Doanh nghiệp
Bamboo Capital đặt mục tiêu lỗ... đến hết 2027
Ban lãnh đạo Bamboo Capital cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ trong giai đoạn “bình ổn” 2025 - 2027 trước khi quay lại quỹ đạo tăng trưởng và có lãi từ năm 2028. Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm tái thiết nền tảng tài chính và chuẩn bị cho chu kỳ mở rộng mới.
Theo tài liệu trình đại hội cổ đông bất thường vừa công bố, Bamboo Capital đưa ra lộ trình tái cấu trúc toàn diện giai đoạn 2025 - 2030, với những điều chỉnh lớn liên quan đến mô hình kinh doanh, quản trị và nhân sự.
Bamboo Capital thừa nhận hoạt động năm 2024 và đầu 2025 chịu tác động tiêu cực từ thị trường tài chính - bất động sản, cùng các yếu tố pháp lý liên quan đến một số lãnh đạo cũ.
Từ đó, tập đoàn dự kiến có thể lỗ hợp nhất tương đương 20% tổng tài sản tại thời điểm cuối 2023, tương ứng khoảng 8.400 tỷ đồng. Con số này chênh lệch đáng kể so với mức lãi 845 tỷ đồng trong báo cáo tự lập.
Ban điều hành lý giải sự chênh lệch đến từ việc áp dụng nguyên tắc thận trọng trong lập báo cáo tài chính 2024, bao gồm trích lập dự phòng giảm giá đầu tư, công nợ khó thu và các nghĩa vụ tiềm tàng.
Hội đồng quản trị Bamboo Capital đánh giá, đây là yêu cầu bắt buộc để minh bạch hóa tình hình tài chính, tạo nền tảng cho tiến trình tái cấu trúc sâu rộng.

Bamboo Capital cũng công bố lộ trình tái cấu trúc gồm hai giai đoạn chính.
Giai đoạn 2025 - 2027, Bamboo Capital ưu tiên ổn định hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu nợ, giảm chi phí, xử lý vấn đề trái phiếu, hoàn tất báo cáo tài chính tồn đọng và tổ chức lại bộ máy quản trị.
Giai đoạn 2028 - 2030, tập đoàn định hướng quay lại tăng trưởng với các mảng có biên lợi nhuận và dư địa lớn hơn như năng lượng tái tạo, bảo hiểm tài chính và sản xuất; đồng thời thúc đẩy M&A và huy động vốn để củng cố năng lực tài chính dài hạn.
Về kế hoạch tài chính, Bamboo Capital dự báo doanh thu năm 2025 sẽ giảm về 2.194 tỷ đồng và lỗ sau thuế khoảng 1.843 tỷ đồng. Mức lỗ dự kiến thu hẹp trong 2026 - 2027 và Tập đoàn kỳ vọng kết quả kinh doanh đảo chiều từ 2028 với lợi nhuận hơn 76 tỷ đồng và tăng lên hơn 350 tỷ đồng vào năm 2030.
Doanh thu hàng năm cũng được doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng 20 - 30%, tương đương tăng gấp ba lần sau 5 năm tái cấu trúc.
Bamboo Capital dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 25/12 tới theo hình thức trực tuyến; nếu không đủ điều kiện tiến hành, đại hội sẽ được tổ chức lại vào ngày 26 hoặc 27/12, trong đó lần 3 không phụ thuộc vào tỷ lệ tham dự.
Bên cạnh kế hoạch tài chính, doanh nghiệp cũng sẽ kiện toàn bộ máy quản trị. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến rút còn bảy thành viên thay vì chín người như nhiệm kỳ trước.
Theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 4/12, Bamboo Capital hiện có 51.424 cổ đông sở hữu hơn 880 triệu cổ phiếu BCG.
Hiện, tập đoàn này vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và các báo cáo quý trong 2025, khiến cổ phiếu BCG của Bamboo Capital bị HoSE đình chỉ giao dịch từ tháng 10/2025.
Bamboo Capital bổ nhiệm mới loạt lãnh đạo cấp cao
Bamboo Capital bổ nhiệm mới loạt lãnh đạo cấp cao
Việc bổ nhiệm ông Leonard vào vị trí tổng giám đốc tập đoàn được đánh giá là bước tiến mới trong quá trình tái cấu trúc của Bamboo Capital.
