Doanh nghiệp
Petrovietnam tăng tốc triển khai chuỗi dự án Lô B – Ô Môn
Petrovietnam vừa ký hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV, tăng tốc hiện thực hóa chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn.
Ngày 6/6, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), lễ ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV đã chính thức diễn ra.
Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, vốn được xác định là một trong những dự án năng lượng trọng điểm cấp quốc gia, hướng đến mục tiêu phát triển năng lượng sạch, hiện đại và bền vững trong thời gian tới.
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là một phần trong tổng thể Chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, bao gồm ba hợp phần chính: khai thác khí ngoài khơi tại Lô B, tuyến đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn và cụm các nhà máy nhiệt điện tại Cần Thơ.
Chuỗi dự án có vai trò chiến lược trong việc khai thác, vận chuyển và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khí khu vực Tây Nam. Qua đó, dự án góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giữ vững an ninh biển đảo, đồng thời cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực miền Nam.
Trong quá trình triển khai, Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kéo dài suốt gần 20 năm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ tổng thể.
Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện khí, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, được xác định là nút thắt quan trọng, mang tính quyết định đến tính khả thi và hiệu quả kinh tế của toàn chuỗi. Đây là dự án thành phần nằm trên "đường găng" tiến độ, trong khi các hợp phần đầu đã triển khai hợp đồng EPC sớm hơn tới hai năm.
Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Petrovietnam làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV nhằm thúc đẩy triển khai phần hạ nguồn, bảo đảm sự đồng bộ cho toàn chuỗi dự án.
Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền Thành phố Cần Thơ, Petrovietnam đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu EPC chính cho dự án thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, công khai và minh bạch.
Liên danh Doosan Enerbility Co., Ltd. (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã được lựa chọn là Tổng thầu thực hiện Gói thầu EPC.
Dự án sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới nhất, có hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 1.155 MW, cao hơn so với quy mô dự kiến trong quy hoạch, và dự kiến sẽ phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với tiến độ tiếp nhận khí từ mỏ Lô B vào bờ.
Việc triển khai Dự án phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh và Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, dự án cũng góp phần vào việc hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang nhấn mạnh: "Ngay sau khi được giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV, Petrovietnam đã tích cực triển khai đầu tư xây dựng Dự án cùng các công việc liên quan.
Trong đó, sau quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế với nhiều nhà thầu uy tín, có năng lực, kinh nghiệm tham dự thầu Gói thầu EPC, đến nay Petrovietnam đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC của Dự án NMNĐ Ô Môn IV, đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật."
Đại diện cho Liên danh nhà thầu, ông Lee Hyeonho – Tổng Giám đốc khối kinh doanh EPC của Công ty Doosan – chia sẻ: "Việc ký kết hợp đồng EPC Dự án nhà máy điện Ô Môn IV là một cột mốc rất có ý nghĩa để mở ra một cơ hội hợp tác mới giữa Petrovietnam và tổ hợp nhà thầu.
Với kinh nghiệm thực hiện thành công các dự án trước đây, liên danh Doosan – PECC2 sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án Ô Môn IV đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất."
Khi hoàn thành và đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý và vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương khoảng 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.
Dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, dự án cũng tạo hiệu ứng lan tỏa trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực.
Dự án Nhà máy điện Ô Môn IV sử dụng công nghệ tua-bin khí
chu trình hỗn hợp thế hệ mới nhất, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, thân
thiện môi trường, đặt tại trung tâm điện lực Ô Môn, phường Phước Thới, quận Ô
Môn, thành phố Cần Thơ.
Công suất thiết kế của Nhà máy đạt khoảng 1.155 MW – cao
hơn quy mô trong quy hoạch – và dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12/2028,
bảo đảm đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ.
Tại văn bản số 77/TTg- CN ngày 24/6/2023, Thủ tướng Chính
phủ đã đồng ý chuyển chủ đầu tư dự án Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV cho
Petrovietnam.
Chuỗi khí điện lô B - Ô Môn và Cá Voi Xanh nguy cơ phải 'đứng ngoài' thị trường điện cạnh tranh?
