Doanh nghiệp
Taseco đẩy mạnh huy động trái phiếu
Tập đoàn Taseco đã dùng 5 triệu cổ phiếu Công ty dịch vụ hàng khônng Taseco làm tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu trị giá 130 tỷ đồng, với mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động.
.jpg)
Tập đoàn Taseco vừa công bố thông tin đợt phát hành trái phiếu trị giá 130 tỷ đồng, có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định ở mức 10%/năm. Đại lý tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu là Công ty chứng khoán SSI.
Tài sản đảm bảo cho các trái phiếu này gồm 5 triệu cổ phần đang lưu hành của Công ty Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs), thuộc sở hữu của Tập đoàn Taseco và bất kỳ tài sản đảm bảo bổ sung khác nhằm đảm bảo giá trị tài sản đảm bảo luôn ít nhất bằng 180% tổng giá trị khối lượng phát hành trái phiếu.
Tập đoàn Taseco cho biết, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh đầu tư của các công ty con thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Taseco, hoặc các dự án đang đầu tư.
Kế hoạch huy động vốn của Taseco có thể hướng tới việc hỗ trợ cho Taseco Airs – công ty con hoạt động trong ngành hàng không của tập đoàn. Taseco Airs hiện sở hữu các chuỗi cửa hàng lưu niệm, cửa hàng miễn thuế, nhà hàng, quán ăn nhanh và cafe dưới thương hiệu “Lucky” tại 5 sân bay quốc tế lớn nhất tại Việt Nam
Lợi thế trong việc thuê mặt bằng tại sân bay giúp hoạt động kinh doanh của Taseco Airs gặt hái nhiều lợi nhuận. Chi phí thuê mặt bằng ổn định vì hầu hết các hợp đồng Taseco Airs có kỳ hạn 3 năm với mức giá cố định, trong khi thu nhập duy trì đà tăng trưởng nhờ vào số lượng hành khách lưu thông tăng.
Lợi nhuận tốt trong ngành hàng không được Tập đoàn Taseco dùng một phần để đầu tư bất động sản. Năm 2017, Taseco đã tái cấu trúc lại cơ cấu và chia công ty thành 2 mảng riêng biệt là dịch vụ hàng không (Taseco Airs) và bất động sản (Taseco Land).
Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến mảng dịch vụ hàng không của Taseco Airs ảnh hưởng nặng nề. Trong năm 2020, hàng loạt điểm kinh doanh, khách sạn, nhà máy sản xuất phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Đây cũng là năm đầu tiên trong hơn 15 năm hoạt động, công ty báo lỗ và phải cắt giảm một lượng lớn người lao động.
Cụ thể, năm 2020, Taseco Airs chỉ ghi nhận doanh thu thuần hơn 359 tỷ đồng, giảm hơn 68% so với năm 2019, đồng thời lỗ ròng 49 tỷ đồng.
Sang đến quý 1/2021, tình hình cũng chưa khả quan hơn khi doanh thu của công ty chỉ đạt hơn 58 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Công ty cũng lỗ ròng 32 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái có lãi gần 20 tỷ đồng. Cả năm 2021, Taseco Airs dự báo doanh thu 317 tỷ đồng, giảm 12% so với thực hiện 2020 và sẽ lỗ khoảng 84 tỷ đồng.
Trong khi mảng hàng không gặp khó khăn, Taseco chuyển sang kỳ vọng lớn vào lĩnh vực bất động sản. Năm 2020, Taseco Land ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 95 tỷ đồng, lần lượt đạt 52% và 99% so với kế hoạch đề ra. Các dự án bất động sản trọng điểm như tòa nhà NO3-6; Khu dân cư Hải Hà và Khu đô thị mới Nam An Khánh vẫn triển khai đúng tiến độ. Công ty cũng tiến hành tăng vốn từ 1.360 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng.
Trong năm 2021, Taseco Land đặt ra mục tiêu tăng mạnh so với năm 2020, với doanh thu đạt 704 tỷ đồng, lợi nhuận 113 tỷ đồng và đầu tư phát triển 20 dự án trên khắp cả nước.
Một số dự án trọng điểm bao gồm dự án À La Carte Hạ Long, dự án Landmark 55 Tây Hồ Tây, tòa nhà NO1-T6 thuộc dự án tòa nhà hỗn hợp NO1-T6, T7 khu Ngoại giao đoàn, dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, Hà Nội…
16 dự án bất động sản của Taseco Land
Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…
Cú đặt cược táo bạo của Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính vào trí tuệ nhân tạo
Từ giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới, CMC của ông Nguyễn Trung Chính đã từng bước làm chủ công nghệ và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo.
Xóa sạch lỗ lũy kế, vì sao HAGL vẫn bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục?
Nửa đầu năm 2025, HAGL đã chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế gần 7.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán vẫn nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Gemadept muốn thoái vốn ngoài ngành, tìm đối tác chiến lược cho Gemalink
Gemadept có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu ở Gemalink từ 75% xuống còn 51% và đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có thể cam kết sản lượng cho giai đoạn 2 của Gemalink.
Central Retail thu về gần 20.000 tỷ đồng tại Việt Nam trong nửa đầu năm
Báo cáo quản trị và phân tích kết quả kinh doanh bán niên của Central Retail cho thấy Việt Nam vẫn là thị trường nước ngoài lớn nhất.
Đếm ngược 8Wonder: Người hâm mộ 'ôm rào' từ 5h sáng, dàn siêu sao sẵn sàng cháy hết mình
Hàng chục ngàn khán giả đếm ngược chờ sân khấu 8Wonder 2025: Moments of Wonder sáng đèn, bắt đầu đại nhạc hội đẳng cấp nhất mùa hè.
8Wonder 2025 bán hết 50.680 vé: Cột mốc mới với ngành công nghiệp biểu diễn
Theo thông tin từ ban tổ chức, đến tối ngày 22/8, toàn bộ 50.680 vé của đại nhạc hội 8Wonder 2025 đã được bán hết.
Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…
Người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ blockchain
Lãnh đạo Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam tin rằng, thế hệ trẻ không chỉ giỏi công nghệ, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội.
Cú đặt cược táo bạo của Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính vào trí tuệ nhân tạo
Từ giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới, CMC của ông Nguyễn Trung Chính đã từng bước làm chủ công nghệ và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo.
Petrovietnam bắt tay CIP phát triển điện gió ngoài khơi
Petrovietnam vừa đạt được thỏa thuận phát triển chung về điện gió ngoài khơi với Quỹ CI GMF II Cooperatief U.A (thuộc Tập đoàn CIP đến từ Đan Mạch), hứa hẹn bước tiến mới cho ngành năng lượng tái tạo.
Chuyên gia đề xuất hình thành khu thương mại tự do tại Huế
Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nếu trở thành khu thương mại tự do sẽ trở thành trung tâm phục vụ luồng hàng hóa quá cảnh và xuất nhập khẩu của cả khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Lào.