'Nhân tố mới' xuất hiện ở Lộc Trời, đến từ Bamboo Capital
Trong bối cảnh chưa thoát khủng hoảng tài chính, Tập đoàn Lộc Trời vừa đưa 2 nhân sự vào danh sách đề cử Ban kiểm soát, trong đó có nhân tố đến từ Bamboo Capital.
Bamboo Capital nêu lý do 'trễ hẹn' họp cổ đông thường niên 2025
Bamboo Capital cho biết, chưa tổ chức họp cổ đông thường niên 2025 vì chưa thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2024, dự kiến được phát hành vào tháng 9/2025.
Cổ phiếu tăng vọt, AgriS tung kế hoạch IPO công ty con và đẩy mạnh thâu tóm
AgriS chốt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%, chuẩn bị IPO công ty con cho tham vọng vốn hóa 2,7 tỷ USD.
VietJet Air duy trì vị thế 'ông vua bầu trời' tại Việt Nam
Chứng khoán SHS đánh giá VietJet đạt được thành công nhờ mô hình hàng không chi phí thấp nhưng vẫn duy trì chất lượng dịch vụ cao.
Thaco 'bắt tay' Hyundai Rotem sản xuất tàu điện và tàu cao tốc tại Việt Nam
Hyundai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ công nghiệp đường sắt để sản xuất nội địa tàu điện đô thị, tàu cao tốc mang thương hiệu Thaco.
Vietjet đón 22 tàu bay mới, tiếp tục bứt phá với đội tàu bay hàng đầu khu vực
Vietjet vừa đón thêm 22 tàu bay mới trong dịp Noel, đây là đợt tăng cường đội tàu bay lớn nhất từ trước đến nay của hãng.
Doanh nghiệp phân bón đồng loạt báo lãi khủng
Giá ure tăng mạnh trong quý III/2025, cùng chính sách áp thuế VAT 5% với phân bón đã tạo lực đẩy giúp nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh “rực sáng”.
Bamboo Capital đặt mục tiêu lỗ... đến hết 2027
Ban lãnh đạo Bamboo Capital cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ trong giai đoạn “bình ổn” 2025 - 2027 trước khi quay lại quỹ đạo tăng trưởng và có lãi từ năm 2028. Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm tái thiết nền tảng tài chính và chuẩn bị cho chu kỳ mở rộng mới.
Khoảng cách thế hệ: Rào cản cũ, lợi thế mới của doanh nghiệp gia đình
Khoảng cách thế hệ không còn là rào cản khi được kết nối đúng cách, thậm chí còn trở thành động lực tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.
Cổ phiếu tăng vọt, AgriS tung kế hoạch IPO công ty con và đẩy mạnh thâu tóm
AgriS chốt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%, chuẩn bị IPO công ty con cho tham vọng vốn hóa 2,7 tỷ USD.
Giá vàng hôm nay 9/12: Giằng co trước cuộc họp Fed
Giá vàng hôm nay 9/12 giảm 300.000 đồng mỗi lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Trong khi đó, giá vàng thế giới đang có xu hướng giằng co trước cuộc họp Fed.
Đề xuất khuyến khích phát triển điện hạt nhân nhỏ tại Việt Nam
Việc phát triển điện hạt nhân nhỏ được đánh giá phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, nhưng cũng đòi hỏi hành lang pháp lý chặt chẽ, tránh rủi ro về tính mạng và tài sản.
Bất động sản dưỡng lão: 'Mỏ vàng' tỷ đô còn bỏ ngỏ giữa làn sóng già hóa dân số
Tốc độ già hóa dân số đang mở ra một phân khúc mới cho thị trường bất động sản Việt Nam là nhà ở và dịch vụ dành cho người cao tuổi.
Quảng Ninh trước mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương
Quảng Ninh đang tập trung củng cố kinh tế, đô thị và quản trị để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.




















































