Tài chính
Làn sóng cổ phần hóa mới đưa chứng khoán Việt Nam bay cao
Bên cạnh các công ty tư nhân, nhiều doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết đã giúp quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ gần đây. Chỉ số VN-Index hôm nay đóng cửa trên 882 điểm, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoàng tài chính năm 2009 đến nay.
Sau 17 năm hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được biết đến là một thị trường non trẻ nhất, quy mô khiêm tốn nhất, nhưng là một thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất về quy mô và thanh khoản trong khu vực ASEAN và Đông Á.
VN-Index đã tăng trưởng hơn 30% trong năm nay. Bên cạnh đó, vào ngày 10/8/2017, Việt Nam đã chính thức mở thị trường chứng khoán phái sinh với sản phẩm giao dịch đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30.
TTCK Việt Nam ngày càng trở nên hứa hẹn và hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước một phần nhờ vào chủ trương và kế hoạch cụ thể trong việc đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn khỏi DNNN của Chính phủ trong thời gian gần đây.
Để hiểu sâu hơn về vấn đề này, TheLEADER đã có buổi phỏng vấn với ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các vấn đề liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và tình hình TTCK Việt Nam.
Tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước gần đây diễn ra mạnh mẽ. Kết quả này được thể hiện trên thị trường chứng khoán như thế nào thưa ông?
Ông Phạm Hồng Sơn: Hiện nay, mức vốn hóa thị trường với cổ phiếu là 64% GDP, trái phiếu khoảng 40%, như vậy, tổng mức vốn hóa thị trường của cả cổ phiếu và trái phiếu là trên 100%. Đó là một mức khá lớn nếu so với vài năm trước đây.
Nếu vào thời điểm 2006, tính cả 2 Sở Giao dịch chứng khoán chỉ có 192 doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch và có duy nhất 01 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD thì cho đến nay trên thị trường đã có trên 700 doanh nghiệp niêm yết, 640 doanh nghiệp đăng ký giao dịch, trong đó có 23 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD.
Sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục theo sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp nhà nước, từ đó sẽ tạo ra lượng cung hàng tốt về cả số lượng và chất lượng cho thị trường, giúp nâng cao sức hấp dẫn của TTCK Việt Nam.
Các chỉ số chứng khoán tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Theo ông đây có phải là thời điểm thuận lợi giúp TTCK Việt Nam tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới?
Ông Phạm Hồng Sơn: Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt, và không phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đang rất quan tâm đến TTCK Việt Nam. Mức độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện đang rất tốt, xét trên cả lượng cung hàng và lượng cầu trên thị trường.
Bên cạnh đó, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán đang rất tích cực với mức tăng 50% từ 3.000 tỷ đồng/phiên trong năm 2016 lên mức 4.500 tỷ đồng/phiên trong năm 2017.
Các nhà đầu tư nước ngoài, trước khi đưa ra quyết định đầu tư, trước tiên sẽ nhìn xem doanh nghiệp đó có hoạt động hiệu quả không, thứ hai nhìn vào tính thanh khoản, thứ ba là tính minh bạch của thị trường và cuối cùng là tính kỷ luật của thị trường. Đó là bốn điểm mà nhà đầu tư nước ngoài sẽ cân nhắc trước khi quyết định đầu tư. Tôi nghĩ rằng, chúng ta đã và đang làm tốt các điểm đó.
Ông đánh giá như thế nào về các DNNN sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp này đã đáp ứng được những tiêu chí và yêu cầu mà ông đề cập?
Ông Phạm Hồng Sơn: Tôi nghĩ rằng dần dần các DNNN sẽ đạt được những yêu cầu đó. Bởi các doanh nghiệp khi đã được niêm yết trên sàn chứng khoán đều cần phải tuân thủ những yêu cầu của thị trường. Đây là một cách giúp minh bạch hóa các DNNN bởi yêu cầu cơ bản nhất của TTCK không gì khác ngoài tính minh bạch và công bằng.
Phải chăng con đường cổ phần hóa của các DNNN lớn sẽ hướng đến việc niêm yết và cải thiện tính minh bạch thông tin?
Ông Phạm Hồng Sơn: Việc niêm yết và minh bạch là lẽ tất nhiên. Tùy từng doanh nghiệp, có những doanh nghiệp mà nhà nước cần phải nắm giữ, bởi liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia, quốc phòng mà chúng ta đã có quy định riêng.
Nói chung các doanh nghiệp khác vẫn phải niêm yết trên sàn, đây là một xu hướng để minh bạch hóa và công bằng hóa hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần phải tự chuyển mình để đáp ứng những đòi hỏi về vấn đề về công khai và minh bạch thông tin.
Theo ông, thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp trong lộ trình cổ phần hóa là gì?
Ông Phạm Hồng Sơn: Tôi nghĩ thách thức từ phía doanh nghiệp là họ phải thực hiện công bố thông tin, nâng cao năng lực quản trị và phải nhanh nhạy với các quy định mới. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp còn có những thách thức riêng liên quan đến lĩnh vực và ngành nghề của họ. Về phía quản lý, chúng tôi sẽ thực hiện việc theo dõi và giám sát điều đó.
