Thời gian thanh tra trong vòng 60 ngày, đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Trần Hữu Lợi, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục I-Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.
Thái Bình nổi tiếng với cánh đồng 5 tấn và chùa Keo. Ảnh Dulich24h
Cổng thông tin Thanh tra Chính phủ cho biết, ngày 24/10/2017, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, đất đai, môi trường (Theo Quyết định số 2667/QĐ-TTCP, ngày 20/10/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ).
Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong thời gian từ năm 2011 đến hết năm 2016 và lĩnh vực đất đai, môi trường trong thời gian từ năm 2001 đến hết năm 2016.
Thời gian thanh tra trong vòng 60 ngày, đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Trần Hữu Lợi, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục I-Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.
Ngay sau khi công bố quyết định thanh tra, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 9 tháng đầu năm 2017 cũng như các phương án tiếp công dân của tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa 14.
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm quy chế, nhất là việc phát ngôn, bảo quản tài liệu trong quá trình thanh tra cũng như kế hoạch, nội dung, thời gian thanh tra.
Đối với việc thanh tra các dự án về đất đai, môi trường phải chú ý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tránh việc thanh tra chồng chéo tại các doanh nghiệp.
Trên cơ sở kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 9 tháng của tỉnh, Phó tổng Thanh tra giao cho Cục I và Ban tiếp công dân Trung ương phối hợp với tỉnh Thái Bình để giải quyết dứt điểm một số vụ việc đông người, phức tạp.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Yên Bái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.608 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.225 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.928 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, Quốc hội sẽ bàn về công tác nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu.
Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi Thủ đô Hà Nội phải thực hiện một cuộc chuyển mình căn bản, từ mô hình phát triển đơn cực đã quá tải, sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm" nhằm giải quyết dứt điểm các thách thức đô thị cố hữu.
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này.
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm nay đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm.
Chỉ riêng quý III/2025, F88 đã giải ngân tới 4.339 tỷ đồng và là mức giải ngân kỷ lục trong 3 năm trở lại đây, kéo theo hơn 246.700 hợp đồng mở vay mới.
Tháng 10 không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong hành trình 30 năm của KienlongBank mà còn ghi dấu ấn đặc biệt khi ngân hàng liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín: “Thương hiệu mạnh tăng trưởng ấn tượng” do Vietnam Economic Times (VnEconomy) phối hợp Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức, và “Better Choice Awards – Giải pháp thanh toán không tiền mặt đột phá” dành cho bộ giải pháp quản lý tài chính cửa hàng MyShop – Paybox.