn mục. Năm 2025, thị phần sữa bột pha lại đã giảm xuống dưới 40%, thấp hơn rất nhiều so với mức 92% thời điểm trước khi TH gia nhập. Tinh thần dám làm, làm thật của bà Thái Hương và tập đoàn TH đã góp phần làm thay đổi toàn ngành sữa, thôi thúc các doanh nghiệp cùng ngành phát triển những trang trại bò sữa cho riêng mình.
Trong hành trình kéo dài 15 năm qua, Tập đoàn TH là minh chứng cho một tư duy vượt trội, cách nghĩ cách làm mới, một chuẩn mực mới, và một niềm tin mới – rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể dẫn dắt thay vì chạy theo thị trường, nếu kiên định với điều đúng và đủ bền bỉ với điều khó.
Khởi nguồn từ tâm niệm vì cộng đồng – một tâm niệm mang tính cá nhân của nhà sáng lập Thái Hương, TH đã khơi dậy một hành trình tập thể, nơi từng con người như chị Nhi hay anh Linh đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực.
“Tinh thần phụng sự là điều mà mỗi doanh nhân Việt cần có trên con đường thực hiện khát vọng phát triển đất nước. Hạnh phúc nhất của doanh nhân là mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Ai cũng có ước mơ và hoài bão, nhưng chúng ta phải hun đúc, nuôi dưỡng để ước mơ, hoài bão đó thành khát vọng”, bà Thái Hương từng chia sẻ.

Hành trình tiếp nối
Huyện Nghĩa Đàn cũ, nơi từng là một trong những khu vực khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An với tỷ lệ hộ nghèo lên tới 23%, đã có bước thay đổi từ khi có sự xuất hiện của Tập đoàn TH. Những dự án nông nghiệp, thực phẩm, dược liệu và chế biến của TH đã thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế địa phương, góp phần giảm số hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều đã chỉ còn chưa tới 3% trong những năm gần đây.
Hàng nghìn người dân địa phương không chỉ có việc làm ổn định, mà còn tham gia vào các chuỗi giá trị liên kết với TH như trồng cây nguyên liệu, hái lượm thảo dược.
Ông Phạm Chí Kiên, Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Đàn – nay là Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đàn - chia sẻ, đi dọc con đường Hồ Chí Minh hôm nay, người dân nơi đây đều cảm nhận rõ sự thay đổi của vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ với những cánh đồng cỏ mombasa có diện tích lên tới 2.230 ha; hay những vùng nguyên liệu trồng ngô, hoa hướng dương trải dài bát ngát; những nhà máy, trạng trại quy mô, bề thế với các thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ cao đang vận hành. “Nghĩa Đàn đã thực sự lột xác”, ông Kiên nhìn nhận.
Nếu chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm tốt, TH đã là một thương hiệu thành công; nhưng khi đi trên con đường phụng sự, bà Thái Hương hiểu rằng TH cần phải làm nhiều hơn thế. TH ngày nay đã trở thành một hệ sinh thái có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài ngành sữa.
Hàng loạt dự án: rau sạch (FVF), dược liệu (TH Herbals), nước tinh khiết (Núi Tiên), sản xuất mía đường (NASU), thực phẩm chế biến sẵn (TH true FOOD)… lần lượt được triển khai. Sản phẩm của TH không chỉ gói gọn trong nước, mà dần vươn tầm ra thế giới như dự án chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga, dự án nông nghiệp tại Úc, hay việc trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sữa tươi sang Trung Quốc.

Song song với phát triển kinh tế, TH còn không ngừng theo đuổi các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khoẻ và tri thức, hai yếu tố quyết định tầm vóc một dân tộc.
Từ nhiều năm qua, TH là doanh nghiệp khởi xướng và tiên phong trong Chương trình Sữa học đường quốc gia – đưa sữa tươi sạch đến hàng triệu học sinh mầm non và tiểu học trên cả nước. TH đã đồng hành cùng Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT và các chuyên gia độc lập trong nước, tham khảo tư vấn của chuyên gia Nhật Bản thực hiện “Mô hình điểm Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”, triển khai thí điểm trong năm học 2020 - 2021. Kết quả ghi nhận những chuyển biến tích cực khi thói quen và nhận thức về dinh dưỡng thay đổi, chiều cao, thể lực và thể trạng học sinh cải thiện đáng kể.
