Năm 2018, TP.HCM phải thu ngân sách 1.203 tỷ đồng/ngày

Trâm Anh - 14:08, 31/12/2017

TheLEADERTại Hội nghị Báo cáo kết quả thu chi ngân sách TP.HCM năm 2017, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết: Tính đến ngày 30/12/2017, số thu ngân sách nhà nước tại TP.HCM năm 2017 đạt 345.287 tỷ đồng, bằng 99,25% dự toán.

Năm 2018, TP.HCM phải thu ngân sách 1.203 tỷ đồng/ngày
Cục thuế TP.HCM vẫn đang khẩn trương đến hết ngày 31/12.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, những năm trước TP.HCM luôn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách khá sớm. Sở dĩ năm nay, tình hình thu ngân sách căng thẳng đến tận phút cuối là do chỉ tiêu thu ngân sách được giao quá cao, tăng đến 27,52% so với dự toán năm 2016 và gấp ba lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của cả nước.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho hay: "Muốn về đích, một ngày TP phải thu 1.800 tỷ đồng. Tôi đã phải yêu cầu lãnh đạo Cục Thuế TP, Cục Hải quan, Sở Tài chính họp để bàn cách làm sao thu vì trước đó đã báo cáo Hội đồng nhân dân năm nay TP sẽ thu ngân sách đạt 100,03%”.

Theo ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan TP.HCM cuối ngày 30/12, thu ngân sách của Cục Hải quan TP.HCM đã được 109.273,863 tỷ đồng, đạt 100,25% kế hoạch. Ông Thắng cho hay tình hình số thu năm nay của Hải quan TP.HCM căng thẳng đến phút cuối.

Riêng lãnh đạo Cục thuế TP.HCM cho biết hiện tại đơn vị vẫn đang tập trung thu, cố gắng đến hết ngày 31/12/2107 là hoàn thành dự toán được giao.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng thông tin, năm 2018 Trung ương giao TP.HCM phải thu 376.780 tỷ đồng. Như vậy, mỗi ngày TP phải thu 1.203 tỷ đồng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu.