Cuộc thi tìm kiếm, hỗ trợ mô hình kinh doanh về giảm nhựa PlastiNOvation được khởi động nhằm mục đích thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh tuần hoàn.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Nhà đồng sáng lập GreenHub phát biểu khởi động cuộc thi PlastiNOvation.
Trước thực trạng rác thải ngày càng trở nên quá tải, đặc biệt tại các thành phố lớn, vào năm 2017, doanh nghiệp xã hội mGreen đã được khởi động thí điểm tại thành phố Hà Nội, khuyến khích thu gom và phân loại rác thải thông qua hình thức tích điểm.
Tương tự mGreen, nhiều sáng kiến kinh doanh, khởi nghiệp khác được triển khai tại các thành phố lớn, có thể kể đến như VECA; Ralava; Lagom…, đã và đang tích cực góp phần hạn chế xả thải ra môi trường, nâng cao tỷ lệ thu gom, tái chế.
Ở quy mô lớn hơn, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang triển khai tích cực các sáng kiến tuần hoàn hóa chuỗi cung ứng. Không chỉ tiến hành riêng rẽ, một số tập đoàn hàng đầu đã bắt tay nhau, thành lập những liên minh, hiệp hội, đặt mục tiêu thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực.
Nhiều năm kinh nghiệm đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp bền vũng, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Nhà đồng sáng lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) hiểu được rằng, các sáng kiến kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Theo đó, những sáng kiến, giải pháp kinh doanh tuần hoàn không chỉ chú trọng vào giảm thiểu rác thải, tận dụng tài nguyên mà còn phải tính đến bài toán lợi nhuận. Nhờ đó, các sáng kiến, giải pháp này có thể “tự sống” theo cơ chế thị trường, không phải “hết tài trợ là dừng” như một số dự án thuần mang tính môi trường khác.
Thực tế, khung chính sách và pháp luật về kinh tế tuần hoàn hiện nay đang khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, khu vực tư nhân có những sáng kiến, giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn sớm hơn so với lộ trình của Nhà nước, đồng thời đưa ra nhiều phương thức hỗ trợ, ưu đãi, có thể kể đến như việc nhận hỗ trợ vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường theo công cụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).
Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ giữa chính sách và thực tế. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, dù có sáng kiến rất hay và sáng tạo nhưng đang loay hoay với bài toán tìm kiếm hướng phát triển, không biết đến những cơ chế khuyến khích, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cũng không nắm được những quy định, tiêu chuẩn liên quan đến các lĩnh vực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Xuất phát từ chính thực tế trên, mới đây, GreenHub đã phối hợp với Khoa Truyền thông và văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao phát động cuộc thi tìm kiếm, hỗ trợ mô hình kinh doanh về giảm nhựa PlastiNOvation.
Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương”, tài trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), được tổ chức bởi GreenHub và một số đối tác chuyên môn.
Cuộc thi dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh gia đình có ít nhất một trong số các tiêu chí: hoạt động sản xuất, kinh doanh về thu gom, tái chế; giải pháp công nghệ phân loại rác thải tại nguồn; có sáng kiến giảm ô nhiễm nhựa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; có giải pháp thay thế nhựa và túi nylon dùng một lần; sản xuất kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường.
Theo bà Trang, cuộc thi PlastiNOvation sẽ tập trung vào các sáng kiến kinh doanh đang ở giải đoạn đã triển khai. Thông qua hỗ trợ từ phía cuộc thi, những sáng kiến tiềm năng nhất sẽ được hỗ trợ, đầu tư để tham gia vào chuỗi giá trị tuần hoàn khép kín.
Cuộc thi được triển khai tại Hà Nội; Đà Nẵng; Hội An (Quảng Nam) và Cần Giờ (TP.HCM). Các đơn vị tham gia cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng, bao gồm đăng ký; vòng đào tạo, hoàn thiện dự án và vòng chung kết. 3 sáng kiến xuất sắc nhất sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 17 nghìn USD, trong đó giải thưởng dành cho đội vô địch là 10 nghìn USD.
Đăng ký tham dự và theo dõi thông tin cuộc thi tại đây
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, tiền thu được từ công cụ thu gom, tái chế bắt buộc (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR) sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngành công nghiệp tái chế, tuy nhiên cần theo hướng khuyến khích thay vì trợ cấp để đạt được hiệu quả.
Hoạt động phân loại, thu gom, tái chế sản phẩm, bao bì sẽ nhận được hỗ trợ từ tiền đóng góp của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nếu đáp ứng được một số điều kiện.
Nhiều năm qua, Việt Nam đặt các chính sách ưu tiên dàn trải nhiều ngành công nghiệp, dẫn đến sự phát triển chưa hiệu quả, tuy nhiên một ngành rất quan trọng là công nghiệp tái chế lại chưa từng được ưu tiên.
Phát triển ngành công nghiệp tái chế giúp Việt Nam tiết kiệm hàng tỷ USD cho việc nhập khẩu nguyên vật liệu, lại tạo thêm nhiều công ăn việc làm, cải thiện sinh kế của người dân.
Từ những thứ tưởng chừng bỏ đi của cây dứa như vỏ, lá… nhiều doanh nghiệp đã “hô biến” thành nguồn tài nguyên để sản xuất với những câu chuyện thú vị và bất ngờ.
Là một trong những doanh nghiệp FDI sớm đầu tư vào Việt Nam, Suntory PepsiCo đã và đang là đối tác đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác công – tư hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Khám phá hành trình của kỹ sư Hồ Quang Cua từ ST25 đến IPSM – nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, tăng lợi nhuận và hướng tới Net Zero cùng tín chỉ carbon
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, xuất khẩu qua thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.
Ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú, đã nuôi dưỡng triết lý “bất động sản vị nhân sinh” từ nhiều năm trước, và cuốn sách Đô thị vị nhân sinh của Jan Gehl như một sự đồng điệu tư tưởng, tiếp thêm niềm tin để ông kiên định hiện thực hóa tầm nhìn ấy trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.
Mặc dù đã tăng trưởng khá mạnh trong thời gian vừa qua, song ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land cho rằng, dư địa thu hút dòng tiền đầu tư bất động sản từ miền Bắc vào miền Nam vẫn còn rất lớn trong thời gian tới.
Là tổng quản lý người Việt đầu tiên của tập đoàn quốc tế Six Senses tại Việt Nam, ông Lê Đại Hải chọn một con đường khác biệt: phát triển Ana Mandara Cam Ranh bằng sự chân thành, tinh thần bản sắc và dịch vụ cá nhân hóa đến từng chi tiết - nơi “phần mềm là hồn Việt Nam” và giá trị được đo bằng ký ức khách mang về.
Từ mạch nguồn di sản vùng đất Chín Rồng đến những thanh âm hiện đại giữa lòng Thành phố thiên niên kỷ T&T City Millennia, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản – Vững bước kỷ nguyên mới” đã thắp sáng miền đất Tây Ninh bằng một bản giao hưởng nghệ thuật của quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa trong cùng một khát vọng Việt.