Đứng trước vấn nạn an toàn thực phẩm, và với luận điểm khoa học “86% chiều cao của đời người phát triển trong độ tuổi 2-12, lứa tuổi học đường” mà bà Thái Hương gọi là “lứa tuổi vàng”, Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng bộ ban ngành và các chuyên gia độc lập về dinh dưỡng trong, ngoài nước thực hiện các hội thảo quốc tế về dinh dưỡng lần I, II. Trong đó, hội thảo quốc tế Dinh dưỡng người Việt lần II có chủ đề “Dinh dưỡng học đường”. Các ý kiến thảo luận và khuyến nghị từ hội thảo được đánh giá là nền tảng quan trọng để Việt Nam hoàn thiện các chính sách và chương trình dinh dưỡng học đường, kết hợp với các mô hình thực tiễn đã triển khai – để từ đó có thể đề xuất ban hành Luật Dinh dưỡng học đường.
“Con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước. Sự phát triển thể lực, trí lực và tâm hồn của mỗi cá nhân là rất quan trọng. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia. Để dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì ngoài kinh tế ta cần chú ý tới sự “vươn mình” về thể chất, về tầm vóc của người Việt”, bà Thái Hương nhấn mạnh.
Tư tưởng đó đã được hiện thực hóa thông qua những chương trình cụ thể như sữa học đường, bữa ăn học đường, và đặc biệt là Quỹ vì tầm vóc Việt – cánh tay nối dài của TH trong các dự án xã hội, giáo dục và phát triển bền vững.
Các chiến lược hành động của TH cũng hưởng ứng mạnh mẽ lời hiệu triệu của Tổng bí thư Tô Lâm, “hướng tới năm 2045 với tầm nhìn về một Việt Nam phát triển toàn diện, việc định hướng phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành ưu tiên chiến lược. Trong đó, nâng cao sức khỏe và thể chất của người Việt là một chiến lược quan trọng, song song với giáo dục trí tuệ”.
Sau gần hai thập kỷ khởi tạo tại TH, định hướng của tập đoàn theo tôn chỉ mà nhà sáng lập Thái Hương đặt ra chưa bao giờ thay đổi. Đó là sẵn sàng đi con đường khó để làm điều đúng, dù chưa ai làm. Từ những hành động vì cộng đồng đến những cam kết carbon cho tương lai xanh, từ trang trại bò sữa ở Nghệ An đến thị trường quốc tế, TH đã biến tinh thần phụng sự trở thành gốc rễ, hướng tới những mục tiêu bền vững.
Với TH, phát triển không chỉ là câu chuyện của tăng trưởng, mà là hành trình góp phần nâng cao tầm vóc một dân tộc. Và hành trình ấy, vẫn đang tiếp tục, từng ngày...
Bài viết đăng trên Đặc san TheLEADER với chủ đề PHỤNG SỰ xuất bản tháng 8-2025. Đặc san dày 196 trang, gồm 4 phần: Chính sách phụng sự, Lãnh đạo phụng sự, Doanh nghiệp phụng sự và Báo chí phụng sự.
Để đặt mua Đặc san, xin liên hệ:
Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER
Tòa soạn thường trực: Tầng 2, tòa nhà số 5 ngõ 535 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6687 6808 - Hotline: 08887 08817
Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà VNO, số 29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 08867 08817
Hành trình kiến tạo dòng sữa tươi sạch tại Nga từ đạo lý 'ăn quả nhớ kẻ trồng cây' của một doanh nghiệp tử tế
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Tập đoàn TH thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 4 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3
Sẻ chia những thiệt hại, mất mát của bà con, đồng hành cùng quê hương vượt qua thiên tai, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, trao tặng 4 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
Tập đoàn TH tung khuyến mãi hè cực đỉnh, dễ chơi dễ trúng với hơn 500.000 giải thưởng
Chỉ với vài bước đơn giản, ai cũng có cơ hội trở thành chủ nhân của những phần quà cực hấp dẫn từ chương trình “Mua đồ uống TH - Trúng hơn 500.000 giải thưởng”.
