Kinh tế thế giới sẽ ra sao trong năm 2019?
Chiến tranh thương mại và biến động chính trị sẽ khiến nhiều nền kinh tế tiếp tục giảm tốc trong năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã hủy chuyến đi tới Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) 2019 của phái đoàn Mỹ vì lý do chính phủ nước này đang đóng cửa.
Theo tuyên bố từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đưa tin bởi CNN, kế hoạch tới Davos (Thụy Sỹ) để tham dự WEF 2019 của phái đoàn Mỹ đã bị hủy bỏ do chính phủ Mỹ vẫn bị đóng cửa.
“Sau khi cân nhắc việc 800.000 người lao động của nước Mỹ không được trả lương cũng như đảm bảo đội ngũ có thể hỗ trợ khi cần thiết, Tổng thống Trump đã quyết định hủy bỏ chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ”.
Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết người đứng đầu Nhà Trắng chiều thứ Năm (theo giờ Washington) đã đưa ra quyết định hủy bỏ chuyến đi của phái đoàn nước này.
Trước đó, ông Donald Trump cũng có kế hoạch tham dự diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới này nhưng sau đó cũng hủy bỏ vì cùng lý do. Thay cho người đứng đầu sẽ là Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Tuy nhiên theo Reuters, với động thái mới nhất này, hai quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cũng nhiều khả năng không thể tham gia diễn đàn.
Diễn đàn kinh tế thế giới năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22/1 tới ngày 25/1 tại Davos với khoảng 3.000 người tham dự từ khắp mọi nơi trên thế giới, thảo luận về chủ đề “Toàn cầu hóa 4.0: Định hình một kiến trúc toàn cầu trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Chương trình nghị sự năm nay sẽ có hơn 350 phiên họp, thảo luận và đối thoại, xác định các mô hình mới bền vững, toàn diện nhằm thích nghi với thế giới có tiến trình hội nhập toàn cầu mạnh mẽ.
WEF là diễn đàn quan trọng bậc nhất về kinh tế, chính trị thế giới và theo thông lệ sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo của G7. Tuy vậy, WEF 2019 chỉ có sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.
Sự vắng mặt của phái đoàn Mỹ năm nay khá đối nghịch với hình ảnh năm ngoái khi ông Donald Trump trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên tham gia diễn đàn kinh tế thế giới trong vòng 18 năm. Washington cũng cử đi một đoàn đại biểu lớn gồm nhiều bộ trưởng và trợ lý cấp cao.
Tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 27 ngày liên tục, đánh dấu chuỗi ngày đóng cửa dài nhất trong lịch sử của nước này.
Chiến tranh thương mại và biến động chính trị sẽ khiến nhiều nền kinh tế tiếp tục giảm tốc trong năm nay.
Kinh tế châu Âu đang dần quay trở lại thời kỳ hoàng kim.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Thúc đẩy ngành công nghiệp nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng cần sự chung tay của nhà nước, nhà trường, nhà khoa học cùng cộng đồng doanh nghiệp.
Tại Đông Nam Á, Cake là ngân hàng thuần số đầu tiên đạt cấp độ cao nhất về công nghệ chống giả mạo khuôn mặt, do chính kỹ sư công nghệ người Việt xây dựng.
Thủ tướng yêu cầu phải có hệ thống các chính sách đột phá, thu hút được các nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bắc Ninh đang tăng tốc cải thiện môi trường điều hành và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quyết tâm ghi tên vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
Nhà máy đặt tại Kaluga có công suất 1.000 tấn/ngày. Trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc nhóm nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.
Sau 11 năm nắm giữ cổ phiếu Sasco, lần đầu tiên doanh nghiệp liên quan đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn đăng ký bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu.
Chủ tịch VNG, ông Lê Hồng Minh khẳng định, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, người VNG vẫn luôn trung thành với bản sắc của mình.