Có một vấn đề đặt ra là một số DNNN khi cổ phần hóa chưa định giá đầy đủ, gây thất thoát vốn nhà nước. Theo ông, điều này nên được xử lý như thế nào?
Ông Phạm Hồng Sơn: Tôi nghĩ rằng quy trình thoái vốn hiện nay về cơ bản đã được quy định tương đối rõ và Nhà nước hiện quản lý chặt vấn đề định giá và thực hiện đấu giá công khai. Sắp tới chính phủ sẽ tiến hành bổ sung Nghị định 91 liên quan đến vấn đề thoái vốn và cổ phần hóa. Các kế hoạch đấu giá cổ phần và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vừa qua tôi cho rằng Việt Nam đã làm tốt.
Thưa ông, Ủy ban chứng khoán có kế hoạch gì trong tương lai để đẩy mạnh tốc độ phát triển của TTCK Việt Nam cũng như đảm bảo niềm tin của thị trường?
Ông Phạm Hồng Sơn: Trong thời gian tới, khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn – TTCK, đặc biệt là thị trường phái sinh vừa được mở trong tháng 8 vừa qua sẽ được tiếp tục hoàn thiện, trong đó Bộ Tài chính dự kiến sẽ hoàn thành việc sửa đổi Luật Chứng khoán trong năm 2019.
Cùng với Luật Doanh nghiệp 2015 và các luật liên quan, Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu, tạo khuôn khổ pháp lý cho các sản phẩm mới trên thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, giám sát TTCK của các cơ quan quản lý, đảm bảo thị trường phát triển bền vững và minh bạch.
Xin cảm ơn ông!
Chứng khoán tăng điểm, nhưng nhiều người... lỗ!
Vincom Retail tạo nên phiên giao dịch chứng khoán kỷ lục
Giá trị giao dịch trên HOSE hôm nay đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Mở thêm cửa, chặn thất thoát
Nhận định từ Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Tài chính cho biết tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện đang chậm. Như vậy, nhiều khả năng kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm nay sẽ khó hoàn thành.
Chuyển đổi chiến lược hiệu quả, SHS lãi gần 800 tỷ đồng nửa đầu năm 2025
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 duy trì tăng trưởng ổn định, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi và kỳ vọng vào các sản phẩm dịch vụ thế hệ mới.
NCB tiếp tục báo lãi quý II/2025, hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực
Kết thúc quý II/2025, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần 6,5 lần so với cùng kỳ 2024. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình và thu được những thành quả bước đầu, bám sát mục tiêu chiến lược của ngân hàng.
Bộ đôi thẻ xanh ‘theo dõi’ dấu chân carbon đầu tiên tại Việt Nam
Với tính năng theo dõi dấu chân carbon trên mỗi chi tiêu, bộ đôi thẻ Techcombank Visa Eco không chỉ là phương tiện thanh toán hiện đại mà còn là tuyên ngôn của một thế hệ sống có trách nhiệm.
Doanh nghiệp cho vay ngang hàng, cầm đồ muốn huy động vốn dài hạn
Để thu hút được dòng vốn tổ chức, doanh nghiệp tài chính thay thế cần chứng minh năng lực vận hành, kiểm soát nội bộ, trải nghiệm khách hàng, tiêu chuẩn quản trị...
SGI Capital: Chứng khoán là kênh tài sản lớn duy nhất vẫn còn rẻ
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá với sự kết hợp giữa định giá thấp, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và triển vọng nâng hạng.
Gỡ vướng quy hoạch phân khu sau sáp nhập tỉnh, thành
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy hoạch phân khu có thể được lập mới, điều chỉnh đồng thời với việc lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Sau khi phê duyệt, quy hoạch phân khu sẽ được cập nhật, tích hợp trong quy hoạch tỉnh, để bảo đảm tính đồng bộ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không để bất kỳ lợi ích cục bộ, cảm tính cá nhân hay nể nang, né tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách.
Công thức 'chạy doanh số' bền vững của doanh nghiệp
Thành công của doanh nghiệp không chỉ đến từ “chạy doanh số” bằng những con số thể hiện hiệu quả công việc mà còn từ khả năng xây dựng đội ngũ nhân sự.
Life 3.0 và bài kiểm tra tư duy chiến lược trong kỷ nguyên AI
Khi AI không còn là công cụ, mà trở thành tác nhân định hình xã hội, con người sẽ kiểm soát nó hay bị dẫn dắt trong một tương lai không do mình tạo ra?
TP.HCM đề xuất đầu tư 2 tuyến metro trên cao 100.000 tỷ đồng
Hai tuyến metro trên cao sẽ kết nối khu vực TP.HCM với Bình Dương cũ, tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị.
Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 gieo chữ trên đá núi
Không chỉ là chuyến thiện nguyện, “gieo chữ trên đá núi” của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 còn là hành trình kết nối cộng đồng doanh nhân, lan tỏa trách nhiệm xã hội.
Chuyển đổi chiến lược hiệu quả, SHS lãi gần 800 tỷ đồng nửa đầu năm 2025
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 duy trì tăng trưởng ổn định, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi và kỳ vọng vào các sản phẩm dịch vụ thế hệ mới.