Nhật Bản thúc đẩy đàm phán TPP dù Mỹ đã "dứt áo ra đi"
11 nước còn lại trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ gặp nhau tại Tokyo vào thứ 5 tới để tiếp tục đàm phán thỏa thuận thương mại này cho dù Mỹ đã "dứt áo ra đi".
Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo cho 11 quốc gia còn lại của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, sự thay đổi trong chính phủ của New Zealand đang đặt ra nghi vấn đối với thành công của thỏa thuận cuối cùng này.
Thủ tướng sắp tới của New Zealand - bà Jacinda Ardern nhấn mạnh rằng, bà sẽ thúc đẩy việc đàm phán lại để hiệp định này có thể bao gồm cả việc hạn chế đầu cơ bất động sản tại nước ngoài.
Trước đó, Mỹ từng là thành viên của TPP và cũng là quốc gia tích cực thúc đẩy đàm phán nhằm đạt được các thỏa thuận. Tuy nhiên, TPP cùng các cuộc đàm phán sau đó đã rơi vào tình trạng khủng hoảng từ tháng Giêng năm nay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi TPP như là một cách bảo vệ công việc của người dân nước này.
Nhật Bản hy vọng rằng các thỏa thuận sẽ được hoàn thành vào tháng tới nhưng cũng có khả năng sẽ bị đình trệ nếu các nhà lãnh đạo mới của New Zealand không hài lòng với các điều khoản của Hiệp định.
11 quốc gia thành viên còn lại của TPP đã đặt mục tiêu sẽ đạt được thỏa thuận này tại một cuộc họp cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây.
Các cuộc đàm phán của TPP nhằm mục tiêu cắt giảm các rào cản thương mại, tiến tới tự do hóa giữa các nước thành viên trong các vấn đề truyền thống như thuế quan, hạn ngạch và các vấn đề phi truyền thống như quyền lao động.
Dự kiến các cuộc đàm phán TPP sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 tại quận Chiba, phía đông Tokyo.
11 nước còn lại trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ gặp nhau tại Tokyo vào thứ 5 tới để tiếp tục đàm phán thỏa thuận thương mại này cho dù Mỹ đã "dứt áo ra đi".
Trong các lĩnh vực được thảo luận tại cuộc gặp các lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Sydney ngày 28/8, Việt Nam đã nâng cao khả năng thay đổi quyền của người lao động và các quy định về sở hữu trí tuệ (SHTT) trong bản hiệp ước ban đầu.
Các quốc gia TPP-11 đều nhận thấy rằng một hiệp định thương mại đa phương ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, dù có Mỹ hay không.
Đó là quan điểm của Trưởng Nhóm Công tác Đầu tư & Thương mại tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ, 2017
Sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp gia đình phụ thuộc vào khả năng kết hợp mục tiêu, nguồn vốn dài hạn và danh tiếng với sự linh hoạt và quản trị chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên cảm xúc, phong cách sống và sự tương tác thay vì chỉ quan tâm đến công năng sản phẩm, “kinh tế trải nghiệm” đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều ngành, trong đó có bất động sản.
Việc kết hợp vinh danh doanh nghiệp tiên phong và trao chứng chỉ công trình xanh ngay trong khuôn khổ Diễn đàn cho thấy nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững toàn diện, từ chính sách, doanh nghiệp đến công trình và thị trường.
Gói tài chính sẽ đi kèm với viện trợ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực của BIDV trong quản lý môi trường và rủi ro.
Ngày 19 tháng 12, ACV long trọng tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác Cảng HKQT Long Thành, Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Vinh tại 3 miền đất nước.
Hàng loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC cùng nhận quyết định hủy tư cách công ty đại chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Việc hợp nhất Bifa vào Hawa đã hình thành một tổ chức hội nghề nghiệp mới, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp hội viên, lớn nhất trong ngành gỗ Việt.