Ông Nguyễn Công Phú rút khỏi HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Hứa Phương - 09:44, 15/02/2023

TheLEADERHội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa có nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên độc lập của ông Nguyễn Công Phú.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập của ông Nguyễn Công Phú kể từ ngày 13/2. Nghị quyết được ký bởi ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Công Phú từ chức thành viên HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Ông Nguyễn Công Phú từ chức thành viên HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Theo nghị quyết số 05/2023/CBTT-HBC, đơn từ nhiệm của ông Phú sẽ được thông qua tại đại hội cổ đông năm 2023. Trong thời gian này, ông Phú ủy quyền cho ông Lê Viết Hải tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả cuộc họp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hoặc hình thức khác của HĐQT.

Trước khi quyết định rút khỏi HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, giữa ông Phú và người sáng lập là ông Lê Viết Hải từng xảy ra tranh chấp vị trí chủ tịch tập đoàn.

Cụ thể, ngày 14/12/2022, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 50 trong đó có nội dung ông Hải từ nhiệm vị trí chủ tịch nhằm đảm bảo tính pháp lý cho con trai là ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức tổng giám đốc vào ĐHCĐ năm 2023.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng công bố thành lập Hội đồng sáng lập công ty và ông Hải giữ chức chủ tịch. Hội đồng này là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cho hội đồng quản trị và ban điều hành về chiến lược kinh doanh cùng các quyết sách quan trọng.

Cụ thể như những quyết định lớn của công ty như sửa đổi điều lệ, bắt đầu một loại hình kinh doanh mới, các hợp đồng mua bán và sáp nhập, các dự án đầu tư trên 100 tỷ đồng và các vấn đề về nhân sự cấp cao.

Cùng ngày, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ra Nghị quyết số 51 bổ nhiệm ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT thay ông Hải.

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2022, Nghị quyết số 53 được ban hành hoãn thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hải, đồng thời công ty chưa bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức chủ tịch.

Sau đó, các thành viên HĐQT của Hòa Bình gồm ông Phú, Lê Quốc Duy, Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã bác bỏ và khẳng định nghị quyết này không hợp lệ. Hai bên sau đó đưa ra những lập luận để khẳng định quan điểm của mình.

Vụ tranh chấp lắng xuống khi ngày 19/1, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM ra quyết định buộc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tạm dừng thi hành nghị quyết số 50, 51 và 53. Qua đó, công nhận ông Lê Viết Hải là chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. 

Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình gây sốc với việc công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 lỗ hơn 1.200 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hòa Bình báo lỗ.

Cụ thể, trong quý 4/2022 với doanh thu thuần của công ty đạt 3.218 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, doanh thu tăng 24% lên 14.122 tỷ đồng.

Do giá nguyên vật liệu tăng mạnh khiến công ty lỗ gộp 426 tỷ đồng. Đặc biệt Hòa Bình mạnh tay trích lập dự phòng các khoản phải thu gần 360 tỷ đồng và chịu thêm khoản lỗi 117 tỷ đồng khác dẫn đến lỗ trong quý 1.200 tỷ đồng. Lũy kế cả năm công ty lỗ hơn 1.100 tỷ đồng.