Doanh nghiệp
PVOil vẫn chưa thể thu hồi hàng trăm tỷ đồng 'mắc kẹt' tại MBV
Trong báo cáo tài chính gần đây, ban tổng giám đốc PVOil bày tỏ niềm tin rằng các khoản tiền gửi tại MBV sẽ sớm được giao dịch trở lại.
Diễn biến mới các khoản tiền gửi “kẹt” tại MBV
Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil), tính đến ngày 31/3/2025, số dư tiền gửi không kỳ hạn của công ty gửi tại OceanBank - nay là MBV đã giảm khoảng một tỷ đồng so với cuối năm 2024. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới ba tháng cũng có mức giảm tương tự.
Trước đó, tính tới cuối năm 2024, số dư tiền gửi mà PVOil nhận được vẫn liên tục gia tăng giá trị qua các năm chủ yếu tới từ phần lãi tiền gửi.
Số tiền này đã bị hạn chế chi trả theo chỉ thị số 600/2015/CT-TGD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của MBV về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức kinh tế thuộc PVN để tiến hành rà soát, thẩm định hồ sơ thanh toán của khách hàng. Điều này khiến khoản tiền gửi của PVOil gần như bị “đóng băng” trong cả thập kỷ qua.
Đến nay, PVOil vẫn còn hơn 1,9 tỷ đồng và gần 3,8 triệu USD tiền gửi không kỳ hạn, cùng 2,1 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn gốc dưới ba tháng tại OceanBank, nay là MBV.
Ngoài ra, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lên tới hơn 275 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6-12 tháng.
Câu chuyện về khoản tiền gửi của PVOil tại OceanBank bắt nguồn từ giai đoạn 2009-2014, khi PVOil thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank – ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ.
PVOil đã mở hai tài khoản thanh toán không kỳ hạn và ký bảy hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank chi nhánh TP.HCM, với tổng giá trị giao dịch gần 3.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khoản tiền này bị “kẹt” do những sai phạm tại OceanBank. Theo cáo trạng liên quan đến vụ án các lãnh đạo PVOil nhận chi lãi ngoài từ OceanBank, từ năm 2010-2014, OceanBank đã chi 1.576 tỷ đồng lãi ngoài cho hơn 51.000 cá nhân và gần 400 tổ chức, trong đó có PVOil.
Năm 2018, khi PVOil tiến hành IPO, ban lãnh đạo công ty lúc đó đã cho biết hai khoản tiền gửi này được đảm bảo bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước, bảo vệ mọi quyền lợi của PVOil.
Với động thái chuyển biến tích cực gần đây, ban lãnh đạo PVOil kỳ vọng sẽ sớm thu về khoản tiền gửi bị "mắc kẹt" tại MBV nhiều năm qua.
Trong các báo cáo tài chính gần đây, ban tổng giám đốc PVOil bày tỏ niềm tin rằng các khoản tiền gửi tại MBV sẽ sớm được giao dịch trở lại, dù chưa nêu mốc thời gian cụ thể.
Động thái tái cơ cấu của MBV, cùng sự hỗ trợ từ MB, được xem là chìa khóa để khơi thông dòng tiền, giúp MBV có thêm nguồn lực có thể hoàn trả cho các chủ nợ như PVOil.
Kỳ vọng từ sự tham gia của MB
Động thái mới này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố chuyển giao bắt buộc OceanBank cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vào ngày 17/10/2024.
OceanBank, nay là MBV, trở thành ngân hàng TNHH MTV do MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Quá trình tái cơ cấu được NHNN định hướng nhằm bảo vệ quyền lợi các chủ nợ và phục hồi hoạt động của ngân hàng yếu kém.
Sau khi được chuyển giao, MBV đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực. Theo báo cáo tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của MBV đạt 46.230 tỷ đồng, tăng 16,1%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 34.800 tỷ đồng, tăng 5,6%, trong khi huy động vốn tăng 5,3%, đạt 46.960 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lỗ lũy kế của MBV giảm mạnh từ thời điểm chuyển giao, còn 15.688 tỷ đồng, giảm 3.940 tỷ đồng. Công ty chứng khoán BIDV (BSC) nhận định MB có thể đưa MBV thoát lỗ ngay trong năm 2025, hoàn thành đề án tái cơ cấu trong vòng 10 năm.
