Tiêu điểm
Nhà sáng lập VNG Lê Hồng Minh: Những gì là xu thế hiện nay có thể lỗi thời trong vài năm tới
Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các chuyên gia nhận định, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ là động lực để phát triển và ứng dụng công nghệ mới.
Theo đánh giá của Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của Google Ấn Độ Rajan Anandan trong Diễn đàn mở của Hội nghị WEF ASEAN về khởi nghiệp sáng tạo trong Cách mạng công nghiệp 4.0 sáng nay tại Hà Nội, Việt Nam là một dân tộc có dân số trẻ với tinh thần phát triển kinh doanh rất cao trong khi tiềm năng đang rất lớn để tận dụng được những cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Trong yếu tố cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là nền kinh tế số, quy mô nền kinh tế số của ASEAN tương đối lớn và phát triển nhanh và cũng có tiềm năng lớn, phản ánh qua tốc độ tăng trưởng GDP. Tại Việt Nam và các nước ASEAN, con số này ở trong khoảng 7%, Trung Quốc 16%, và 5 quốc gia hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) là 25%.

Điều này cho thấy, ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng cần tăng trưởng 5 lần nữa mới đạt được tiềm năng tương xứng. Để làm được điều đó, đại diện Google cho rằng, các quốc gia cần có kinh tế số tích hợp, có nguồn dữ liệu, hàng hoá, dịch vụ chảy tự do; tuy nhiên điều quan trọng nhất là cần đảm bảo con người sẽ chiến thắng máy móc về mặt kỹ năng.
“Kỹ năng là quan trọng nhất; cần tạo kỹ năng cho mọi cấp, từ sinh viên tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ông Rajan Anandan nói.
Có cùng quan điểm, Chủ tich Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab nhìn nhận, cần phải chuẩn bị các kỹ năng cần thiết đặc biệt là cho thế hệ trẻ cũng như cần xây dựng hệ sinh thái về tinh thần doanh nhân, khuyến khích tinh thần doanh nghiệp. Đặc biệt, cần lấy con người làm trung tâm để không trở thành nô lệ của những con robot hay trí tuệ nhân tạo.
Thừa nhận vai trò của thế hệ trẻ
Các chuyên gia nhận định, cần nhìn nhận được vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong thế giới mới bởi chính họ sẽ là những người sẽ tạo nên sự đột phá trong tương lai. Tuy nhiên, những người trẻ cũng cần tự nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của mình để nỗ lực cũng như xác định tinh học tập là công việc cả đời.
Để quyết định sự thành bại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Malaysia Syed Saddiq Abdul Rahman cho rằng, người trẻ không nên chỉ biết thích ứng bởi thích ứng là cách làm việc theo quy tắc mà ở đó những người trẻ tuổi thường bị đánh giá thấp hơn do thiếu kinh nghiệm.

Theo Bộ trưởng Syed Saddiq, giới trẻ cần có sự thay đổi trong tư duy, cần suy nghĩ khác đi và cần làm những việc vượt qua khuôn khổ bình thường để tìm thấy đam mê và hiện thực hoá đam mê của chính mình.
Khi đã xác định được tham vọng và cảm hứng, hãy luôn luôn suy nghĩ sẽ làm gì trong tương lai; nghĩ xem thế hệ của mình cần gì trong 10 năm tới để tạo sự đột phá, điều kỳ diệu thay vì đi theo lối mòn đã được sắp đặt sẵn.
Nhận thức được điều này, CEO của Tập đoàn về công nghệ VNG Lê Hồng Minh lấy ví dụ, nhiều người muốn sao chép mô hình Google hay Facebook nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không có ai tự tin thông báo về một mô hình Google thứ hai.
"Chẳng hạn như khi đến thung lũng Silicon tại Mỹ, tôi nghĩ rằng nên thành lập một văn phòng tại đây chứ không phải sao chép và mang về. Quan điểm của tôi là thúc đẩy sáng tạo; điều cần làm là đưa vào vùng địa lý phù hợp, xác định được xử lý vấn đề gì, huy động nguồn lực nào...”, ông Minh nói.
Có cùng quan điểm, bà Annie Koh, Giám đốc Học viện, Học viện Thương mại Quốc tế; Giáo sư Tài chính (Thực hành), Đại học Quản lý Singapore nhấn mạnh, người trẻ không nên hạn chế năng lực của mình mà cần phát huy năng lực, phát huy văn hóa cộng đồng ASEAN ngay từ đầu để tạo hệ sinh thái, tạo cộng đồng và cơ hội cho bản thân phát triển.
Những thứ tưởng chừng không thể sẽ là điều bình thường trong tương lai
Giờ đây, khi những thứ đang được coi là 'sắp bị lỗi thời' như máy tính để bàn, hay những thứ đã trở nên quá phổ biến như Internet thì 20 năm trước, thế hệ của anh Lê Hồng Minh, CEO của Tập đoàn VNG đã không khỏi ngỡ ngàng vì những phát minh vĩ đại như vậy.
Rồi giờ đây, khi iPhone đã được nâng cấp qua nhiều phiên bản thì vào năm 2007, anh Minh và những người bạn của mình cũng không khỏi xuýt xoa coi chiếc điện thoại iPhone đầu tiên được giới thiệu vào Việt Nam là một điều kỳ diệu.

