Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới là hành động gây chiến

Đức Anh - 10:51, 25/12/2017

TheLEADERĐáp trả lại tuyên bố mới nhất từ Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi lệnh cấm vận mới nhất chống lại quốc gia này là một hành động gây chiến và đe dọa sẽ trừng phạt bất cứ người nào ủng hộ biện pháp này.

Triều Tiên gọi lệnh trừng phạt mới là hành động gây chiến
Triều Tiên cho rằng lệnh trừng phạt mới vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của quốc gia này. Ảnh: Kim Won-jin

Mới đây, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí áp dụng các lệnh cấm vận mới lên Triều Tiên sau khi nước này thực hiện cuộc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Theo đó, một trong các biện pháp cấm vận sẽ bao gồm là hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và dầu thô tới Triều Tiên cũng như việc yêu cầu công dân Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài phải quay về nước.

Cụ thể, gần 90% sản phẩm dầu tinh chế được xuất khẩu sang Triều Tiên sẽ bị ngăn cấm thông qua việc chỉ cho phép 500.000 thùng mỗi năm được phép nhập vào quốc gia này.

Bên cạnh đó, những người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài cũng sẽ được yêu cầu phải quay trở về trong vòng 24 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Việc cung cấp dầu thô cho Triều Tiên cũng sẽ được hạn chế ở mức 4 triệu thùng mỗi năm và sẽ tiếp tục bị cắt giảm nếu Triều Tiên tiến hành thêm một cuộc thử hạt nhân hoặc khởi động một chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, Mỹ đang cảm thấy bị đe dọa bởi chương trình hạt nhân của nước này và Mỹ đang ngày càng trở nên điên cuồng hơn trong các động thái áp đặt các biện pháp trừng phạt cũng như tạo áp lực lên đất nước này.

Cơ quan đối ngoại của quốc gia này cho rằng quyết định trừng phạt được dựng lên bởi Mỹ và những quốc gia khác vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Triều Tiên và là một hành động gây chiến, phá vỡ hòa bình và ổn định tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Hôm 29/11, nhà lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố hoàn tất chương trình hạt nhân sau cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất từ trước đến nay cũng như đạt Mỹ trong phạm vi tầm ngắm.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết chương trình vũ khí hạt nhân là sự tự vệ và không mâu thuẫn với luật pháp quốc tế. Cơ quan này cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố sự tự vệ thông qua chương trình hạt nhân nhằm loại trừ các mối đe dọa đến từ hạt nhân của Mỹ cũng như tạo thế cân bằng sức mạnh.

Triều Tiên cũng cho biết bất cứ quốc gia nào bỏ phiếu cho các biện pháp trừng phạt mới cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và hậu quả gây ra bởi nghị quyết của Liên hợp quốc. Triều Tiên cũng lên tiếng cảnh báo rằng "họ sẽ phải trả giá cao cho những gì họ đã làm".