Thêm tín hiệu mới cho chuỗi khí điện lô B – Ô Môn
Một trong những gói thầu quan trọng của dự án nhiệt điện Ô Môn III, thuộc phần hạ nguồn chuỗi khí điện lô B – Ô Môn vừa được ký kết.
Nhiệt điện Ô Môn IV sẽ cố gắng khởi công vào tháng 9/2025, nhiệt điện Ô Môn III dự kiến khởi công xây dựng các hạng mục công trình chính vào tháng 6/2027 và phát điện thương mại quý II/2030.
Thuộc Trung tâm điện lực Ô Môn, dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn III đặt tại TP. Cần Thơ do Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (PVN) làm chủ đầu tư được xác định là một trong các dự án trọng điểm ngành điện từ nhiều năm nay.
Với công suất 1.050MW, dự án áp dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí thiên nhiên khai thác từ mỏ khí Lô B cấp qua đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn và nguồn khí bổ sung khác khi cần thiết để phát điện.
Tổng mức đầu tư nhiệt điện Ô Môn III khoảng 1,2 tỷ USD, trong đó nguồn vốn là vốn vay ODA và do PVN thu xếp.
Theo Quy hoạch điện VIII, dự án hoàn thành và vận hành thương mại vào quý II/2030.
Trước khi đặt vào tay PVN từ tháng 9/2023 theo quyết định của UBND TP. Cần Thơ, nhiệt điện Ô Môn III do Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN đảm trách với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 27.600 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu phát điện thương mại vào quý IV/2027 – thông qua chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND TP. Cần Thơ hồi tháng 8/2022.
Gần đây nhất, Ban quản lý dự án chuyên ngành điện, đại diện chủ đầu tư PVN cho biết, đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của cộng đồng dân cư đối với đề án khai thác, sử dụng nước mặt của nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.
Theo đó, các vấn đề khúc mắc xoay quanh chất lượng nước thải sản xuất từ dự án, kế hoạch ứng phó chi tiết với sự cố môi trường, ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Hậu khi dự án vận hành đều cơ bản được giải đáp cụ thể.
UBND TP. Cần Thơ cho biết, dự kiến năm nay sẽ đẩy nhanh thủ tục đất đai để thực hiện các dự án nhiệt điện tại Ô Môn. Trong đó, địa phương đặt kỳ vọng khởi công nhiệt điện Ô Môn III và IV với mức đầu tư 1,3 tỷ USD mỗi dự án. Riêng với nhiệt điện Ô Môn IV sẽ cố gắng khởi công vào tháng 9/2025.
Hiện nhiệt điện Ô Môn III đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ Công thương thẩm định. PVN đang phối hợp các cơ quan chức năng và phía Nhật Bản để thu xếp nguồn vốn cho dự án.
Về phần nhiệt điện Ô Môn IV, gói thầu EPC nhà máy chính đang được triển khai lựa chọn nhà thầu. Đại diện chủ đầu tư kiến nghị TP. Cần Thơ và các sở ngành liên quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai hai dự án, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đất đai.
Với công suất 1.050MW/nhà máy, nhiệt điện Ô Môn III và IV được Thủ tướng giao EVN làm chủ đầu tư tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) và được chuyển tiếp triển khai trong danh mục tiến độ nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 (Quy hoạch điện VIII).
Đây là hai dự án thành phần trong chuỗi khí – điện Lô B, bao gồm các dự án thượng nguồn (mỏ khí), trung nguồn (dự án đường ống dẫn khí) và hạ nguồn (nhà máy điện). Theo quy hoạch điện VIII, chuỗi dự án khí - điện Lô B sẽ là nguồn điện quan trọng, cung cấp bổ sung cho hệ thống điện quốc gia tại khu vực miền Nam giai đoạn 2026 - 2030.
Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai hai dự án này, tại văn bản 77/TTg-CN ban hành tháng 6/2023, Thủ tướng đã đồng ý chuyển chủ đầu tư dự án nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV từ EVN sang Petrovietnam.
Việc đầu tư các dự án nguồn điện tại Trung tâm điện lực Ô Môn sử dụng khí Lô B cho phát điện nhằm giảm bớt phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, ổn định nguồn điện quốc gia, hạn chế nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn tới, đặc biệt là khu vực miền Nam.
Như TheLEADER thông tin, từ 4-5 năm qua, nhiều thông tin cảnh báo nguy cơ thiếu điện tại khu vực miền Nam đã được Bộ Công thương và EVN phát đi, trong đó có liên quan tới việc chậm, lùi tiến độ vận hành của 2 dự án nhiệt điện Ô Môn III,IV đặt trong chuỗi khí – điện lô B.
Quyết tâm của chủ đầu tư và địa phương đối với quá trình triển khai, tháo gỡ khó khăn cho hai dự án này hứa hẹn đẩy lùi mối lo đeo đẳng về nguồn cung điện khu vực miền Nam trong vài năm tới.
Một trong những gói thầu quan trọng của dự án nhiệt điện Ô Môn III, thuộc phần hạ nguồn chuỗi khí điện lô B – Ô Môn vừa được ký kết.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng các đối tác đến từ Nhật Bản, Thái Lan đã ký kết 4 thỏa thuận thương mại quan trọng cho chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn.
EVN gặp khó khăn lớn trong vấn đề huy động tài chính, trong khi PVN có điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện, quản lý chuỗi dự án khí điện lô B Ô Môn.
Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà tăng trưởng bền vững.
Ngoài vấn đề minh bạch nguồn gốc xuất xứ, Việt Nam cần tính đến khả năng những thỏa thuận trong đàm phán thương mại với Mỹ ảnh hưởng tới các cam kết với những nước khác.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án KCN Thăng Long Thanh Hóa.
Cân bằng giữa tính giá điện theo cơ chế thị trường và ổn định xã hội vẫn luôn là bài toán khó tồn tại nhiều năm qua, nhưng bắt buộc phải giải trong thời gian tới.
Không ít doanh nghiệp đang trao gửi niềm tin vào việc tháo gỡ các dự án điện tái tạo gặp vướng mắc cũng như dư địa mở ra từ Quy hoạch điện VIII và khung giá điện 2025.
Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy lên kế hoạch phát hành thêm hơn 200 triệu cổ phiếu trong năm 2025 để huy động vốn phát triển hai dự án bất động sản lớn tại Hải Phòng.
Thủ tướng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là không giới hạn, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo đà tăng trưởng bền vững.
Nhà sáng lập Đất Xanh Group, Lương Trí Thìn khẳng định tập đoàn sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng để trở thành công ty cấp trung và cỡ lớn.
BIM Land – thành viên BIM Group, khởi động tổ hợp căn hộ cao cấp phong cách khách sạn SkyM tại khu đô thị vịnh biển Halong Marina (Quảng Ninh). Dự án được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho mô hình nghỉ dưỡng – lưu trú – đầu tư ngay tại trung tâm du lịch năng động bậc nhất miền Bắc.
Mùa đại hội năm nay chứng kiến các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam thể hiện tinh thần "chỉ tiến không lùi", như lời khẳng định về nội lực quốc gia trước những bất ổn toàn cầu.
V-Green và các đối tác gồm Chargecore, Chargepoint, Amarta Group và CVS, cam kết đầu tư 300 triệu USD để phát triển hạ tầng trạm sạc tại Indonesia.
Được kỳ vọng là dự án chiến lược tại Việt Nam nhưng đến hiện tại, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn đang gây áp lực tài chính lớn cho Tập đoàn SCG.