Thực tế 24 dự án bất động sản tại Hà Nội bị đề nghị thanh tra (phần 2)
Thu Phương
Thứ tư, 19/07/2017 - 00:00
Trong số 60 dự án bất động sản bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra, Hà Nội có tới 24 dự án. Dưới đây là thực trạng các dự án này tính đến thời điểm hiện tại, theo khảo sát của TheLeader.vn.
Phối cảnh dự án Vinhomes Gallery, số 148 Giảng Võ (nguồn Internet)
Dự án số 148 Giảng Võ
Một trong những dự án nằm trong danh sách các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Hà Nội mà Bộ Tài chính vừa có công văn trình Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tham khảo là khu đất tại địa chỉ số 148 Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội).
Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu đất số 148 Giảng Võ hiện đang xây dựng dự án Vinhomes Gallery (Vinhomes Giảng Võ) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 10 tòa cao tầng (8 tòa chung cư cao cấp và 2 tòa officetel).
Tổ hợp Trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở tại số 148 Giảng Võ có tổng diện tích 68.380 m2 với quy mô dân số dự kiến lên tới trên 7.000 người. Trong đó, diện tích đất mở đường theo quy hoạch khoảng 9.604 m2, diện tích đất lập quy hoạch chi tiết khoảng 58.776 m2.
Vị trí dự án Vinhomes Gallery, số 148 Giảng Võ
Vinhomes Gallery đang trong quá trình thi công
Dự án Vinhomes Gallery do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư
Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân
Tại địa chỉ số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội hiện đang là dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora do Công ty TNHH Liên Doanh Ôtô Hòa Bình (VMC) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 6/2015.
Công trình là quần thể gồm 1 tòa chung cư 27 tầng, trường học và điểm nhấn là khu liền kề Pandora với thiết kế chiều cao 5 tầng được chia làm 6 dãy nằm độc lập với nhau với tổng số 104 lô, diện tích trung bình là 147 m2, mặt tiền tối thiểu rộng 7 m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường nội bộ đồng bộ với mặt đường chính rộng 12 m, mặt đường nội thị rộng 9,5 m.
Theo khảo sát của phóng viên, hiện khu liền kề Pandora đã cơ bản hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Vị trí dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora
Phối cảnh dự án Tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora số 53 Triều Khúc
Ảnh thực tế tại dự án
Hiện khu liền kề Pandora đã cơ bản hoàn thiện
Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp để bán và cho thuê ngõ 102 Trường Chinh
Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp để bán và cho thuê ngõ 102 Trường Chinh có tên thương mại là chung cư Capital Garden. Dự án do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô – Tập đoàn Kinh Đô TCI làm chủ đầu tư.
Dự án có quy mô 2 tầng trung tâm thương mại, văn phòng, 3 tầng hầm và 25 tầng căn hộ.
Capital Garden đã hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng từ quý III/2016.
Vị trí dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp để bán và cho thuê ngõ 102 Trường Chinh
Capital Garden đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
Khu văn phòng làm việc cho thuê và nhà ở thấp tầng số 36, ngõ 61, Lạc Trung
Tại địa chỉ số 36, ngõ 61, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện đang là dự án văn phòng làm việc cho thuê và nhà ở thấp tầng do Công ty CP Thuỷ sản khu vực 1 làm chủ đầu tư.
Theo quan sát của phóng viên, hiện dự án này vẫn chưa được thi công xây dựng.
Địa chỉ số 36, ngõ 61, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tấm biển giới thiệu thông tin trước cổng dự án
Nhà ở chung cư, văn phòng, nhà trẻ số 285 Khương Trung
Tại địa chỉ số 285 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội hiện đang là dự án khu nhà ở chung cư cao tầng có quy mô gồm 3 toà nhà, toà A, toà B và toà C - Star Tower do Công ty CP Đầu tư thiết kế và xây dựng Việt Nam - VIDEC làm chủ đầu tư.
Trong đó, tòa A và tòa B là khu nhà ở chung cư cao tầng để bán cho cán bộ chiến sĩ - Bộ Công an. Mỗi toà cao 20 tầng, 2 tầng hầm với quy mô 347 căn hộ. Hai toà nhà này hiện đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Toà C - Star Tower gồm 2 tầng hầm và 25 tầng nổi được khởi công xây dựng từ quý IV/2015. Theo quan sát của phóng viên, hiện toà nhà này đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Dự kiến, cuối tháng 5/2017 sẽ bắt đầu bàn giao căn hộ đầu tiên cho khách hàng.
Vị trí dự án
Phối cảnh dự án chung cư tại địa chỉ 285 Khương Trung
Toà A và B của dự án đã hoàn thiện và đưa người dân về sinh sống
Trong số 60 dự án bất động sản bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra, Hà Nội có tới 24 dự án. Dưới đây là thực trạng các dự án này tính đến thời điểm hiện tại. theo khảo sát của TheLeader.vn.
Trong số 60 dự án bất động sản được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ rà soát việc sử dụng đất, Hà Nội có tới 24 dự án, TP.HCM có 12 dự án, các dự án còn lại nằm ở các tỉnh thành khác trên cả nước.
Sự cộng hưởng từ sáp nhập tỉnh thành, một loạt siêu dự án hạ tầng và các chính sách đột phá của Chính phủ đang tạo ra sức hấp dẫn lớn cho bất động sản công nghiệp Đồng bằng sông Hồng.
Gamuda Land Việt Nam “bắt tay” với Samsung nhằm đồng hành trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh vào lĩnh vực bất động sản.
Bất động sản hàng hiệu không đơn thuần là tài sản gắn với tên tuổi thương hiệu, mà là hành trình trải nghiệm chuẩn mực sống khác biệt, nơi đặc quyền, dấu ấn cá nhân được khắc họa một cách tinh tế.
Masteri Sky Quarter mang “Phong cách sống Masteri” đến trái tim Wonder City, kiến tạo không gian sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và tinh thần nghệ thuật đầy cảm hứng.
181 lượt khách giành quyền mua căn hộ smart studio full nội thất 5 sao (bao gồm cả liền tường và nội thất rời hàng hiệu) của Sunshine Legend City trên sóng livestream NobleGo, nhưng chỉ hai người may mắn “về đích”.
Sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng và thử nghiệm thành công, Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN100 dự kiến sẽ chính thức ra mắt và được giao dịch từ tháng 10/2025.
GSM cùng VinFast vừa công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF5 hoặc Herio Green để kinh doanh.
Theo tổng giám đốc Sabeco, trong chặng đường 150 năm, thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn thể hiện qua giá trị doanh nghiệp mang đến cho cộng đồng.
Từng là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thương mại thép, SMC trượt dài trong vòng xoáy thua lỗ, phải bán tài sản để tái cơ cấu, thậm chí bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.
Nguyên tắc để đưa ra lựa chọn phân chia khai thác giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất là không làm đứt gãy dây chuyền vận tải hàng không.