Từ ví dụ này, ông Minh đưa ra lời khuyên với các bạn trẻ rằng trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hãy làm những điều khác biệt vì tương lai của thế hệ trẻ phụ thuộc vào những điều khác biệt; và bởi lẽ những điều tưởng chừng như bình thường ở thời điểm hiện tại lại vô cùng kỳ diệu trong quá khứ.
"Hãy hình dung, tương lai của các bạn sau 20 năm tới có thể là một công ty hàng tỷ đô la, và điều đó sẽ là một điều hết sức bình thường. Đừng tin vào những gì chúng tôi chia sẻ vì điều đó chỉ phù hợp với thời điểm bây giờ mà thôi; hãy nghĩ đến thứ khiến các bạn hứng thú và hãy tạo sự khác biệt", ông CEO VNG chia sẻ.
Ông Minh cho rằng chẳng có gì là cố định cả; trong vài năm tới, những gì là xu thế hiện nay sẽ có thể lỗi thời như những gì đã từng diễn ra với ngành marketing khi trí tuệ nhân tạo của Google phất lên mạnh mẽ. Chính vì vậy, CEO của VNG cho rằng, việc không ngừng học tập và đổi mới cần được đặt lên hàng đầu để thích ứng với những thay đổi liên tục.
'Con người không phải là nô lệ của robot hay trí tuệ nhân tạo trong cách mạng 4.0'
Bộ trưởng 25 tuổi: 'Giới trẻ cần làm những việc vượt qua khuôn khổ bình thường'
"Tôi tin rằng người trẻ không cần thích ứng bởi thích ứng là cách làm việc theo quy tắc mà ở đó những người trẻ tuổi thường bị đánh giá thấp hơn do thiếu kinh nghiệm".
'Con người không phải là nô lệ của robot hay trí tuệ nhân tạo trong cách mạng 4.0'
Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab cho rằng chính công nghệ mới sẽ tạo nên những nhà tiên phong về công nghệ và ai cũng có thể trở thành Google thứ hai.
Giải pháp sắp tới để sản phẩm Việt dễ dàng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Ngày càng nhiều sản phẩm của Việt Nam đã được đăng ký bảo hộ và được biết đến rộng rãi ở nước ngoài, nhưng cùng với đó là những bài học về việc mất các tài sản trí tuệ do chậm đăng ký, thủ tục rườm rà, nhiều hàng giả hàng nhái kiểu dáng tràn lan trên thị trường nước ngoài khiến sản phẩm Việt gặp rất nhiều khó khăn.
Vì sao startup Vntrip phải liên tục gọi vốn?
Kinh doanh thua lỗ hơn 100 tỷ đồng, ứng dụng đặt phòng Vntrip gấp rút chuẩn bị cho vòng huy động vốn tiếp theo ngay sau khi công bố gọi vốn thành công lần thứ 3 vài tuần trước.
Cửa nào cho ngành gạo Việt 2026
Đằng sau những thuận lợi về nhu cầu thị trường và xu hướng chuyển dịch sang gạo chất lượng cao là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các doanh nghiệp về mô hình kinh doanh, năng lực quản trị chuỗi giá trị và khả năng thích ứng với biến động giá.
Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế cao
Để duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, các kênh dẫn vốn lớn, dài hạn cần được khơi thông, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng.
Biến công nghệ thành 'nhiên liệu' tăng năng suất lao động
Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng để đạt mục tiêu hai con số.
Công nghiệp chế biến chế tạo và bài toán thoát 'bẫy gia công'
Công nghiệp chế biến chế tạo, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, vẫn chưa thoát khỏi bẫy gia công khi giá trị gia tăng giữ lại trong nước còn thấp dù quy mô và năng lực sản xuất đã mở rộng.
Đề xuất mô hình liên kết 5 tầng phục vụ tăng trưởng hai con số
Nhóm nghiên cứu đề xuất cấu trúc mô hình 5 tầng liên kết trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành một hệ sinh thái.
Cửa nào cho ngành gạo Việt 2026
Đằng sau những thuận lợi về nhu cầu thị trường và xu hướng chuyển dịch sang gạo chất lượng cao là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các doanh nghiệp về mô hình kinh doanh, năng lực quản trị chuỗi giá trị và khả năng thích ứng với biến động giá.
Ai đang dẫn đầu cuộc đua lợi nhuận ngân hàng?
Lợi nhuận ngân hàng quý I/2026 tiếp tục tăng mạnh. Vietcombank giữ vị trí số một, trong khi VietinBank, VPBank và ABBank gây chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng vượt trội. Điều gì đang diễn ra phía sau bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng?
Quản trị rủi ro tài chính nhìn từ 'món nợ vàng' nghìn tỷ của APT
Khủng hoảng từ quyết định vay nợ bằng vàng cách đây gần 20 năm của Thủy hải sản Sài Gòn (APT) trở thành bài học đắt giá về quản trị rủi ro tài chính.
Vinpearl ra mắt thương hiệu khách sạn 6 sao Vinpearl Legendlux
Dự án đầu tiên của Vinpearl Legendlux – thương hiệu khách sạn 6 sao mang tinh thần Việt độc bản dành cho cộng đồng tinh hoa thế giới, sẽ được triển khai tại vịnh biển đệ nhất hùng quan Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng với mục tiêu trở thành “kỳ quan nghỉ dưỡng”, góp phần kiến tạo dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch siêu sang toàn cầu.
Từ hai giải thưởng quốc gia đến 'DNA hệ bất động sản' T&T Group
T&T Homes, thành viên của T&T Group được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng tại Giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II.
FiinGroup: Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết dự kiến thấp nhất 3 năm
Năm 2026 nhiều khả năng vẫn là một năm tăng trưởng của thị trường doanh nghiệp niêm yết nhưng với tốc độ chậm hơn và mức độ phân hóa cao hơn.
Chủ tịch Lê Hồng Minh: VNG đã sẵn sàng cho kỷ nguyên AI
Chủ tịch Lê Hồng Minh khẳng định, VNG đã tích lũy đủ nguồn lực để chuyển đổi toàn diện, hướng tới mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái số trong kỷ nguyên mới.





















