MB cam kết bơm tới 5.000 tỷ đồng vào MBV trong 7-8 năm tới, đồng thời đề xuất các biện pháp như xin ý kiến cổ đông về các giao dịch lớn với MBV và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng.
“Chúng tôi đã đưa nhân sự sang MBV để vực dậy ngân hàng này,” ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư gần đây.
Sự phục hồi của MBV mang lại hy vọng rằng PVOil có thể sớm
thu hồi khoản tiền gửi hơn 300 tỷ đồng, giúp giải phóng nguồn vốn quan trọng
cho hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp ngành dầu khí ghi nhận doanh thu kỷ lục
'Phần thưởng' cho ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc
Chuyên gia VIS Ratings nhìn nhận, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc có thể tăng trưởng mạnh trong nhiều năm, với tốc độ từ 20-25% mỗi năm.
Nới room ngoại tối đa cho 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc
Với quy định mới này, các ngân hàng vừa nhận chuyển giao bắt buộc trong thời gian qua như MB, HDBank, VPBank sẽ được nới room lên 49% kể từ ngày 19/5 tới.
Ngân hàng Nhà nước đang đốc thúc chuyển giao bắt buộc Oceanbank, CB và GP Bank
Thống đốc NHNN cho biết đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc đối với ba ngân hàng này.
MoMo hướng tới mô hình tập đoàn công nghệ tài chính
Suốt 15 năm qua, MoMo đã liên tục chuyển mình trước những thay đổi của thời đại, để rồi tìm ra đích đến trở thành tập đoàn công nghệ tài chính tiên phong với AI.
Nền tảng khoa học cơ bản 'đâm chồi' những ngành công nghệ mới
Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.
Áp lực mất thị phần buộc Nhựa Bình Minh tăng mạnh chiết khấu
Nhựa Bình Minh đang chịu áp lực chiết khấu trong quý IV/2025 và cả năm 2026 để bù lại việc bị mất dần thị phần và ngành nhựa xây dựng trong tình trạng dư cung.
FPT muốn làm tổng công trình sư cho TP.HCM trong chuyển đổi số
Tập đoàn FPT đề xuất nhận vai trò quy hoạch và thiết kế tổng thể về công nghệ nhằm đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị số và trung tâm tài chính quốc tế.
F88 đa dạng kênh huy động vốn hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao
Việc F88 chuyển dịch từ kênh huy động vốn riêng lẻ sang phát hành trái phiếu ra công chúng đánh dấu một bước ngoặt về chiến lược quản trị vốn và sự minh bạch.
Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Vũ Đại Thắng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau khi Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông làm Phó bí thư thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch Bảo Hưng Invest và tham vọng tạo dấu ấn 'luxury Việt Nam'
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bảo Hưng Nguyễn Thị Hương Lan tâm huyết với việc lấy bản sắc văn hoá bản địa để kiến tạo nên một sản phẩm 'luxury Việt Nam' đích thực.
MoMo hướng tới mô hình tập đoàn công nghệ tài chính
Suốt 15 năm qua, MoMo đã liên tục chuyển mình trước những thay đổi của thời đại, để rồi tìm ra đích đến trở thành tập đoàn công nghệ tài chính tiên phong với AI.
Dân số già nhanh, Việt Nam cần học gì từ mô hình chăm sóc của Nhật?
Việt Nam đang già hoá nhanh hơn dự báo, tạo áp lực lớn lên kinh tế, y tế và an sinh. Để thích ứng, hệ thống chăm sóc cần phải thay đổi.
Giới đầu tư úp mở cú nhảy giá lớn của bất động sản Hải Phòng
Nhiều ý kiến cho rằng, bất động sản Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đầu tư của thập kỷ, với kỷ vọng tăng giá mạnh trong thời gian tới.
Huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt kỷ lục mọi thời đại
Chủ tịch FiinGroup cho biết tổng giá trị huy động vốn cổ phần được thu hút bằng "tiền tươi" trên thị trường chứng khoán trong năm nay chắc chắn sẽ đạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, vượt mức đỉnh năm 2021.
Nền tảng khoa học cơ bản 'đâm chồi' những ngành công nghệ mới
Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.





















































