ZTE có thể được hồi sinh sau cú sốc lệnh cấm từ Mỹ
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới ZTE có khả năng sẽ được loại bỏ lệnh cấm từ chính phủ Mỹ trong thời gian tới.
Bất chấp thỏa thuận từ chính quyền Mỹ, cánh cửa tại thị trường này của những ông lớn Trung Quốc như ZTE hay Huawei vẫn còn khép kín.
Các công ty lớn trong lĩnh vực viễn thông của Trung Quốc như ZTE và Huawei vẫn đang đứng trước khó khăn lớn tại nền kinh tế lớn nhất thế giới dù gần đây, ZTE đạt được thỏa thuận dỡ bỏ lệnh trừng phạt với mức giá khá “chát”.
Trong bối cảnh lo ngại điện thoại, thiết bị định tuyến và các sản phẩm khác của Trung Quốc mở đường cho gián điệp sang Washington, không ít nhà phân tích cho rằng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa đối với sản phẩm của hai doanh nghiệp trên.
Trên thực tế, bốn thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ và Cộng hòa đã chỉ trích thỏa thuận cho phép ZTE tiếp tục mua các linh kiện điện tử của Mỹ và đề xuất cấm hoàn toàn việc mua sản phẩm và dịch vụ từ ZTE và Huawei.
Theo thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, "Huawei và ZTE đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Sản phẩm và dịch vụ của họ thường được sử dụng vào hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và gián điệp, khiến người dân và nền kinh tế Mỹ gặp rủi ro", AFP dẫn lời.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác lại cho rằng động thái cấm cửa này có thể cản trở sự phát triển mạng không dây 5G thế hệ tiếp theo tại thị trường Mỹ khi hai doanh nghiệp của Trung Quốc đang dần trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu trong 5G, công nghệ mới chỉ bắt đầu năm nay tại một vài quốc gia.
Hồi đầu năm nay, nỗ lực bước chân vào thị trường Mỹ của Huawei với sản phẩm Mate 10 cao cấp bất ngờ đổ bể khi hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai tại Mỹ AT&T từ chối kết hợp.
Số phận của ZTE cũng không mấy vui vẻ hơn khi tháng 4 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng tay cấm các công ty tại Mỹ bán linh kiện hoặc cung cấp dịch vụ cho ZTE tới năm 2025, do công ty này bị cho là vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm tới Iran và Triều Tiên. ZTE sau đó đã phải dừng tất cả các hoạt động của mình và đối mặt với việc sụp đổ kinh doanh.
Tiếp đó, hồi đầu tháng 5, nền kinh tế lớn nhất thế giới này cũng đưa ra lệnh cấm chính thức các cửa hàng bán lẻ trong doanh trại quân đội Mỹ bán sản phẩm của cả ZTE và Huawei vì lý do bảo mật.
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới ZTE có khả năng sẽ được loại bỏ lệnh cấm từ chính phủ Mỹ trong thời gian tới.
Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 3 thế giới, vừa giới thiệu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của mình tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất Châu Âu (IFA) tại Berlin, Đức.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Hơn ba thập kỷ qua, HPT dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Vi Đồng đã vun đắp “niềm tin và trí tuệ Việt” thành biểu tượng đổi mới của doanh nghiệp công nghệ Việt.
Theo Novaland, sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 - 2025,phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi, chỉ còn 'một vài gói tồn đọng'.
Theo kết luận thanh tra, nhóm 11 doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 – 2023 đã phát hành hơn 32 nghìn tỷ đồng trái phiếu, có nhiều sai phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn sai mục đích và nợ lãi trái phiếu.
Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức đánh giá Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.
Phó Thống đốc NHNN ghi nhận nỗ lực toàn hệ thống khi hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng vẫn ổn định, thông suốt sau hơn bảy tháng sáp nhập.
Cột mốc này khẳng định vai trò tiên phong của tập đoàn trong phát triển bền vững và mục tiêu giảm 50% phát thải carbon toàn cầu đến năm 2030.
Sự kiện Omoda 4 global preview salon không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm, mà còn là hành trình đồng sáng tạo, nơi thương hiệu và người dùng cùng nhau định hình tương lai của trải nghiệm di chuyển.