Đầu tư cho sức khỏe bền vững của doanh nghiệp từ những ly nước tinh khiết mỗi ngày
Doanh nghiệp đầu tư cho sức khỏe bền vững có thể bắt đầu từ những điều giản đơn nhất - như đảm bảo chất lượng nguồn nước uống hàng ngày cho nhân viên.
Khoảng cách thế hệ: Rào cản cũ, lợi thế mới của doanh nghiệp gia đình
Khoảng cách thế hệ không còn là rào cản khi được kết nối đúng cách, thậm chí còn trở thành động lực tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.
Bốn xu hướng định hình văn hóa doanh nghiệp 2026 buộc lãnh đạo chuyển từ thích ứng sang dẫn dắt
Văn hóa doanh nghiệp năm 2026 đang tái định hình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ và biến động thị trường.
Quản trị chuyên nghiệp cho doanh nghiệp gia đình: Nhìn từ Alphanam và Đại Dũng
Trước sức ép đổi mới, doanh nghiệp gia đình buộc phải nâng chuẩn quản trị, thay đổi cách vận hành và tư duy kế thừa để bước vào quỹ đạo trường tồn.
Văn hóa số ở Vietnam Airlines
Là một trong 5 trụ cột của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số đã thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ở Vietnam Airlines.
Làm văn hóa doanh nghiệp: Khó xin ngân sách, khó cả cách làm!
Dù văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam đã trưởng thành hơn nhưng nhiều tổ chức vẫn đang thận trọng về ngân sách và loay hoay tìm cách làm.
Hạ tầng bứt tốc cùng TOD tái định hình bất động sản TP.HCM sau sáp nhập
Hạ tầng bứt tốc và TOD tái định hình TP.HCM mở rộng, mở đường cho siêu đô thị nổi lên như nền tảng của các cực tăng trưởng mới.
Vingroup hợp tác chiến lược với bang Telangana Ấn Độ
Vingroup công bố ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Telangana (Ấn Độ) tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Telangana Rising, với đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang Telangana.
TPBank dẫn nhịp xu hướng tài chính của thế hệ công dân toàn cầu
Khi việc đi – đến – trải nghiệm khắp thế giới trở thành một phần không thể thiếu của thế hệ công dân toàn cầu, TPBank đang kết hợp cùng Visa tạo nên sức bật mạnh mẽ với đa dạng giải pháp thanh toán và chuyển tiền quốc tế liền mạch. Những bước tiến này giúp khách hàng giao dịch tiện lợi và khám phá thế giới ngày càng dễ dàng.
Chủ sở hữu Sun Property 'mục sở thị' diện mạo Phú Quốc trước thềm APEC 2027
Với chủ đề “Boarding to Paradise” – Cất cánh tới thiên đường, chuỗi sự kiện tri ân với 3 đợt chào đón các chủ sở hữu Sun Property tạo ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng thân thiết, củng cố niềm tin vào lựa chọn đầu tư đón đầu tương lai tươi sáng của đặc khu Phú Quốc.
Fico-YTL góp mặt tại Diễn đàn xây dựng bền vững Việt Nam 2025
Fico-YTL khẳng định vị thế tiên phong trong vật liệu phát thải thấp và minh bạch EPD, thúc đẩy hợp tác xanh và đóng góp vào mục tiêu giảm carbon của ngành xây dựng.
'Lá bài tủ' hết thời, TP.HCM tìm sức hút mới cho các khu công nghiệp
TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị mình trong bản đồ sản xuất, logistics và công nghệ châu Á.
Bamboo Capital đặt mục tiêu lỗ... đến hết 2027
Ban lãnh đạo Bamboo Capital cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ trong giai đoạn “bình ổn” 2025 - 2027 trước khi quay lại quỹ đạo tăng trưởng và có lãi từ năm 2028. Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm tái thiết nền tảng tài chính và chuẩn bị cho chu kỳ mở rộng mới.