Lên lịch khởi công 2 dự án tỷ đô Nhiệt điện Ô Môn III và IV
Nhiệt điện Ô Môn IV sẽ cố gắng khởi công vào tháng 9/2025, nhiệt điện Ô Môn III dự kiến khởi công xây dựng các hạng mục công trình chính vào tháng 6/2027 và phát điện thương mại quý II/2030.
Sẽ kỷ luật nếu để chậm 8 dự án năng lượng trọng điểm
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu đẩy chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ 8 dự án trọng điểm ngành năng lượng.
Thêm tín hiệu mới cho chuỗi khí điện lô B – Ô Môn
Một trong những gói thầu quan trọng của dự án nhiệt điện Ô Môn III, thuộc phần hạ nguồn chuỗi khí điện lô B – Ô Môn vừa được ký kết.
Thách thức đại chúng của Viettel Global
Trong hơn 3 tỷ cổ phiếu VGI đang niêm yết, Tập đoàn Viettel nắm giữ tới 99,03%, cổ đông nhỏ lẻ chiếm chưa tới 1%. Niềm vui từ đà tăng giá phi mã cổ phiếu VGI, vì thế, không dành cho số đông.
CEO G98: Tài sản số không chỉ có sàn giao dịch
G98 là liên doanh giữa Tập đoàn G-Group và Ninety Eight, hướng tới mục tiêu phổ cập và ứng dụng tài sản số một cách bài bản tại thị trường Việt Nam.
Chiến lược bán 'lúa non' của tân chủ tịch DIC
Sau nhiều năm liên tục "vỡ" kế hoạch, DIC đang kỳ vọng lần đầu đạt chỉ tiêu nhờ chiến lược bán đứt quỹ đất tại các dự án lớn từng bị chôn vốn dài hạn.
Sôi động cuộc đua thị trường hàng không Việt
Hàng loạt cái tên nổi tiếng ra mắt và quay lại thị trường khiến cuộc chơi trong ngành hàng không Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết.
Sun Group lập công ty hạ tầng hàng không tại Lâm Đồng
Công ty hạ tầng hàng không vừa được thành lập tại Lâm Đồng cho thấy bước đi tiếp theo của Sun Group trong chiến lược mở rộng các dự án cảng hàng không địa phương.
Lộc Trời thay 'tướng': Đặt cược vào năng lực tái cấu trúc và kỷ luật tài chính
Tập đoàn Lộc Trời vừa đồng thời bổ nhiệm tổng giám đốc và giám đốc tài chính mới trong giai đoạn tái cấu trúc.
Gamuda Land Việt Nam ra mắt dự án Ambience tại Hải Phòng
Ambience của Gamuda Land Việt Nam được định vị là khu căn hộ mang phong cách sống hiện đại, lấy cảm hứng từ tinh thần năng động, cởi mở và không ngừng chuyển mình của thành phố Cảng.
CEO Group khởi công khu công nghiệp trong Khu thương mại tự do Hải Phòng
Ngày 15/1/2026, Tập đoàn CEO chính thức khởi công dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B (CEOZone Hải Phòng) tại xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng.
33 quỹ đầu tư lớn đăng ký mua 264 triệu cổ phiếu BIDV
Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia có nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn như SCIC, nhóm Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…
5 khoản thu nhập mới được đưa vào diện chịu thuế TNCN từ 2026
Từ 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân mở rộng phạm vi áp dụng, bổ sung 5 nhóm thu nhập chịu thuế tác động đến cá nhân kinh doanh và nhà đầu tư.
Căn hộ giá trên 120 triệu đồng/m2 tăng kỷ lục
Mặt bằng chung giá chung cư Hà Nội trong quý cuối năm 2025 ghi nhận mức giảm đáng kể do làn sóng đổ bộ của các dự án vùng ven với mức giá cạnh tranh.
Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ: Khi Masterise Group 'lĩnh ấn' hạ tầng chiến lược
Việc TP.HCM khởi động hai siêu dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ không chỉ là câu chuyện giải tỏa điểm nghẽn giao thông, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của kinh tế tư nhân trong vai trò "nhà kiến tạo" hạ tầng trọng điểm.






















































